[Ảnh] Rèn bản lĩnh, vững chuyên môn: Sôi nổi công tác huấn luyện chiến sĩ pháo binh
Phát huy truyền thống vẻ vang "Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng", những ngày này, trên các thao trường, bộ đội pháo binh đang hăng say học tập, rèn luyện.
Trong giai đoạn huấn luyện đầu năm 2026, Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn; sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn, công tác huấn luyện chiến sĩ mới được triển khai toàn diện, chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch.
Cán bộ các cấp luôn sâu sát bộ đội, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho chiến sĩ mới, tạo điều kiện để bộ đội yên tâm công tác, học tập và rèn luyện.
Bám sát phương châm huấn luyện "cơ bản, thiết thực, vững chắc", các đơn vị chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện thể lực, giúp cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, công tác giáo dục chính trị luôn được các đơn vị pháo binh đặt lên hàng đầu. Trong giờ học lý thuyết, các chiến sĩ chăm chú nghe giảng, từng bước củng cố lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng.
Các nội dung chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật được ban chỉ huy bố trí, đan xen hợp lý theo tiến trình biểu. Việc gắn kết chặt chẽ giữa học tập lý thuyết và thực hành giúp chiến sĩ mới nhanh chóng nắm bắt và làm chủ nội dung huấn luyện.Chiến sĩ thường chạy dài cự ly từ 1,5-3km trong một buổi. Trước yêu cầu nhiệm vụ của những người lính pháo binh, với đặc thù đa phần các chiến sĩ vừa rời ghế nhà trường phổ thông và chưa trải qua rèn luyện thể lực, Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện bài bản gắn với các nội dung chính trị, quân sự... nhằm rèn luyện toàn diện cho chiến sĩ mới ngay từ khi các đồng chí bước vào môi trường quân ngũ. Các chiến sĩ trung đội 5, Đại đội 2 luyện tập co tay xà đơn. Tiêu chuẩn thể lực của chiến sĩ năm thứ nhất phải đạt 14 cái co tay xà đơn mới ở mức đạt và 22 cái liên tục mới đạt mức giỏi.
Leo dây ngang trong bãi thể lực tổng hợp là động tác có độ khó, đòi hỏi sự phối hợp tay chân, bụng và sức bền tốt.Leo dây ngang trong bãi thể lực tổng hợp là động tác có độ khó, đòi hỏi sự phối hợp tay chân, bụng và sức bền tốt.Chiến sĩ luyện tập động tác này đòi hỏi lực lượng bảo đảm an toàn luôn sẵn sàng đỡ đồng đội khi đuối sức.Động tác chống đẩy.Các chiến sĩ thực hành nội dung rèn luyện cơ bụng, nâng cao thể trạng để đáp ứng cường độ huấn luyện cao của đặc thù binh chủng.
Phút giải lao sau giờ học của chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1.
Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Quy định số 206-QĐ/TW ngày 30/6/2026).
Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.
Chiều 4/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tùy viên Quốc phòng lần thứ XXI. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra trưa 4/7, đại diện các bộ, ngành đã thông tin về nhiều nội dung được dư luận quan tâm, trong đó có công tác bảo đảm cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng và lộ trình phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Chính phủ.
Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Ngày 5/7/1989, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân được thành lập. Hình ảnh những nhà giàn đóng chân trên các bãi cạn trên vùng biển thềm lục địa phía nam của đất nước như những bức thành đồng vững chắc, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026; Bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ; Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rà soát toàn diện công tác chấm thi
Chiều 4/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Thanh tra. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, chủ trì hội nghị.
Trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, với sự quyết tâm cao độ, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã phát hiện và thành công đưa ra ngoài thêm nhiều thi thể nạn nhân.
Đội Chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Việt Nam tham gia nhiệm vụ được trao tặng Huân chương “Công trạng Phục vụ” vì những thành tích xuất sắc trong tìm kiếm nạn nhân, góp phần khắc phục hậu quả thảm họa trận động đất kép.
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, tổ chức phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và công tác phòng thủ dân sự năm 2026 của lực lượng Công an nhân dân. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.
Sáng 4/7, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Cảnh sát biển 6 tháng đầu năm. Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì.
Sáng 4/7, tại Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 22 điểm cầu trong toàn Quân chủng. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Hải quân chủ trì.
Sáng 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.
Sáng 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.
Ngày 3/7 (giờ địa phương), Đoàn Việt Nam tiếp tục được tổ chức thành các mũi triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira) của Venezuela.
Sáng 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.
Sáng 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát, tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 Quốc khánh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (4/7/1776-4/7/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh, mỗi phong trào thi đua phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới