Ảnh hưởng bão số 2: Khoảng 3800 khách du lịch bị kẹt ở Cát Hải, Hải Phòng

Tại huyện Cát Hải, do việc đình chỉ hoạt động các tàu vận tải hành khách, phà biển, cáp treo trong thời gian ảnh hưởng của bão số 2 nên hiện có hơn 3.800 khách lưu trú bị kẹt lại tại đảo.
Cây phượng bị ngã đổ trên đường Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng) do ảnh hưởng của bão số 2.
Cây phượng bị ngã đổ trên đường Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng) do ảnh hưởng của bão số 2.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng, tính đến sáng 23/7, trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa ghi nhận sự cố, thiệt hại lớn do bão số 2.

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ tối 22/7 đến sáng 23/7, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có mưa vừa và mưa to.

Tại một số địa phương có mưa rất to như tại huyện Cát Hải ghi nhận lượng mưa từ 150-200mm gây ngập úng cục bộ tại một số điểm trũng thấp.

Tại các quận: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn và các huyện: An Lão, An Dương, , Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên… lượng mưa ghi nhận từ 25-55mm.

Hình ảnh mưa to, sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 2 tại âu cảng Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). (Ảnh: CTV)

Hình ảnh mưa to, sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 2 tại âu cảng Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). (Ảnh: CTV)

Trong khu vực đô thị cũ của Hải Phòng, mưa rả rích, liên tục nhưng lượng mưa không lớn nên không gây ngập úng, kể cả các khu vực trũng thấp thường bị ngập lụt trước đây.

Tuy nhiên, cũng ghi nhận gió lớn đã làm đổ cây phượng to trên đường Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng) và đổ ngã một số cây mới trồng trong vườn hoa Tố Hữu.

Tại huyện Cát Hải, do việc đình chỉ hoạt động các tàu vận tải hành khách, phà biển, cáp treo trong thời gian ảnh hưởng của bão số 2 nên hiện có hơn 3.800 khách lưu trú bị kẹt lại tại đảo.

Chính quyền huyện Cát Hải đã chỉ đạo, vận động các chủ cơ sở lưu trú giảm từ 50% trở lên giá phòng nghỉ cho khách phải ở lại đảo do bão; Ủy ban nhân dân xã Phù Long (huyện Cát Hải) đã bố trí ăn, nghỉ miễn phí cho 27 lái xe tại nhà văn hóa xã.

Cây xanh ngã đổ do bão số 2 trong Công viên Tố Hữu (Hải Phòng).

Cây xanh ngã đổ do bão số 2 trong Công viên Tố Hữu (Hải Phòng).

Để phòng, chống bão và ảnh hưởng hoàn lưu bão gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện bảo đảm an toàn tàu thuyền tại nơi neo đậu; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê điều, ứng trực tại các vị trí xung yếu đặc biệt là các cống cũ yếu (lưu ý đỉnh triều kết hợp lũ xảy ra vào đêm tối từ 18 giờ đến 22 giờ).

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần tranh thủ thời điểm triều kiệt để tiêu thoát nước đệm trong hệ thống thủy lợi, hệ thống thoát nước đô thị đề phòng mưa lớn sau bão; tổ chức thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn tại các khu vực trũng thấp, ngoài đê; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; bảo đảm an toàn, hỗ trợ hậu cần cho khách du lịch lưu trú trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.