Dòng người xếp hàng dài từ cổng chính vào tận bên trong Hội trường Thống Nhất.
Dòng người xếp hàng dài từ cổng chính vào tận bên trong Hội trường Thống Nhất.

[Ảnh] Đông đảo người dân miền nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất

Chiều 25/7, hàng nghìn người dân từ các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Hội trường Thống Nhất (Quận 1) để xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sự tiếc nuối của người dân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sự tiếc nuối của người dân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chiều 25/7, mặc dù tại Thành phố Hồ Chí Minh trời đổ mưa, nhưng cũng không ngăn được lòng thành của người dân đứng đợi được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 25/7, mặc dù tại Thành phố Hồ Chí Minh trời đổ mưa, nhưng cũng không ngăn được lòng thành của người dân đứng đợi được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo các ban, ngành, đoàn thể và người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng dài phía trước cổng Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo các ban, ngành, đoàn thể và người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng dài phía trước cổng Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người lớn tuổi và người khuyết tật được ưu tiên vào Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước.
Người lớn tuổi và người khuyết tật được ưu tiên vào Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước.
Các em nhỏ cùng bố mẹ chờ vào trong Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau giờ tan ca.

Các em nhỏ cùng bố mẹ chờ vào trong Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau giờ tan ca.

Dù sức yếu, đi lại khó khăn, nhưng hôm nay, một người dân vẫn cố gắng tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Dù sức yếu, đi lại khó khăn, nhưng hôm nay, một người dân vẫn cố gắng tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Càng về chiều Hội trường Thống Nhất càng đông người tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Càng về chiều Hội trường Thống Nhất càng đông người tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.