Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein

Chiều 12/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón, hội đàm với Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-13/11.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là dịp trao đổi đoàn cấp nguyên thủ lần đầu giữa hai nước. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Nhà nước Trung Đông đến Việt Nam sau chín năm. Chuyến thăm chính thức của Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Vương quốc Jordan đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

ndo_br_2.jpg
Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam vào vị trí, sẵn sàng cho lễ đón Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein thăm chính thức Việt Nam.
ndo_br_3.jpg
Thiếu nhi Thủ đô đón chào Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein tại lễ đón.
ndo_br_4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
ndo_br_5.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
ndo_br_6.jpg
Quang cảnh lễ đón tại Phủ Chủ tịch.
ndo_br_7.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein chụp ảnh chung sau lễ đón.
ndo_br_8.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein.
ndo_br_9.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tại hội đàm.
ndo_br_10.jpg
Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein tại hội đàm.
ndo_br_11.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu Việt Nam tại hội đàm.
ndo_br_12.jpg
Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein cùng các đại biểu tháp tùng tham dự hội đàm.

Có thể bạn quan tâm

Mang theo niềm tự hào quê hương, họ không chỉ thi đấu vì màu áo Nam Tuấn mà còn kể câu chuyện về những người phụ nữ vùng cao vượt qua những bộn bề của gia đình, công việc để theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.

[Ảnh] Hội nhập và giữ gìn bản sắc dân tộc

Từ phong trào bóng đá nữ được duy trì hơn 10 năm tại các xóm, những cô gái nòng cốt là người dân tộc Tày, Nùng ở xã Nam Tuấn (tỉnh Cao Bằng) đã lần đầu vượt qua đèo Gió để đến với sân chơi lớn. Mang theo niềm tự hào quê hương, họ viết nên câu chuyện đẹp về phong trào bóng đá nữ nơi vùng biên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ sáu, năm 2026

Tối 18/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 tổ chức Lễ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, các tập thể đạt thành tích cao. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự buổi lễ.

Các chiến sĩ trong khẩu đội tiến hành cơ động chiếm lĩnh trận địa. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Từ sa bàn đến thao trường Lữ đoàn pháo binh

Là đơn vị hỏa lực mạnh, đảm nhận nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho các hướng tiến công, Lữ đoàn 368 luôn đặt ra yêu cầu cao trong công tác huấn luyện. Các đơn vị thuộc Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12 tích cực huấn luyện bổ sung, làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng trong diễn tập.

Tàu CSB 8005 thực hiện xử lý tình huống của Ban tổ chức yêu cầu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

[Ảnh] Hoàn thành nội dung Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực IV

Từ ngày 14 đến 17/10, tại Phú Quốc, với tinh thần tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, các tàu tham gia Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 khu vực IV thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hoàn thành các nội dung thi theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.