Ấn tượng giải leo núi đầu tiên dành cho người làm báo

Trong 3 ngày từ 29/9 đến 1/10, gần 100 nhà báo công tác tại các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước đã tham gia Giải leo núi “Bước chân trên mây” - chinh phục đỉnh núi Tà Chì Nhù (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái). Mùa giải thứ nhất diễn ra an toàn, thành công và hứa hẹn thêm nhiều sự kiện thể thao-văn hoá hấp dẫn.
Các vận động viên và thành viên Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc cuộc tranh tài.
Các vận động viên và thành viên Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc cuộc tranh tài.

Giải leo núi “Bước chân trên mây” do Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu (Yên Bái) phối hợp Báo Pháp luật Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hưng Việt tổ chức. Đích đến của các vận động viên là đỉnh núi Tà Chì Nhù cao 2.979 mét so với mực nước biển, cao thứ 7 tại Việt Nam và cao nhất tỉnh Yên Bái.

Những năm gần đây, phong trào du lịch mạo hiểm, khám phá và chinh phục các đỉnh núi cao ở phía bắc đang ngày càng phát triển và được tổ chức ở nhiều quy mô. Ban tổ chức giải leo núi “Bước chân trên mây” kỳ vọng sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh đẹp, điểm du lịch độc đáo của Trạm Tấu đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước; thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư và tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch tại địa phương.

Đây cũng là cơ hội để các nhà báo kiêm vận động viên trải nghiệm, ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa các dân tộc vùng cao.

Gần 100 vận động viên đã đi qua một trong những cung trekking ngoạn mục ở miền núi phía bắc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Gần 100 vận động viên đã đi qua một trong những cung trekking ngoạn mục ở miền núi phía bắc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Cuộc đua tài chính thức diễn ra trong khoảng 10 giờ đồng hồ cho quãng đường gần 10km, đi qua nhiều địa hình phức tạp trong thời tiết liên tục biến đổi. Các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên… đến từ hơn 20 cơ quan báo chí được Ban tổ chức trang bị đầy đủ nước uống, lương thực cần thiết, đồng thời được hỗ trợ bởi các nhà leo núi chuyên nghiệp cùng các porter (người dẫn đường và gùi hàng) người H’Mông bản địa. Có 5 trạm nghỉ với lực lượng an ninh, y tế túc trực để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Kết quả, các danh hiệu đã tìm được chủ nhân là những vận động viên xuất sắc với thành tích ấn tượng. Trong đó, giải Nhất nam thuộc về vận động viên Phạm Minh Thành (Đài Truyền hình Việt Nam), giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Trần Thu Trang (Thông tấn xã Việt Nam).

Nữ vận động viên Trần Thu Trang và nam vận động viên Phạm Minh Thành giành được hai giải thưởng cao nhất.

Nữ vận động viên Trần Thu Trang và nam vận động viên Phạm Minh Thành giành được hai giải thưởng cao nhất.

Bên cạnh đó có 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải Khuyến khích được trao cho các nam, nữ vận động viên.

Trong số họ, có những người đã chinh phục nhiều đỉnh núi, có người là vận động viên marathon bán chuyên, nhưng cũng có cả những người chưa bao giờ tham dự thi đấu mà chỉ duy trì vận động, chơi thể thao hằng ngày. Điều đó đã khẳng định sự quan trọng của việc rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, cũng như truyền cảm hứng cho nhiều nhà báo khác thêm yêu thích và quyết tâm trong những mùa giải leo núi sau.

Đặc biệt, nhà vô địch Phạm Minh Thành (51 tuổi) đã giành giải Nhất nội dung nam với thời gian chinh phục đỉnh núi là 2 giờ 9 phút 38 giây. Ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, Phó Trưởng Ban tổ chức Giải leo núi “Bước chân trên mây” đã nhấn mạnh tại lễ tổng kết và trao giải: “Đây là một kỷ lục. Từ trước đến nay, chưa có ai chinh phục được đỉnh Tà Chì Nhù với thời gian ấn tượng như vậy”.

Đại diện Ban tổ chức trao bằng khen và tiền thưởng cho các vận động viên nam, nữ đoạt giải Khuyến khích.

Đại diện Ban tổ chức trao bằng khen và tiền thưởng cho các vận động viên nam, nữ đoạt giải Khuyến khích.

Còn nhà vô địch nữ Trần Thu Trang cũng khiến nhiều người kể cả nam giới nể phục với thành tích xếp thứ 9 chung cuộc, chỉ sau 8 vận động viên nam. Cũng trong khuôn khổ lễ trao giải, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Trần Ngọc Hà cho biết, Ban tổ chức đã nỗ lực để bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện chuyên môn cho giải đấu thành công tốt đẹp. Giải leo núi “Bước chân trên mây” dành cho người làm báo sẽ được tổ chức mùa 2 vào năm 2024 tại đỉnh núi Tà Xùa (huyện Trạm Tấu) với cam kết quy mô, chất lượng và hấp dẫn hơn.

Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra giải leo núi, các nhà báo còn được tham gia trải nghiệm, hoà mình vào Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Trạm Tấu với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc văn hoá địa phương. Các nghệ nhân, diễn viên đến từ 12 xã, thị trấn trên địa bàn đã mang đến nhân dân và du khách các tiết mục biểu diễn văn nghệ, gian trưng bày nông sản và sản phẩm thủ công truyền thống, không gian văn hoá các dân tộc, hoạt động giao lưu và thi đấu trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật làm khèn và dệt thổ cẩm…

Các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc 11 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc 11 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ nhất – năm 2023 đã kết thúc phần thi đấu, song vẫn còn một nội dung dành cho các nhà báo đó là giải thưởng chuyên đề trao cho tác phẩm báo chí xuất sắc ở 4 loại hình: báo in, báo điện tử, báo ảnh, video clip. Theo quy định, Ban tổ chức sẽ tiếp nhận và chấm chọn các tác phẩm báo chí được đăng tải từ nay đến hết ngày 15/10.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.