Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân:

An Giang phải tranh thủ các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 29/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã thông báo tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh An Giang trong 9 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ tâm tư về việc số định danh cấp sai phải chờ đợi điều chỉnh cấp lại quá lâu ảnh hưởng đến người dân trong thủ tục vay ngân hàng, nhà đất. Dù đã bỏ hộ khẩu nhưng khi làm thủ tục gì cũng phải ra phường, xã xin cấp xác nhận liên quan lưu trú, số định danh lại chờ rất lâu.

Cử tri huyện Châu Thành bày tỏ nguyện vọng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Cử tri huyện Châu Thành bày tỏ nguyện vọng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Tình hình lãng phí sách giáo khoa dùng một lần rồi bỏ trong khi một bộ sách giáo khoa giá khoảng 300.000 đồng ảnh hưởng đến người nghèo. Một số lộ nông thôn, tỉnh lộ xuống cấp. Bảo hiểm y tế người dân đóng đầy đủ nhưng khi có bệnh thì danh mục thuốc cần có lại thiếu.

Nhiều cử tri cũng phản ánh tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương và việc dịch chuyển lao động đến địa phương khác...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, các vấn đề cử tri quan tâm rất thiết thực, sát với thực tiễn cuộc sống và nhiều vấn đề tại các diễn đàn của Quốc hội và Chính phủ rất quan tâm.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận và sẽ có những kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp.

Theo Phó Chủ tịch nước, An Giang là một tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngoài những khó khăn chung của cả nước, An Giang còn có những khó khăn riêng của địa phương và của vùng đó là vấn đề nông nghiệp, nguồn nhân lực, biến đổi khí hậu…

Nông nghiệp và du lịch là thế mạnh của An Giang, tuy nhiên, tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh chưa cao. Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang cần tranh thủ sự hỗ trợ từ các nguồn lực từ Trung ương, các thành phần kinh tế để đột phá phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp là nơi tạo ra nhiều của cải vật chất, việc làm, phát triển. Nông nghiệp chỉ là ổn định, còn để giàu, khá lên phải là công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao.

An Giang cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị, nhất là cấp cơ sở phải vững mạnh và nâng chất để bảo đảm thực hiện yêu cầu công việc trong tình hình mới, nhiệm vụ mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh phải “xốc” lại đội hình, đội ngũ ở những nơi còn khó khăn để làm sao bộ máy phát huy hết khả năng, trách nhiệm cho công việc của tỉnh và phục vụ tốt nhân dân.

Hệ thống cơ sở phải gần dân, giải quyết các vấn đề dân quan tâm để phát huy sức mạnh của nhân dân, cùng nhau vượt qua những khó khăn, đề ra những định hướng phát triển mới.

Có như thế mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần 11 của Đảng bộ tỉnh và góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng nhau xây dựng quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.