An Giang chuẩn bị bầu cử bảo đảm tiến độ

Sáng 23/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì.

Lực lượng vũ trang trên địa bàn xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc (nay là đặc khu Thổ Châu) bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 21/5/2021. (Ảnh minh họa)
Lực lượng vũ trang trên địa bàn xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc (nay là đặc khu Thổ Châu) bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 21/5/2021. (Ảnh minh họa)

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, sau hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử, báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, đặc khu tổ chức hiệp thương lần thứ ba bảo đảm hoàn thành 100% theo luật định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định tỉnh An Giang được bầu 21 đại biểu Quốc hội khóa XVI (gồm 10 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 11 đại biểu cư trú, làm việc tại tỉnh do địa phương giới thiệu).

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, theo Nghị quyết số 285/NQ-TTHĐND, dự kiến bầu 85 đại biểu; số người ứng cử chính thức là 143.

Ở cấp xã, sau hiệp thương lần thứ ba, số đại biểu được bầu là 2.449, số người ứng cử là 4.500.

Tính đến ngày 31/1, có 102/102 Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phê duyệt danh sách cử tri và thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu theo quy định. Theo đó tỉnh An Giang có 2.712 khu vực bỏ phiếu, với hơn 3,8 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu.

Đến ngày 16/2, có 102/102 xã, phường, đặc khu thực hiện xong kiểm tra an toàn thiết bị để kết nối hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử để phục vụ bầu cử.

ndo_bl_2.jpg
Quang cảnh cuộc họp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hồ Văn Mừng đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng tiến độ; riêng hiệp thương lần thứ ba hoàn thành sớm hơn kế hoạch, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu Ủy ban bầu cử các địa phương họp ngay trong ngày để đánh giá tình hình triển khai, rà soát khó khăn, vướng mắc và báo cáo về Sở Nội vụ trong chiều cùng ngày, đồng thời, tiếp tục rà soát chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị của người ứng cử, nhất là cấp xã, phường, đặc khu; kiên quyết không đưa vào danh sách những trường hợp không đủ điều kiện theo quy định.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí ngày hội toàn dân đi bầu cử, để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, lịch tiếp xúc cử tri, hướng dẫn người ứng cử xây dựng và trình bày chương trình hành động.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang lưu ý cần ban hành quy chế, nội quy tiếp xúc cử tri, tránh tình trạng lợi dụng vận động bầu cử để quảng bá cá nhân, doanh nghiệp; tuyệt đối không sử dụng tài sản công, tiền bạc, quà tặng để vận động bầu cử trái quy định.

Sở Nội vụ và các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, sớm hoàn thành hòm phiếu, in ấn phiếu bầu, thẻ cử tri, nội quy bỏ phiếu. Công an tỉnh phối hợp rà soát, niêm yết danh sách cử tri; đối chiếu số liệu thực tế với dữ liệu VNeID để bảo đảm chính xác, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình bầu cử…

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.