Ấn Độ: Nắng nóng kỷ lục khiến ít nhất 25 người thiệt mạng

Đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục trong hơn 1 thế kỷ qua đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng chỉ riêng ở bang Maharashtra, phía tây Ấn Độ kể từ cuối tháng 3/2022, con số cao nhất trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, nhiều nơi khác trên đất nước Ấn Độ ghi nhận nền nhiệt lên tới trên 40 độ C.

Người dân ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ vây quanh 1 xe chở đá để giảm nhiệt giữa nắng nóng gay gắt, ngày 28/4/2022. (Ảnh: Reuters)
Người dân ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ vây quanh 1 xe chở đá để giảm nhiệt giữa nắng nóng gay gắt, ngày 28/4/2022. (Ảnh: Reuters)

Hiện nhiều khu vực của Nam Á đang phải đối mặt với 1 đợt nắng nóng gay gắt bắt đầu từ tháng 3 vừa qua, khi nhiệt độ tăng cao hơn vài độ so với mức trung bình nhiều năm.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, quốc gia này đã trải qua tháng 3 nóng nhất trong hơn 1 thế kỷ qua. Nhiều khu vực ở phía bắc, phía tây và phía đông Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ tăng lên tới hơn 40 độ C trong tháng 4.

Theo đại diện giới chức y tế bang Maharashtra, nguyên nhân dẫn đến những ca tử vong kể trên là do đột quỵ bởi nắng nóng. Trong đó, đa số các nạn nhân sinh sống ở vùng nông thôn của bang.

Tại bang miền đông Odisha, nhà chức trách cho biết, một người đàn ông 64 tuổi đã tử vong vì say nắng hôm 25/4, trong khi hàng trăm người khác cần phải được chăm sóc y tế.

Tại Subarnapur, quận ghi nhận mức nhiệt cao nhất ở bang Odisha, mức nhiệt đo được trong ngày hôm nay (3/5) đã lên tới 43,2 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng hiện tại có liên quan tới biến đổi khí hậu và báo hiệu 1 mùa hè gay gắt sớm bắt đầu ở Nam Á.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, hơn 1 tỷ người ở Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan đang rất dễ bị tổn thương bởi cái nóng khắc nghiệt, trong bối cảnh những rãnh gió mùa gây mưa làm mát dự kiến sẽ chỉ xuất hiện trong tháng tới và tình trạng mất điện ngày càng thường xuyên ở nhiều vùng.

Sau 5 năm liên tiếp đạt mức thu hoạch kỷ lục, đợt nắng nóng này được dự báo cũng sẽ làm giảm sản lượng thu hoạch lúa mì mùa vụ năm nay của Ấn Độ, vốn là nước sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới.

Ngoài ra, do nhu cầu dùng điện tăng cao, các công ty phát điện tại nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu than để sản xuất điện. Chính phủ Ấn Độ đang làm việc cùng các công ty trên để đẩy mạnh nhập khẩu than đá.

Ấn Độ: Nắng nóng kỷ lục khiến ít nhất 25 người thiệt mạng -0
Người dân Pakistan giải nhiệt trong kênh nước ở Lahore, ngày 29/4/2022. (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, nước láng giềng Pakistan cũng đã trải qua tháng 3 nóng nhất trong hơn 6 thập kỷ qua, buộc giới chức nước này phải phát cảnh báo nắng nóng, trong bối cảnh các đợt sóng nhiệt vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Bộ trưởng Biến đổi khí hậu Pakistan, bà Sherry Rehman cho biết, lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, Pakistan đã đi thẳng từ mùa đông sang mùa hè mà không trải qua mùa xuân.

Theo bà Rehman, sau tháng 3 nóng kỷ lục kể từ năm 1961, nhiệt độ tại Pakistan được dự báo sẽ tăng từ 6 đến 8 độ C so với nền nhiệt trung bình nhiều năm. Ở nhiều vùng của đất nước, nền nhiệt đã chạm ngưỡng 47 độ C.

Hối thúc chính quyền trung ương và các địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa nắng nóng gay gắt, bà Rehman cũng cho biết thêm, Chính phủ Pakistan đã yêu cầu các cơ quan quản lý thiên tai cấp tỉnh chuẩn bị ứng phó khẩn cấp nguy cơ lũ quét ở các tỉnh miền núi phía bắc, do băng đang tan với tốc độ nhanh dưới nắng nóng.

Theo Bộ Biến đổi khí hậu Pakistan, các dòng sông băng trên dãy Himalaya, Hindu Kush và Karkoram đã tan chảy nhanh chóng, tạo ra hàng nghìn hồ băng ở miền bắc Pakistan, trong đó có khoảng 30 hồ có nguy cơ gây lũ lụt bất ngờ, khiến khoảng 7 triệu người dễ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, nhu cầu điện năng gia tăng cùng với tình trạng thiếu nhiên liệu và các vấn đề cơ sở hạ tầng khác cũng gây áp lực lên hệ thống điện của Pakistan, dẫn đến việc cắt điện thường xuyên để giảm phụ tải, trong đó người dân ở tỉnh phía bắc Khyber Pakhtunkhwa có thời điểm mất điện từ 10 đến 14 giờ mỗi ngày.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.