Ấm áp và sẻ chia từ Chương trình trao tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo thành phố Thủ Đức

Trong không khí vui tươi và ấm áp nhân dịp Tết cổ truyền, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức tổ chức Chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mang Tết ấm đến người dân thuộc diện cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh người dân tộc trên địa bàn thành phố Thủ Đức - Mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Đồng thời đây cũng là dịp để các đơn vị tài trợ gặp gỡ, động viên tinh thần, chia sẻ sự ấm áp qua những tấm thẻ BHYT và sổ BHXH giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, tích lũy quá trình tham gia BHXH để hưởng chính sách sau này, góp phần đem lại Tết ấm cho bà con.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trao sổ BHXH và quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Ất Tỵ 2025
Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trao sổ BHXH và quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Ất Tỵ 2025

Chương trình đã tổ chức trao tặng 117 sổ BHXH cho người dân hộ nghèo, hộ cận nghèo và 693 thẻ BHYT cho người dân hộ cận nghèo; 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi, 87 thẻ BHYT cho học sinh khó khăn người dân tộc,… với kinh phí hỗ trợ của các đơn vị mạnh thường quân trên 589 triệu đồng.

Nhận cuốn sổ BHXH, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức xúc động chia sẻ rằng, sự quan tâm của ngành BHXH cùng chính quyền địa phương chính là niềm động viên, an ủi để những người có hoàn cảnh khó khăn bởi sự quan tâm này chính là sự quan tâm thiết thực đến các chế độ, chính sách an sinh đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Đây là các hoạt động hết sức ý nghĩa và sẽ là sự khích lệ, động viên để người dân vượt qua những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định tài chính để tiếp tục tự tham gia BHXH, BHYT cho bản thân, góp phần lan tỏa và truyền tải những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong đợt này, ngoài chương trình của BHXH thành phố Thủ Đức và thành phố Thủ Đức, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm trao tặng 1.101 thẻ BHYT cho người dân thuộc diện cận nghèo trên địa bàn thành phố Thủ Đức với số tiền trên 417 triệu đồng trong Chương trình “Trao tặng thẻ BHYT mang đến Tết ấm - Xuân Ất Tỵ đến người dân diện cận nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh”.

Chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, mang Tết ấm đến người dân thuộc diện cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một hoạt động xã hội ý nghĩa được BHXH Thành phố Thủ Đức duy trì nhiều năm qua

Chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, mang Tết ấm đến người dân thuộc diện cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một hoạt động xã hội ý nghĩa được BHXH Thành phố Thủ Đức duy trì nhiều năm qua

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết, dù các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người dân, người lao động, góp phần vào việc ổn định tình hình kinh tế, xã hội của địa phương hằng năm. Tuy nhiên, trên địa bàn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện mua thẻ BHYT, hoặc tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là người cao tuổi, người dân thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, khi ốm đau, bệnh tật phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh rất lớn, nguy cơ tái nghèo rất cao.

Bên cạnh việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân 34 phường huy động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố tham gia hỗ trợ tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân.

Qua 4 năm thực hiện Chương trình mang Tết ấm cho người khó khăn được tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, giúp nhiều người yếu thế được lưới an sinh xã hội bảo vệ.

Chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT mang Tết ấm đến người dân thuộc diện cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một hoạt động xã hội gắn liền với mục tiêu tăng độ bao phủ BHXH, BHYT đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lần thứ 8, khóa XIII. Đồng thời nhằm phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huy động sự chung tay, chia sẻ của công chức, viên chức, người lao động trong ngành BHXH Việt Nam cũng như sự chung tay, góp sức của cộng đồng xã hội, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Qua đó, lan tỏa tính nhân văn, nhân đạo, chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. (Ảnh Nam Á Bank)

Nam A Bank bứt phá 9 tháng năm 2026: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25%; tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Thư viện 10.000 cuốn sách tại sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khi sales gallery trở thành không gian trải nghiệm

Liên doanh TT Capital, Quỹ đầu tư Vietmax Capital (Singapore) cùng các đối tác Nhật Bản là Cosmos Initia, Hinokiya Group và Koterasu Group đưa vào hoạt động sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua kem chờ tới lượt - một hình ảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của nếp sống Thủ đô. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Trong những ngày mở cửa cuối cùng, góc phố 35 Tràng Tiền dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng dài người tấp nập đổ về đây không chỉ để tìm kiếm một thức quà giải nhiệt, mà để lưu giữ lại những kỷ niệm trước khi cửa hàng kem gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.

Nhân viên Công ty Điện lực Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. (Ảnh: DUY ĐOÀN)

EVNHCMC sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão

Mưa bão, dông lốc, triều cường không chỉ đặt ra yêu cầu giữ dòng điện liên tục mà trước hết là bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Trong bối cảnh đó, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để không chỉ bảo đảm cấp điện thông suốt mà còn bảo đảm đối với người và tài sản tại nhiều địa phương.

Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam Trần Bình Minh tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội. (Ảnh: PV GAS)

PV GAS kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HOSE: GAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, thông qua các nội dung về nhân sự chủ chốt, cơ cấu quản trị và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Xuân Ninh – Giám đốc Chi nhánh PVEP-NCS cho biết việc xây dựng phương pháp luận kiểm kê khí nhà kính cho mỏ Đại Hùng được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia và đơn vị thẩm định độc lập. (Ảnh: PVEP)

PVEP-NCS Chuẩn hóa kiểm kê khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng

Ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn thuộc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, đơn vị thành viên PETROVIETNAM, tổ chức Hội thảo và Lễ trao Giấy chứng nhận phương pháp luận, số liệu kiểm kê khí nhà kính cùng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính tại mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a).