Ai Cập kêu gọi ưu tiên đối thoại và giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine

Ngày 24/7, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã nhắc lại tầm quan trọng của việc ưu tiên đối thoại và các giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột Ukraine, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của Cairo đối với tất cả những nỗ lực, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. (Ảnh minh họa: Reuters)
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã phát biểu như trên trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Phủ Tổng thống El-Ittihadiya ở thủ đô Cairo.

Trong 1 tuyên bố sau cuộc gặp, người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập Bassam Rady cho biết, Tổng thống El-Sisi nhấn mạnh với Ngoại trưởng Lavrov rằng, Cairo sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực đối thoại và ngoại giao thông qua các cuộc tiếp xúc quốc tế với tất cả các bên tại Ukraine, cả theo khuôn khổ song phương và đa phương.

Tuyên bố cho biết thêm trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov đã thông báo tóm tắt cho Tổng thống Ai Cập về những diễn biến gần đây của cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cùng những bước đi mới nhất của Nga ở cấp độ quốc tế để giải quyết vấn đề này.

Gần đây, Ai Cập đã phối hợp với Liên đoàn Arab (AL) thành lập Nhóm liên lạc khủng hoảng Ukraine để tổ chức các cuộc gặp với các quan chức Nga và Ukraine, nhằm đạt được 1 giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng đã chuyển tới Tổng thống El-Sisi thông điệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao sáng kiến thành lập nhóm liên lạc khủng hoảng Ukraine của Ai Cập.

Ngoài ra, cuộc gặp giữa ông El-Sisi và ông Lavrov cũng đã thảo luận một loạt các vấn đề trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Ai Cập và Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp ngũ cốc và lương thực, dầu khí, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngũ cốc và năng lượng toàn cầu hiện nay.

Cuộc gặp cũng đề cập đến các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương thông qua các dự án phát triển chung đang diễn ra.

Tổng thống El-Sisi đánh giá cao mức độ hợp tác giữa Cairo và Moskva, đặc biệt là thông qua các dự án của Nga tại Ai Cập, bao gồm dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên El-Dabaa và Khu công nghiệp của Nga trong Khu kinh tế kênh đào Suez.

Tiếp theo cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập, cũng trong ngày 24/7, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shoukry tại trụ sở của Bộ Ngoại giao Ai Cập.

Theo 1 tuyên bố ngắn của người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ai Cập, Ahmed Hafez, hai Ngoại trưởng đã đề cập đến các chủ đề hợp tác song phương và trao đổi tầm nhìn về một số vấn đề khu vực và quốc tế.

Cairo là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Phi kéo dài 5 ngày của Ngoại trưởng Nga tới 4 nước châu Phi. Sau Ai Cập, dự kiến ông Lavrov sẽ tới Ethiopia, Uganda và Cộng hòa Congo, nhằm thảo luận về một loạt vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như triển vọng hợp tác song phương giữa Nga và các nước này.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Lavrov tới các nước châu Phi diễn ra chưa đầy 2 tuần sau chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chuyến đi của ông Lavrov cũng trùng với chuyến thăm khu vực của Đặc phái viên Mỹ tại vùng Sừng châu Phi Mike Hammer tới Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nhằm tìm giải pháp cho vấn đề đập thủy điện Đại Phục hưng của Ethiopia.

Có thể bạn quan tâm

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại Rabat, Maroc, ngày 23/9/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Hoàng gia Maroc thông báo, Nhà vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc.

Một cử tri bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Rabat, Morocco, ngày 23/9/2026. Các điểm bỏ phiếu trên khắp Morocco mở cửa sáng cùng ngày để cử tri bầu 395 thành viên Hạ viện. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Morocco tiến hành bầu cử Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 23/9, cử tri Morocco đã đi bỏ phiếu bầu cử Hạ viện, cơ quan chia sẻ quyền lập pháp với Thượng viện (hay còn gọi là Hội đồng Cố vấn).

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 xếp đội hình “2-9” chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Từ Bentiu, hướng về Tết Độc lập

Trong lễ chào cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Bentiu, Nam Sudan cùng nhìn lại giá trị của độc lập, hòa bình và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. 

Các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Mozambique tham quan và thưởng thức cà-phê tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Đưa cà-phê Việt Nam tiếp cận với các đối tác tiềm năng tại Mozambique

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique giới thiệu các sản phẩm cà-phê đặc sản, chế biến sâu và Halal tại Hội chợ thương mại quốc tế Maputo 2026 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Mozambique và khu vực; thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mozambique.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế. Thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.