Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh về mọi mặt

Dự Lễ kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 17/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an Thành phố đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Buổi lễ do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị: Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương; Lê Minh Trí, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng dự.

Mở đầu buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi đến các đồng chí đại biểu, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đại diện đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân qua các thời kỳ lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Hoan nghênh Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương đã có sáng kiến tổ chức chương trình rất có ý nghĩa, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại thành phố mang tên Bác. Đây là dịp tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; đồng thời khẳng định ý chí, quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kiên định thực hiện Di huấn của Người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu trước lúc đi xa đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng lịch sử kết tinh đầy đủ giá trị tinh hoa về văn hóa, tư tưởng, đạo đức, tâm hồn cao đẹp. Di chúc đã làm sáng tỏ những vấn đề cốt yếu về xây dựng Đảng, quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và định hướng toàn diện cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước sau chiến tranh; truyền cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ý chí và quyết tâm sắt đá, soi rọi, dẫn dắt cách mạng Việt Nam lập nên nhiều kỳ tích, giành thắng lợi hoàn toàn.

Thấm nhuần và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến, hy sinh, thực hiện thành công đường lối đổi mới, đưa nước ta từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội và sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Người.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm sáng tỏ những vấn đề cốt yếu về xây dựng Đảng, quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và định hướng toàn diện cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước sau chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an thành phố Hồ Chí Minh luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta và của dân tộc ta", là sức mạnh, cội nguồn của mọi thành công, ra sức "giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình", toàn lực lượng Công an nhân dân là một khối đoàn kết thống nhất về ý chí, gắn kết tư tưởng và hành động; cùng với đoàn kết giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương; đoàn kết, hợp tác quốc tế trong sáng vì hòa bình, ổn định và phát triển, đã tạo sức mạnh to lớn giúp lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Với việc làm tốt công tác tham mưu chiến lược, cung cấp luận cứ góp phần quan trọng giúp Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; duy trì đà tăng trưởng kinh tế liên tục trên địa bàn thành phố; giữ vững an ninh quốc gia; liên tục kéo giảm tội phạm qua các năm; đi đầu, nòng cốt trong chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ nhân dân; tri ân người có công, chăm lo công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; củng cố vững chắc môi trường an ninh, an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh "phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gắn Huy hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn", ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cả nước và tại Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng xây dựng “thế trận lòng dân" trên cơ sở thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khẳng định được vị trí, vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang 79 năm lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, sát sao là Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cống hiến, đóng góp đặc biệt xuất sắc; góp phần quan trọng xây dựng thành phố không ngừng phát triển, củng cố vai trò đầu tàu, động lực phát triển của vùng Đông Nam bộ; được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương đã đạt được trong thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; chúc mừng 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 19 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; chúc mừng thành tích, chiến công mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu bứt phá, tăng tốc để sớm về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tích cực chuẩn bị các công việc cần thiết để tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng có không ít khó khăn, thách thức. Đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đề ra; chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn liền với tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch qua chuyển đổi số, mở rộng không gian phát triển, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ; kéo giảm tội phạm bền vững; xây dựng các xã, tiến tới các huyện, tỉnh không có tội phạm, không có tệ nạn, người dân được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn. Xây dựng, củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" hiệu quả, thiết thực, thật sự là phong trào cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo.

Có giải pháp đột phá thúc đẩy Thành phố phát triển mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng của cả nước, trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân và Thành phố Hồ Chí Minh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; gương mẫu, trong sạch, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; tuyệt đối không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm những việc phương hại đến lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, thấm nhuần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục gương mẫu đi đầu, là những hạt nhân nòng cốt trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đối mới đất nước, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển vượt bậc, đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hùng cường, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Trước đó, sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với đoàn đại biểu Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy Công an Trung ương, đã tới dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân; Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, suốt đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao quyết định cho hai sĩ quan. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan quân đội đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho 2 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei và Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 125.

[Ảnh] Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng Nhì Lữ Đoàn 125, Vùng hải quân 2

Ngày 23/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ba liệt sĩ nguyên là cán bộ Đoàn tàu không số, gồm các đồng chí Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương; đồng thời đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Giải quyết ba “nút thắt”, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tập trung giải quyết ba "nút thắt" trong thực hiện Nghị quyết số 206, bảo đảm tháo gỡ thực chất các vướng mắc do quy định của pháp luật trước khi Nghị quyết hết hiệu lực. Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, không đánh đổi chất lượng lấy tốc độ.

Sửa Luật Đấu thầu: Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu

Sửa Luật Đấu thầu: Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) hoàn thiện cơ chế giám sát hoạt động đấu thầu theo hướng tăng cường giám sát thường xuyên dựa trên dữ liệu, thống kê nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; bổ sung cơ chế giám sát theo vụ việc, bảo đảm giám sát có trọng tâm, trọng điểm, theo kết quả đầu ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. (Ảnh: TTXVN)

Thông cáo Báo chí về chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm

Ngày 22/10/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng chỉ đạo tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026 gửi Bộ trưởng Công thương; Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các dự án bất động sản đình trệ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), tập trung tháo gỡ khối lượng lớn dự án đình trệ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

[Video] Thời sự 24h ngày 22/10/2026: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai và nhà ở

[Video] Thời sự 24h ngày 22/10/2026: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận về 3 dự án luật quan trọng liên quan đến đất đai và nhà ở

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chính phủ đề xuất điều chỉnh bảng giá đất 3 năm một lần; Siết chặt quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm thanh toán; Thường trực Ban Bí thư chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; TP Hồ Chí Minh xem xét hỗ trợ hơn 616 tỷ đồng cho gần 12.000 người nghỉ việc.