40 năm Hiệp ước Schengen: Biểu tượng đoàn kết của châu Âu

Ngày 14/6/2025 đánh dấu tròn 40 năm Hiệp ước Schengen về tự do đi lại ở châu Âu được ký kết. Trong hàng chục năm qua, khu vực Schengen không chỉ là biểu tượng về tinh thần đoàn kết, hội nhập của 29 quốc gia mà còn thúc đẩy kinh tế, du lịch.

Tuy nhiên hiện nay, nhiều “lỗ hổng” của hiệp ước đã dần bộc lộ, đặt ra yêu cầu cấp bách cải cách hệ thống Schengen nhằm bảo vệ các giá trị cốt lõi của châu Âu.

Từ thỏa thuận ban đầu do Pháp, Ðức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg ký năm 1985, Hiệp ước Schengen hiện có 29 quốc gia tham gia, trong đó có 25 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) và 4 quốc gia ngoài EU gồm Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ và Liechtenstein.

Được coi là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của châu Âu, khu vực Schengen với đường biên giới mở là biểu tượng về sự đoàn kết, hội nhập, đồng thời mang ý nghĩa quan trọng về kinh tế, giúp hình thành những mối quan hệ đối tác thương mại gần gũi và tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch.

Hồi đầu năm 2025, khối Schengen đón nhận tin vui khi Romania và Bulgaria, sau hơn 10 năm đàm phán đầy rẫy chông gai, đã trở thành thành viên chính thức của không gian tự do đi lại rộng lớn này, qua đó đưa tổng số thành viên của khối lên 29.

Nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của khối Schengen, Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định, khu vực này là “xương sống” cho thị trường nội bộ EU, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của khoảng 450 triệu người dân.

Theo EC, năm 2024, khu vực Schengen là một trong những điểm du lịch thu hút nhiều lượt du khách nhất thế giới, với hơn nửa tỷ du khách ghé thăm. EC nêu rõ, các nỗ lực nhằm gia nhập hoàn toàn khu vực Schengen của Romania và Bulgaria là bằng chứng cho thấy các quốc gia thành viên đang cố gắng tham gia đầy đủ để tăng cường hiệu quả hợp tác theo cơ chế Schengen.

Dù là biểu tượng đáng tự hào về sự kết nối, thống nhất tại châu Âu, trên thực tế, không ít lần Hiệp ước Schengen lâm nguy trước các biến động chính trị, xã hội. Cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai diễn ra vào năm 2015-2016 đã khiến nhiều quốc gia phải kiểm soát biên giới.

Ở thời điểm đó, hiệp ước này vấp phải những tranh cãi quyết liệt khi trở thành lỗ hổng an ninh đáng lo ngại. Hàng nghìn tay súng thánh chiến là người châu Âu chiến đấu cho các tổ chức cực đoan ở Trung Đông quay về châu lục này và tự do di chuyển tới các nước trong khối Schengen, đe dọa nghiêm trọng an ninh của tất cả các quốc gia thành viên.

Sự hoành hành của đại dịch Covid-19 một lần nữa đặt ra phép thử với bản thỏa thuận vốn phản ánh giấc mơ châu Âu về hội nhập và đoàn kết. Nhiều nước coi biên giới như “tấm lưới sàng lọc” để ngăn vi-rút Covid-19 lây lan, cho nên đã siết chặt kiểm soát biên giới quốc gia.

EC hiện đề xuất cải tổ Hiệp ước Schengen để ngăn chặn các nguy cơ an ninh, gồm thúc đẩy sử dụng công cụ thông tin chung; đẩy nhanh triển khai số hóa các hệ thống thuộc Schengen, trong đó có sử dụng hệ thống xuất nhập cảnh mới thay thế phương pháp đóng dấu hộ chiếu truyền thống, đồng thời áp dụng công nghệ sinh trắc học để kiểm soát biên giới một cách hiệu quả hơn; phối hợp hành động giữa các cơ quan thực thi pháp luật các nước…

EU mới đây khai trương Trung tâm Nghiên cứu an ninh biên giới tại Geel (Bỉ), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo đảm an ninh biên giới. Tuy nhiên, nhìn chung, việc cải tổ các quy định của khối Schengen chưa bao giờ là điều dễ dàng bởi bất cứ sự sửa đổi điều khoản nào đều cần đạt được sự ủng hộ từ phần lớn các quốc gia thành viên.

Trong một thế giới đầy rẫy bất ổn và biến động khó lường, Hiệp ước Schengen - niềm tự hào và biểu tượng về giấc mơ đoàn kết, hội nhập, xóa nhòa mọi ranh giới của các nước châu Âu - đang đứng trước hàng loạt thách thức.

Dù vấp phải khó khăn, việc tiến hành cải cách Hiệp ước để trám các lỗ hổng an ninh là điều cần thiết, qua đó góp phần ngăn ngừa những nguy cơ có thể làm lung lay các giá trị cốt lõi của bản hiệp ước này.

Có thể bạn quan tâm

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định. (Ảnh minh họa: Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất dẫn thông tin từ Tổng cục Hàng không dân dụng UAE cho biết, hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định, với sự điều hành hiệu quả và mức độ sẵn sàng vận hành cao của các cơ quan chức năng và hãng hàng không.

Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Abu Dhabi, UAE.

Cộng đồng người Việt tại UAE cần bảo vệ dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE chủ động nâng cao nhận thức về an ninh mạng, thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin.

Cơ sở trữ dầu Shehran của Iran tại Tehran là mục tiêu tấn công của lực lượng phối hợp Mỹ-Israel, ngày 8/3/2026. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 (giờ Washington) thông báo, quân đội nước này đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt cơn sốt dầu mỏ

Xung đột leo thang ở Trung Đông đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, giá dầu tăng không ngừng còn nguồn cung bị co hẹp. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia gấp rút xả kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt cơn sốt “vàng đen”.

Thông báo của Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE. (Ảnh: Nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

UAE tạo điều kiện cho công dân quay trở lại đất nước

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE đã quyết định cho phép những người cư trú hiện đang ở ngoài UAE nhưng giấy phép cư trú đã hết hạn được quay trở lại nước này, do việc đóng cửa không phận.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Khu vực bỏ phiếu được trang hoàng khang trang, danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân theo dõi trước khi thực hiện quyền bầu cử.

Kỳ vọng đối với thế hệ đại biểu trong giai đoạn mới

Nhân dịp Việt Nam chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các chuyên gia và kiều bào chia sẻ nhiều góc nhìn về vai trò của cơ quan lập pháp, sự đổi mới của bộ máy chính quyền và những kỳ vọng đối với thế hệ đại biểu trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.