32 đội bóng nhí tranh tài Giải U9 toàn quốc 2024

Sáng 4/4, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2024.
Ban tổ chức cùng các vận động viên nhí tại sự kiện. (Ảnh: BTC)
Ban tổ chức cùng các vận động viên nhí tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: Sau khoảng 20 năm đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức những giải đấu trẻ như U13, U11 và mới nhất là U9, ban tổ chức tự hào khi đã góp phần giúp các huấn luyện viên, câu lạc bộ phát hiện ra những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam, từ đó đóng góp, nuôi dưỡng lực lượng cầu thủ trụ cột cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2021-2030”, VFF và Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp tổ chức Giải bóng đá U9 toàn quốc với sự đồng hành của nhà tài trợ chính là Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam. Đây là giải đấu trẻ nhất trong hệ thống thi đấu bóng đá quốc gia.

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2024 sẽ diễn ra tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai từ ngày 10/8 đến 26/8 với sự góp mặt của 32 đội bóng:

Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, CLB Bóng đá Hà Nội, Công an Hà Nội, H.Y.S Hà Nội, PVF-Công an nhân dân, Luxury H.L Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Việt Hùng Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, T&T VSH, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sông Trà Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng, APSKILL Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Nông, Khuyến nông Bình Phước, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh, APH Ngọc Hùng, Thuận An Bình Dương, Văn Tâm Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại diện Ban tổ chức cùng chiếc Cúp vô địch giải đấu U9 toàn quốc Toyota Cup 2024.

Đại diện Ban tổ chức cùng chiếc Cúp vô địch giải đấu U9 toàn quốc Toyota Cup 2024.

Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup được tổ chức lần đầu vào năm 2021 với sự tham dự của 16 đội bóng U9 đến từ 16 tỉnh/thành phố, nhiều cầu thủ trẻ U9 đã được tiếp tục đào tạo lên các hệ thống lứa tuổi Nhi đồng (U11), Thiếu niên (U13) hiện nay.

Mùa giải 2024 năm nay, số lượng đội bóng U9 tham dự đã phát triển gấp đôi, với sự góp mặt của 32 đội bóng U9 trên toàn quốc đăng ký tham gia thi đấu.

Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Minh Châu chia sẻ, qua 3 năm tổ chức, giải đấu đã chứng minh là một sân chơi bổ ích. VFF đánh giá cao sự phối hợp của các đại diện Ban tổ chức. Năm nay, giải đấu có sự tăng vượt bậc về số lượng đội, cho thấy sự hấp dẫn và lan tỏa của giải đấu tới các địa phương trên toàn quốc. Ông đánh giá và tin tưởng giải đấu sẽ đem đến những trận đấu đẹp mắt, trong sáng của những bạn trẻ.

Buổi họp báo cũng có sự góp mặt của tuyển thủ quốc gia Đoàn Văn Hậu và cầu thủ Nguyễn Hữu Thực của câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu chia sẻ cùng các vận động viên nhí về cuộc đời, sự nghiệp cầu thủ bóng đá.

Đoàn Văn Hậu chia sẻ cùng các vận động viên nhí về cuộc đời, sự nghiệp cầu thủ bóng đá.

Khi được các em nhỏ hỏi về câu chuyện vượt qua tâm lý, Văn Hậu cho biết khi còn trẻ, anh cũng có vấn đề tâm lý "căng cứng" như bao người khác, nhưng sau khi nỗ lực tập luyện và nhận được chỉ bảo từ huấn luyện viên, Văn Hậu đã có thể vào sân tập trung thi đấu và bỏ qua những suy nghĩ ngoài sân cỏ.

Trong khi đó, Hữu Thực nhấn mạnh nếu muốn thành công, các em cần học hỏi từ những đàn anh, cố gắng thi đấu cho các cấp câu lạc bộ trước, và từ đó mới có thể hướng tới mục tiêu cao nhất là đội tuyển quốc gia, khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng đầy tự hào.

Trải qua 3 năm, giải đấu đã nhận được nhiều sự yêu mến của người hâm mộ trên toàn quốc. Sự đồng hành của các nhà tài trợ là động lực lớn để Ban tổ chức tiếp tục nâng cao tính chuyên môn, chủ động mở rộng phát triển số lượng đội bóng U9 đại diện cho các tỉnh/thành phố, câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tham gia các mùa giải.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.