Hà Nội gặp Thanh Hóa tại chung kết U9 toàn quốc

Ngày 20/8, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh diễn ra 2 trận bán kết của giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2023 để tìm ra 2 cái tên vào chơi trận chung kết là câu lạc bộ Hà Nội và Việt Hùng Thanh Hóa.
Các cầu thủ nhí thi đấu với quyết tâm cao độ. (Ảnh: BTC)
Các cầu thủ nhí thi đấu với quyết tâm cao độ. (Ảnh: BTC)

Trận bán kết đầu tiên là giữa hai đại diện đến từ miền trung là Sông Lam Nghệ An và Việt Hùng Thanh Hóa. Đây đều là những địa phương có phong trào bóng đá phát triển hàng đầu cả nước nên trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao.

Ở những phút đầu của trận đấu, với sự cơ động, càn lướt của Thiên Ân, Hữu Thạch và Tiến Hoàng, đội Sông Lam Nghệ An thi đấu có phần lấn lướt trước Việt Hùng Thanh Hóa khi tạo ra được rất nhiều tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, đến phút thứ 5 của trận đấu, các cầu thủ Việt Hùng Thanh Hóa lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số từ cú sút xa của Khánh Hưng. Nhưng cũng chỉ sau vài giây, trên điểm giao bóng, Tiến Hoàng tung cú sút tuyệt đẹp hạ gục thủ môn Việt Hùng Thanh Hóa để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Đến phút thứ 8, trong tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Bảo Chung, cầu thủ Đại Nhân của Việt Hùng Thanh Hóa đã chớp cơ hội để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Bị dẫn trước các cầu thủ Sông Lam Nghệ An dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, song tất cả những tình huống lên bóng của họ đều dừng lại ở mức cơ hội. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Việt Hùng Thanh Hóa.

Quyết liệt giành quyền kiểm soát bóng. (Ảnh: BTC)

Quyết liệt giành quyền kiểm soát bóng. (Ảnh: BTC)

Ngay khi tiếng còi khai cuộc của hiệp 2, Tiến Hoàng đã ghi được bàn thắng gỡ hoà cho Sông Lam Nghệ An bằng một tuyệt phẩm sút xa từ bên phần sân nhà. Trận đấu trở về thế cân bằng khi cả hai đội đều chủ động chơi chắc từ bên sân nhà.

Phải đến phút thứ 33, cầu thủ Minh Khoa của Việt Hùng Thanh Hóa mới tận dụng được cơ hội trước khung thành của thủ môn Sông Lam Nghệ An để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2. Bị dẫn trước, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn san bằng.

Tuy nhiên, đến phút thứ 38 của trận đấu, cầu thủ Khánh Hưng đã dập tắt hy vọng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An bằng bằng thắng nâng tỷ số lên 4- 2. Giành chiến thắng 4-2, Việt Hùng Thanh Hóa xuất sắc giành tấm vé đầu tiên vào chung kết.

* Trận bán kết thứ hai diễn ra sau đó 1 giờ là giữa Thuận An Bình Dương và Hà Nội được đánh giá là trận đấu “cân tài, cân sức”. Thực tế trận đấu diễn ra đúng như những gì giới chuyên môn nhận định. Ngay từ phút đầu của trận đấu, kịch tính của trận đấu đã được đẩy lên cao trào khi hai đội dồn dập tấn công, ăn miếng trả miếng.

Cứ sau khi Thuận An Bình Dương có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội lại dồn lên tấn công ghi bàn san bằng tỷ số. Ngay trong hiệp 1, tỷ số đã là 2-2.

Tỷ số này được giữ nguyên đến tận phút thứ 38 của trận đấu. Tận dụng tình huống cầm bóng hớ hênh của Hoàng Trung ngay trước khung thành, cầu thủ Tuấn Kiệt của Thuận An Bình Dương đã nhanh chân chích mũi giầy đưa bóng đi thẳng vào lưới nâng tỷ số lên 3- 2.

Người hâm mộ có mặt tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: BTC)

Người hâm mộ có mặt tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: BTC)

Những phút sau đó, người hâm mộ được chứng kiến tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của cầu thủ Hà Nội. Họ thi đấu đầy nỗ lực, quyết tâm đến những giây cuối cùng của trận đấu. Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, đội trưởng Mạnh Hùng có tình huống đột phá từ giữa sân, sau đó chuyền vào cho Việt Hoàng ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-3 cho Hà Nội.

Ngay sau bàn thắng gỡ hòa của Việt Hoàng, trọng tài cũng nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để tìm ra đội chiến thắng.

Trong loạt sút luân lưu may rủi này, nhiều cầu thủ do tâm lý đè nặng nên đã không thể thành công. Nếu như bên phía Hà Nội có đội trưởng Mạnh Hùng thì Thuận An Bình Dương có đến 2 cầu thủ sút hỏng. Chung cuộc, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội vượt qua Thuận An Bình Dương trên chấm luân lưu với tỷ số 4-3.

Trận chung kết giữa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Việt Hùng Thanh Hóa sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày 22/8 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.