25 năm phát triển hàng hóa, nâng cao chất lượng tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã trở thành sàn niêm yết uy tín, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp niêm yết chất lượng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

25 năm phát triển hàng hóa, nâng cao chất lượng tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Ngày 28/7/2000, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức đi vào hoạt động với hai mã cổ phiếu đầu tiên là REE và SAM.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển,Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã trở thành sàn niêm yết uy tín, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp niêm yết chất lượng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Niêm yết trên HOSE giúp doanh nghiệp khẳng định uy tín, thương hiệu, minh bạch trong hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn trong và ngoài nước.

HOSE - Nơi hội tụ các doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn với nhiều ngành nghề đa dạng

Từ hai mã cổ phiếu trên sàn vào ngày đầu tiên, đến cuối tháng 4/2025, HOSE có 391 mã cổ phiếu, 21 mã chứng chỉ quỹ (trong đó có 17 mã chứng chỉ quỹ ETF) và 201 mã chứng quyền có bảo đảm, với 178,4 tỷ chứng khoán, tương ứng giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt 5,12 triệu tỷ đồng, chiếm gần 94% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết trên toàn thị trường, tương đương 44,5% GDP Việt Nam năm 2024.

capture.jpg

Các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE rất đa dạng về ngành nghề và quy mô, tập trung các doanh nghiệp lớn, đầu ngành với hoạt động kinh doanh ổn định.

Hiện tại, HOSE phân ngành theo chuẩn GICS với 11 nhóm ngành. Tính đến cuối tháng 4/2025, 4 ngành có tỷ trọng cao nhất là Tài chính, Bất động sản, Hàng tiêu dùng thiết yếu và Công nghiệp, chiếm hơn 75% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Ngành Tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 2,28 triệu tỷ đồng (chiếm 44,5% tổng giá trị vốn hóa). Có 18 ngân hàng lớn đang niêm yết trên HOSE với giá trị vốn hóa 2,04 triệu tỷ đồng (chiếm 40% tổng giá trị vốn hóa). Có hơn 40 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE có giá trị vốn hóa hơn 1 tỷ USD.

Trên HOSE, gần 50% doanh nghiệp niêm yết là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Đáng chú ý, 45/100 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2024 (theo thống kê của VNR) và 24/30 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024 (theo thống kê của ngành Thuế) hiện đang niêm yết trên HOSE.

Sau 25 năm, HOSE đã khẳng định vị thế là sàn giao dịch chứng khoán tập trung đầu tiên, là thị trường giao dịch lớn nhất cả nước. Niêm yết trên sàn HOSE là minh chứng về chất lượng hoạt động, đáp ứng điều kiện niêm yết cao nhất của thị trường; là tuyên ngôn về tính minh bạch thông tin, chuẩn mực về quản trị để xây dựng hình ảnh và giá trị của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Kênh huy động và phân bổ vốn năng động, hiệu quả cho nền kinh tế và thúc đẩy cổ phần hóa, tái cấu trúc

Với doanh nghiệp, việc niêm yết trên HOSE không chỉ là dấu mốc khẳng định vị thế và thương hiệu mà còn mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn trung và dài hạn. Vì vậy, HOSE trở thành lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp niêm yết trong chiến lược huy động vốn. Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn điều lệ bình quân của các doanh nghiệp niêm yết đạt hơn 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2015. Trong vòng 25 năm, tổng giá trị vốn huy động qua phát hành thêm cổ phiếu đã vượt 520 nghìn tỷ đồng, với hơn 1.000 đợt phát hành có thu tiền, riêng ngành tài chính đã mang về hơn 230 nghìn tỷ đồng.

capture2-6902.jpg
capture3.jpg

Mỗi giai đoạn phát triển đều ghi dấu sự bùng nổ: từ năm 2010-2015, khi nền kinh tế tái cấu trúc, lượng vốn huy động tăng hơn 5 lần so với giai đoạn 2004-2009; giai đoạn 2016-2020 chứng kiến loạt doanh nghiệp lớn như VHM, PLX, VJC, VRE và các ngân hàng tư nhân (VPB, TCB, ACB) đồng loạt lên sàn, tạo ra sức hút mạnh mẽ cho dòng vốn trong và ngoài nước. Vốn điều lệ của nhiều công ty tăng trưởng vượt bậc so với thời điểm mới lên niêm yết, tiêu biểu là các doanh nghiệp như VCB (74 lần); HPG (48 lần), VIC (47 lần), CTG (44 lần); REE (31lần); FPT (24 lần); GMD (24 lần); VNM (13,1 lần).

Bên cạnh vai trò là kênh huy động vốn, HOSE còn giữ vị trí quan trọng trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thông qua hoạt động đấu giá, phát hành lần đầu ra công chúng, hoặc chào bán riêng lẻ để tăng vốn.

Hơn 50% số doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HOSE là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, một minh chứng rõ nét cho vai trò của HOSE trong việc cổ phấn hóa gắn với niêm yết, tăng hiệu quả của quá trình thoái vốn nhà nước và minh bạch hóa thông tin theo cơ chế thị trường.

Từ năm 2005 đến nay, HOSE đã thực hiện 584 cuộc đấu giá cổ phần, bán được hơn 4.800 triệu cổ phần và hơn 130 triệu quyền mua cổ phần, qua đó thu về hơn 240 nghìn tỷ đồng về cho chủ sở hữu; trong đó, có 352 đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng cho doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, thu về hơn 74,8 nghìn tỷ đồng cho nhà nước.

Một số cuộc đấu giá cổ phần và thoái vốn nhà nước tiêu biểu như: SAB (hơn 115 nghìn tỷ đồng), VCB (trên 10 nghìn tỷ đồng), VNM (hơn 9,5 nghìn tỷ đồng) không chỉ thể hiện tính hiệu quả về tài chính mà còn là bước ngoặt nâng cao năng lực quản trị và minh bạch thông tin.

HOSE đã từng bước xây dựng niềm tin cho thị trường, phản ánh sự tin tưởng của thị trường đối với các doanh nghiệp có uy tín và hiệu quả. Việc cổ phần hóa gắn với niêm yết đã tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp nhà nước tái cơ cấu hoạt động, chuyển mình mạnh mẽ, thu hút nhà đầu tư chiến lược, ứng dụng quản trị theo thông lệ quốc tế và tiến tới mô hình vận hành hiệu quả, hiện đại hơn.

Nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết hướng tới phát triển thị trường chứng khoán công bằng, minh bạch, bền vững

Trên hành trình 25 năm phát triển, HOSE tạo nền tảng để các doanh nghiệp niêm yết phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng, duy trì đà tăng trưởng bền vững. Dữ liệu giai đoạn 2015–2024 cho thấy doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có xu hướng cải thiện rõ rệt theo thời gian. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi giữ ở mức ổn định, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn sau niêm yết cũng như những thay đổi tích cực trong quản trị và chiến lược phát triển.

capture4.jpg
capture5.jpg

Việc trở thành doanh nghiệp niêm yết không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng, mà còn đi kèm với những yêu cầu khắt khe hơn về minh bạch và quản trị. Từ công bố thông tin, điều hành nội bộ đến trách nhiệm với cổ đông, doanh nghiệp buộc phải nâng cấp toàn diện để đáp ứng tiêu chuẩn giám sát ngày càng cao từ cơ quan quản lý.

Với vai trò là tuyến đầu trong giám sát, HOSE liên tục hoàn thiện cơ chế theo hướng chủ động, minh bạch và nhất quán. Các sai phạm trong công bố thông tin được xử lý nghiêm túc, đúng thời điểm, góp phần nâng cao kỷ luật thị trường.

Trong 10 năm qua, số doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin đã giảm gần 80%; từ năm 2022 đến nay, đã có 13 doanh nghiệp bị hủy niêm yết do vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin, một con số cho thấy mặt bằng tuân thủ đang được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết.

Song song với giám sát, HOSE cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin đầy đủ và hiệu quả. Việc triển khai hệ thống quản lý tài liệu điện tử (ECM) giúp loại bỏ thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ công bố.

Các chương trình đào tạo, hội thảo pháp lý và tư vấn chuyên đề được tổ chức thường xuyên để hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ quy định, xử lý linh hoạt các tình huống thực tế. HOSE cũng khuyến khích doanh nghiệp tăng cường hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR), nâng cao khả năng kết nối với công chúng đầu tư.

Một bước tiến đáng chú ý từ năm 2025 là việc 100% doanh nghiệp trên HOSE đã thực hiện công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh, trong đó hơn 98% tuân thủ đúng thời hạn về báo cáo tài chính và tài liệu đại hội đồng cổ đông. Đây là nền tảng quan trọng giúp tăng cường tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và nâng vị thế thị trường.

Gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị, Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết) là một trong những điểm sáng nổi bật trong suốt chặng đường phát triển.

Không chỉ dừng lại ở việc đánh giá báo cáo thường niên, Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết còn đóng vai trò là thước đo khách quan về chất lượng quản trị từ cơ cấu hội đồng quản trị, minh bạch tài chính, đến chiến lược phát triển bền vững.

Qua nhiều năm, các doanh nghiệp tham gia đã liên tục cải thiện đáng kể chất lượng báo cáo phát triển bền vững, trong đó nhiều đơn vị đã áp dụng hướng dẫn GRI với báo cáo có cấu trúc tốt và độ tin cậy cao.

Dù điểm quản trị công ty trung bình toàn thị trường hiện chỉ ở mức khoảng 50%, các tiêu chí chấm điểm quản trị công ty trong 2 năm gần đây của Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết đã được xây dựng tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế, tỷ trọng điểm thông lệ tốt trong quản trị công ty đã lên tới 40%, tỷ trọng điểm tuân thủ giảm xuống 60%.

Kết quả cuộc bình chọn cho thấy, các doanh nghiệp có vốn hóa lớn thường đạt điểm vượt trội và đang góp phần định hình chuẩn mực mới cho thị trường. Đây là tín hiệu cho thấy quá trình nâng chuẩn quản trị công ty đang được lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. Quản trị công ty vì thế không còn chỉ là yêu cầu tuân thủ mang tính hình thức, mà đang dần trở thành nền tảng cốt lõi trong hành trình phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp niêm yết.

Qua 25 năm hình thành và phát triển, đồng hành cùng những giai đoạn thăng trầm của thị trường, HOSE đã không ngừng hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ, trở thành nơi kết nối cung cầu vốn quan trọng cho nền kinh tế. Bước sang “Kỷ nguyên mới”, “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, hành trình phía trước sẽ nhiều thách thức.

Với phương châm “Nâng giá trị - Vững niềm tin”, với sức trẻ tuổi 25 cùng những thành quả đạt được trong những năm qua, HOSE cần chuyển mình cho hành trình mới, chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn, luôn cầu thị và đồng hành cùng các thành viên thị trường để xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

[Infographic] Thị trường chứng khoán tuần 9-13/3: Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch giảm -14,7% so tuần trước

Thị trường có tuần thứ hai liên tiếp giảm điểm mạnh,VN-Index kết tuần giao dịch 9/3-13/3 giảm 4,05% về mức 1.696,24 điểm. Độ rộng thị trường tiêu cực trong tuần này với áp lực bán mạnh ở nhóm dầu khí. Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch giảm 14,7% so tuần trước.  

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo.

Bám sát thực tiễn để hoàn thiện các quy định quản lý thuế theo hướng minh bạch, hiệu lực, hiệu quả

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế. Nội dung được nêu tại hội thảo do Bộ Tài chính tổ chức, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường quản lý tài chính Công tại Việt Nam”, nhằm tổng hợp ý kiến góp ý trước khi trình cấp có thẩm quyền.

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 11/3: VN-Index tăng 51,61 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 11/3: VN-Index tăng 51,61 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Kết phiên giao dịch ngày 11/3, VN-Index tăng 51,61 điểm (+3,08%) lên mức 1.728,34 điểm, hướng đến vùng giá trước khi giảm mạnh. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm mạnh -33,3% so phiên trước. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 1.081 tỷ đồng trên HoSE.

[Infographic] Chứng khoán ngày 10/3: VN-Index phục hồi tăng 23,94 điểm sau phiên giảm mạnh

[Infographic] Chứng khoán ngày 10/3: VN-Index phục hồi tăng 23,94 điểm sau phiên giảm mạnh

Sau phiên giảm sốc trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới, giá dầu biến động mạnh dẫn đến áp lực bán tháo, thị trường chứng khoán đang cân bằng trở lại. VN-Index phiên 10/3 phục hồi tăng 23,94 điểm (+1,46%) lên mức 1.676,73 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về phục hồi với 258 mã tăng giá (18 mã tăng trần).

Ảnh minh họa.

Khối ngoại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng giúp VN-Index phục hồi sau phiên giảm kỷ lục

Chốt phiên giao dịch ngày 10/3, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự phục hồi sau phiên giảm kỷ lục. Khối ngoại quay lại mua ròng mạnh với tâm điểm ở các cổ phiếu HPG, MWG, FPT..., trong khi sắc xanh lan rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, phần mềm, bán lẻ... 

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Mùa Đại hội đồng cổ đông 2026: Nâng cao chuẩn mực quản trị, củng cố niềm tin thị trường

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng hạng và hội nhập sâu hơn với dòng vốn quốc tế, yêu cầu nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp ngày càng rõ nét. Mùa Đại hội đồng cổ đông vì thế trở thành dịp thể hiện năng lực quản trị, tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp.

[Infographic] Thị trường chứng khoán 9/3: VN-Index ghi nhận mức giảm kỷ lục 115,05 điểm

[Infographic] Thị trường chứng khoán 9/3: VN-Index ghi nhận mức giảm kỷ lục 115,05 điểm

VN-Index giảm mạnh từ đầu phiên, phục hồi nhẹ trong phiên và tiếp tục chịu áp lực bán mạnh đến cuối phiên với thanh khoản gia tăng mạnh. Kết phiên giao dịch ngày 9/3, VN-Index giảm mạnh 115,05 điểm (-6,51%) về mức 1.652,79 điểm. Áp lực bán trên HoSE gia tăng trên diện rộng với 366 mã giảm giá (233 mã giảm sàn).  

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 4/3: Cầu bắt đáy cuối phiên, VN-Index đảo chiều bật tăng hơn 5 điểm

Phiên giao dịch ngày 4/3, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. Dòng tiền bắt đáy đổ mạnh vào nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí vào cuối phiên đã giúp VN-Index đảo chiều ngoạn mục, bật tăng hơn 50 điểm từ vùng đáy và khép lại phiên trong sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,13 điểm, lên mức 1.818,27 điểm.