19 dự án sinh viên vào bán kết Cuộc thi “Dự án xanh-sáng chế-giải pháp tuần hoàn”

Sau vòng sơ loại đầy sôi động, Ban giám khảo Cuộc thi “Dự án xanh-sáng kiến tái chế-giải pháp tuần hoàn” đã chính thức chọn ra 19 dự án xuất sắc bước vào vòng bán kết, từ tổng số 39 ý tưởng của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gửi về tham gia dự thi.

Ngày hội tái chế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 31/7 tới đây. (Nguồn: BTC)
Ngày hội tái chế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 31/7 tới đây. (Nguồn: BTC)

Cuộc thi do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cùng Chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao-Chuẩn hội nhập tổ chức, nằm trong khuôn khổ “Diễn đàn chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025”.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao nhận thức và hành động thực tiễn trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên với các vấn đề môi trường, tái chế, và phát triển bền vững.

Theo Ban tổ chức, 19/39 ý tưởng tái chế-sáng tạo trong sinh viên được xét vào thi vòng bán kết dự kiến diễn ra ngày 26/7/2025 tại văn phòng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Thành phố Hồ Chí Minh.

diendanx2.jpg
Chung kết dự kiến diễn ra vào 31/7 tới đây. (Nguồn: BTC)

19 ý tưởng lọt vòng bán kết gồm: Dự án “BACHI-Hộp đựng thực phẩm từ lá chuối thân thiện môi trường”; Dự án “Túi ươm xanh từ vỏ chuối và bột rong biển”; Dự án “Nuôi nấm từ rác hữu cơ sinh hoạt”; Dự án “Giải pháp năng lượng bền vững hướng đến Net Zero tại Đại học Quốc tế miền đông (EIU); Dự án “GreenLoop-Giải pháp tuần hoàn trong sử dụng điện tại trường học”; Dự án MycoTube; Dự án “Gạch sinh học xanh từ sợi nấm Mycelium kết hợp với phế phẩm nông nghiệp và vi sinh vật”; Dự án “Green Choice”; Dự án “NACHITO-Nano Chitosan bảo quản trái cây”; Dự án “Màng Hydrogel Chitosan”; Dự án “ECOCO-Tấm cách âm xơ dừa sinh thái”; Dự án “EcoCycle Mall- Ký túc xá Cỏ May-khuôn viên Đại học nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh”; Dự án “Assembled EcoBricks (EB)-Gạch/vách nhựa sinh thái lắp ráp”; Dự án “Tái sinh từ vải cũ-Lan tỏa lối sống xanh (túi đựng chai nước và túi xách từ vải jean, thun cũ)”; Dự án “ReCandle-Thắp lại những điều cũ”; Dự án “IoT Solar Lamppost-phát triển một loại đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời và kết nối Internet vạn vật (IoT)”; Dự án “Trà vỏ ca-cao”; Dự án “Ecoco-Hệ sinh thái từ vỏ bắp (ngô) tuần hoàn”; Dự án “LoopChar của Alphaloop”…

Đây là những dự án không chỉ có tính khả thi và sáng tạo cao mà còn bám sát các tiêu chí cốt lõi của Cuộc thi như: tính ứng dụng, yếu tố xanh-tuần hoàn và khả năng lan tỏa trong cộng đồng. Các dự án lọt vào bán kết cũng sẽ được giới thiệu và trưng bày tại khu triển lãm trong sự kiện diễn đàn.

Tại vòng bán kết, các đội thi sẽ trình bày sản phẩm, mô hình hoặc ý tưởng của mình trước hội đồng giám khảo để chọn ra 5 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ thi vào chiều 31/7/2025.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12/2/2026: Không khí lạnh suy yếu, nắng xuất hiện trên cả nước

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 12/2/2026: Không khí lạnh suy yếu, nắng xuất hiện trên cả nước

Từ tối và đêm nay, khối không khí lạnh lệch Đông suy yếu dần giúp nền nhiệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng nhẹ. Mưa giảm nhanh, sương mù chỉ còn xuất hiện vào sáng sớm, trong khi các tỉnh phía Nam đón nắng trở lại, thời tiết nhìn chung rất thuận lợi cho các hoạt động sắm Tết của người dân.

Ảnh minh họa.

Tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm cho năm 2026 là hơn 268 triệu tấn CO2tđ

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Công thương, Bộ Xây dựng thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho năm 2025 và năm 2026 cho từng nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi-măng và hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định.

Đập ngăn mặn, trữ ngọt trên sông Lèn, phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân các địa phương phía đông bắc tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Xây dựng chiến lược dài hạn trong phòng chống thiên tai

Năm 2025, được ghi nhận là một trong những năm đặc biệt, có diễn biến thiên tai cực đoan, đặt ra áp lực lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, nhờ cách làm mới, chuyển từ ứng phó sự vụ sang chiến lược dài hạn; lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số làm nền tảng, đã giúp giảm đáng kể tác hại do thiên tai gây ra.

[Video] Năm 2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng

[Video] Năm 2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng

Trong bối cảnh ENSO nhiều khả năng chuyển dần sang pha nóng, thời tiết Việt Nam năm 2026 được dự báo có nhiều điểm đáng lưu ý, trong đó nắng nóng có thể xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Tọa đàm “Định hướng phát triển xanh trong kỷ nguyên mới” chiều 3/2.

Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030

Ngày 3/2, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội), Viện Nghiên cứu Tăng trưởng xanh (AGG) tổ chức Hội nghị “Dấu ấn hành trình 5 năm kiến tạo tăng trưởng xanh” và Tọa đàm “Định hướng phát triển xanh trong kỷ nguyên mới”, với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp.