12 đội tham gia tranh tài tại Giải bóng đá AgriCup 2024

Ngày 30/11, Giải bóng đá AgriCup 2024, tranh cúp HACAS, quy tụ 12 đội bóng từ các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Giải bóng đá AgriCup 2024, tranh cúp HACAS đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Giải bóng đá AgriCup 2024, tranh cúp HACAS đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Giải đấu năm nay được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Báo Nông nghiệp Việt Nam và chào mừng Đại hội lần thứ hai Hội Hóa chất Nông nghiệp thành phố Hà Nội. Với mục tiêu tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thể thao trong ngành nông nghiệp. AgriCup 2024 còn là dịp tuyên truyền về tầm quan trọng của rèn luyện thể lực, hướng tới nâng cao chất lượng sống và hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội Hóa chất nông nghiệp thành phố Hà Nội, đồng Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, với mục đích tăng cường giao lưu kết nối những cơ quan, tổ chức đang hoạt động trong ngành nông nghiệp với sự tham gia của 12 đội bóng, AgriCup 2024 là hoạt động phong trào cho sự giao lưu, học hỏi và tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội Hóa chất nông nghiệp thành phố Hà Nội, đồng Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh phát biểu khai mạc giải bóng đá AgriCup 2024.

Ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội Hóa chất nông nghiệp thành phố Hà Nội, đồng Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh phát biểu khai mạc giải bóng đá AgriCup 2024.

"Giải đấu lần thứ 4 này một lần nữa tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh phong trào thể dục thể thao của các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong ngành nông nghiệp", ông Thắng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ khai mạc các đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng tiến vào tứ kết. Từ vòng này, các đội sẽ thi đấu loại trực tiếp để chọn ra nhà vô địch. Danh sách các đội bóng như sau:

Bảng A: Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI.

Bảng B: Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Mavin.

Bảng C: Báo Nông nghiệp Việt Nam, Hội Hóa chất Nông nghiệp TP. Hà Nội (HACAS), Công ty TNHH MTV Gà giống Dabaco.

Bảng D: Liên danh Cục Bảo vệ thực vật - Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội, Liên danh Bảo vệ thực vật phía nam, Ngân hàng Agribank.

Các đội tham dự được lựa chọn từ những cơ quan, doanh nghiệp lớn trong ngành nông nghiệp.

Các đội tham dự được lựa chọn từ những cơ quan, doanh nghiệp lớn trong ngành nông nghiệp.

Các đội tham dự được lựa chọn từ những cơ quan, doanh nghiệp lớn trong ngành. Tất cả cầu thủ đều là cán bộ, công chức, viên chức hoặc người lao động đang công tác tại các đơn vị tham gia. Luật thi đấu tuân thủ quy định bóng đá sân 7 người của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, với mỗi đội được đăng ký tối đa 17 cầu thủ.

Đặc biệt AgriCup 2024 không chỉ mang đến những trận cầu sôi động mà còn có cơ cấu giải thưởng giá trị. Cụ thể, Vô địch sẽ được nhận cúp, Huy chương vàng, bảng danh vị và tiền thưởng 12 triệu đồng. Á quân: Huy chương Bạc, bảng danh vị và tiền thưởng 7 triệu đồng. Giải Ba: Huy chương Đồng, bảng danh vị và tiền thưởng 3 triệu đồng.

Ngoài ra, giải còn có nhiều phần thưởng phụ nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Giải bóng đá AgriCup 2024 tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh phong trào thể dục thể thao của các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong ngành nông nghiệp.

Giải bóng đá AgriCup 2024 tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh phong trào thể dục thể thao của các đơn vị, cơ quan, tổ chức trong ngành nông nghiệp.

Với hành trình ấn tượng của AgriCup khi ra mắt lần đầu năm 2017 với chỉ 4 đội bóng tham gia, AgriCup đã dần phát triển thành giải bóng đá phong trào lớn trong ngành nông nghiệp. Qua các mùa giải, những đội vô địch gồm: HACAS (2017), Báo Nông nghiệp Việt Nam (2018) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2020). Sau thời gian gián đoạn vì Covid-19, mùa giải 2024 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với số lượng đội tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.