Lễ tạ ơn của đồng bào La Ha
Lễ tạ ơn hay còn gọi là lễ hội Láng Pang Ả của đồng bào La Ha ở huyện Thuận Châu, Sơn La là một hình thức sinh hoạt văn hóa đặc sắc, mang tính nhân văn của cộng đồng người La Ha.
Tên gọi khác: Klá và Phlạo, Xá Khắc, Phlắc, Khlá Xá Cha, Xá Bung, Xá Khao, Xá Táu Nhạ, Xá Poọng, Xá Uống, Bủ Hà, Pụa...
Ngôn ngữ: Tiếng La Ha, tiếng Thái Đen.
Dân số: Theo số liệu Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019, dân tộc La Ha có tổng số dân là 10.157 người (trong đó, nam: 5.186 người, nữ: 4.971 người)
Cư trú: Người La Ha cư trú lâu đời ở khu vực Tây Bắc nước ta.
Lịch sử: Theo các sách Thái cổ, vào thế kỷ 11, 12, khi người Thái Đen di cư đến vùng Tây Bắc đã thấy người La Ha cư trú ở nhiều nơi và với nhiều tên gọi khác nhau. Người La Ha sống cộng cư với người Thái Đen.