Xung đột tại Trung Đông: Qatar nâng cao vai trò trung gian trong đàm phán Mỹ-Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Qatar thời gian gần đây đang nổi lên trở thành một bên trung gian quan trọng trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, giữa lúc các bên tiếp tục thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận dài hạn nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Nhà phân tích Barak Ravid của Kênh truyền hình 12 (Israel) dẫn các nguồn tin Mỹ và khu vực tiết lộ Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani nhằm thúc đẩy Doha tham gia làm trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran.

Nguồn tin cho biết, Qatar ban đầu tỏ ra không muốn can dự sâu vào tiến trình này, song cuối cùng đã đồng ý tham gia, sau nhiều tuần chịu sức ép từ phía Mỹ.

Dù vậy, Pakistan hiện vẫn được xem là bên trung gian chính trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Theo các nguồn tin, Doha không tìm cách thay thế vai trò của Islamabad, mà tham gia như một phần trong nỗ lực khu vực nhằm thúc đẩy mục tiêu tiến tới thỏa thuận lâu dài giữa Washington và Tehran.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ngày 8/5 đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Washington để trao đổi về tiến trình đàm phán Mỹ-Iran.

Qatar được đánh giá có quan hệ tương đối gần gũi với chính quyền Tổng thống Trump và thời gian qua đã đóng vai trò trung gian nổi bật trong nhiều cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza, bao gồm cả thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện nay được duy trì từ tháng 10/2025.

Giới quan sát nhận định việc Qatar nâng cao vai trò trung gian cho thấy Mỹ đang đẩy mạnh sử dụng các đối tác vùng Vịnh nhằm duy trì kênh đối thoại với Iran, trong bối cảnh tình hình chung quanh Eo biển Hormuz và các mặt trận khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang.

* Trong một động thái khác có liên quan, Iran đã chấp thuận cho tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Al Kharaitiyat của Qatar đi qua Eo biển Hormuz để vận chuyển khí đốt tới Pakistan, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này vẫn đang phải gánh chịu tác động nặng nề từ tình trạng căng thẳng khu vực hiện nay.

Theo các nguồn tin, tàu Al Kharaitiyat đã di chuyển về phía Eo biển Hormuz trong ngày 9/5. Nếu hành trình thành công, đây sẽ là tàu LNG đầu tiên của Qatar đi qua Hormuz kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát.

Nguồn tin cho biết lô khí đốt này được Qatar bán cho Pakistan theo thỏa thuận cấp chính phủ giữa hai nước. Iran được cho là đã chấp thuận cho tàu Al Kharaitiyat đi qua nhằm củng cố lòng tin với Qatar và Pakistan - hai quốc gia đang đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực ngoại giao khu vực.

Một nguồn thạo tin tiết lộ Pakistan đã thương thảo với Iran về việc cho phép một số lượng hạn chế tàu LNG đi qua Eo biển Hormuz, giữa lúc Islamabad đang phải đối mặt tình trạng thiếu hụt khí đốt nghiêm trọng.

Theo nguồn tin này, Iran đã đồng ý hỗ trợ và hai bên đang phối hợp bảo đảm hành lang an toàn cho chuyến tàu đầu tiên vận chuyển khí đốt của Qatar tới Pakistan.

Diễn biến trên được đánh giá có ý nghĩa nổi bật trong bối cảnh Eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới - thời gian qua liên tục trải qua tình trạng căng thẳng quân sự và các hoạt động phong tỏa, kiểm soát hàng hải liên quan xung đột tại Trung Đông.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.