Xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

5-7953.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

Luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát kinh tế qua các thời kỳ.

Nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục đổi mới và nâng tầm các mặt công tác, vững về chính trị, sắc về nghiệp vụ, chắc về pháp luật; không chỉ giỏi đấu tranh với tội phạm mà còn phải chủ động nhận diện, phòng ngừa và hóa giải những nguy cơ, tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, an toàn phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

6.jpg
Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát kinh tế dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thượng tôn pháp luật và sự liêm chính; chiến thắng chính mình trước mọi cám dỗ để luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng lực lượng Cảnh sát kinh tế anh hùng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực sự là đội quân "liêm chính-trí tuệ-tinh nhuệ-tiên phong" trong lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát kinh tế vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong chặng đường lịch sử vừa qua.

7.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển bứt phá chưa từng có, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới chưa có tiền lệ, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, rủi ro mới đối với an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, an ninh tài chính, chuỗi cung ứng và an ninh trên không gian mạng. Thực tiễn đã khẳng định, đất nước ta muốn phát triển nhanh và bền vững thì trước hết phải giữ vững kỷ cương pháp luật.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn: Muốn tạo dựng niềm tin trong nhân dân thì phải bảo đảm mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Trong bối cảnh đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức công tác; chuyển mạnh từ tư duy phát hiện, xử lý vụ việc là chủ yếu sang phòng ngừa, phát hiện, xử lý và tham mưu hoàn thiện thể chế; từ giải quyết hậu quả sang chủ động nhận diện và ngăn ngừa rủi ro; từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo và hỗ trợ phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát kinh tế phải tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu. Tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng cơ chế, chính sách để trục lợi; xâm phạm tài sản công, tài nguyên quốc gia và các nguồn lực phát triển của đất nước.

Yêu cầu kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, trong quản lý nhà nước; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, giá trị lớn nhất của một vụ án không chỉ là xử lý được người vi phạm, thu hồi được tài sản thất thoát, mà còn phải làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh sai phạm để đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, không để sai phạm tiếp tục lặp lại ở nơi khác, lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải tiếp tục đổi mới công tác phối hợp, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thực chất giữa lực lượng Cảnh sát kinh tế với các đơn vị trong Công an nhân dân, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thuế, hải quan, ngân hàng, quản lý thị trường, các cơ quan tư pháp; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, truy nã, thu hồi tài sản, điều tra các vụ án xuyên quốc gia.

Nhận diện các nguy cơ mới đối với an ninh kinh tế, an ninh tài chính

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số phát triển rất nhanh, tội phạm kinh tế ngày càng tinh vi hơn, gia tăng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng dữ liệu, tài sản số, dòng tiền xuyên biên giới và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng Cảnh sát kinh tế cần đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác dữ liệu, năng lực điều tra số, truy vết dòng tiền; chủ động nhận diện các nguy cơ mới đối với an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh chuỗi cung ứng.

1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí lưu ý phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, cán bộ Cảnh sát kinh tế phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; liêm chính, công tâm, khách quan; vững về pháp luật, nghiệp vụ, công nghệ, tin học, ngoại ngữ và có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế; phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực ngay trong chính hoạt động thực thi pháp luật trong lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Phát biểu đáp từ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát kinh tế nghiêm túc tiếp thu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu, kết quả đã đạt được; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; bản lĩnh tiên phong, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung"; gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, nhất là về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiến tạo phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

10.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quang Phương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, trình bày Diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Trình bày Diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Quang Phương, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, khẳng định: Trong suốt chặng đường 70 năm, lịch sử vẻ vang của lực lượng Cảnh sát kinh tế được viết nên không chỉ bằng những phần thưởng cao quý hay những vụ án lớn được khám phá, mà được tạo dựng, bồi đắp từ sự tận tụy, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách của biết bao thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ.

Theo báo cáo, trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lực lượng Cảnh sát kinh tế đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng chủ công trên tuyến đầu.

Điều đáng trân trọng hơn cả, trong suốt chặng đường 70 năm, dù nhiệm vụ ngày càng nặng nề, tính chất đấu tranh ngày càng quyết liệt, lực lượng Cảnh sát kinh tế vẫn luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, kỷ cương, tận tụy, sáng tạo và liêm chính.

2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Chính truyền thống ấy đã hun đúc nên những lớp cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông pháp luật, giỏi nghiệp vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhiều đồng chí đã trưởng thành, đảm nhiệm những cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những thành tích và chiến công xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát kinh tế đạt được trong suốt 70 năm qua đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Có thể bạn quan tâm

Thời sự 24h ngày 8/8: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 8/8/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cảnh sát kinh tế là “thanh bảo kiếm” chống tội phạm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế; Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng.

Chân dung Trung sĩ Cao Tuấn Anh. (Ảnh: QUÂN KHU 3)

Dũng cảm hy sinh khi cứu đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ

Ngày 8/8, Quân khu 3 cho biết: Ngày 7/8, trong khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hạ sĩ Cao Tuấn Anh, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng có hành động dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm và đã hy sinh. 

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

[Video] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định là “Lá chắn thép vững chắc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 – 10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu dự phiên họp sáng 8/8. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Ngăn chặn từ sớm nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thảo luận dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu chủ động tuân thủ pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp.

Tiến sĩ Khoa học Dmitry Mosyakov.

Chuyến thăm Australia và New Zealand khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam

Chuyên gia Nga nhấn mạnh, chuyến thăm khẳng định Việt Nam tiếp tục theo đuổi nhất quán đường lối đối ngoại vì hòa bình, hợp tác, phát triển, mở rộng quan hệ thương mại và cùng hướng tới thịnh vượng chung. Theo chuyên gia, Việt Nam ngày càng được nhìn nhận là một đối tác quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Ngày 26/2/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kiến tạo động lực mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự kiện đối ngoại quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt; thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam trong quan hệ với New Zealand - một Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và hiệu quả tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn) được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đến khu lấy mẫu. (Ảnh: HỮU THU)

Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ dâng hương, tri ân và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch nhằm thực hiện giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các khách mời tham dự tọa đàm (từ trái sang): Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Quang Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điều phối chương trình. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.