Du khách tìm hiểu thông tin và kỷ vật ghi dấu chân hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Du khách tìm hiểu thông tin và kỷ vật ghi dấu chân hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xúc động những kỷ vật về Bác Hồ tại Liễu Châu, Trung Quốc

Di tích "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" ở Liễu Châu, Trung Quốc là địa chỉ quan trọng nghiên cứu lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước Việt-Trung, đồng thời cũng là địa chỉ đỏ về giáo dục chủ nghĩa quốc tế và truyền thống cách mạng, đã trở thành cầu hữu nghị gắn kết nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Những ngày tháng 8 lịch sử, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc có dịp về thăm di tích "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Liễu Châu, Trung Quốc, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật quan trọng ghi dấu chân hoạt động của Người, xúc động và tự hào trước những hành trình cách mạng gian khổ mà hào hùng tạo tiền đề cho Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) 80 năm về trước.

Nằm ở số 2-1 đường Liễu Thạch, thành phố Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" vốn là Nhà trọ Nam Dương, được xây dựng năm 1930.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống tại căn phòng phía đông trên tầng hai của nhà trọ này trong thời gian gần một năm, từ tháng 9/1943 đến tháng 8/1944.

Năm 1996, chính quyền thành phố Liễu Châu đổi tên thành Di tích "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh", để kỷ niệm giai đoạn lịch sử hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu.

Đây là khu nhà hai tầng, trong đó khu vực trưng bày ở tầng một giới thiệu cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai lần đầu tiên Người đến Liễu Châu; tầng hai là khu vực giới thiệu lần thứ ba và thứ tư Bác Hồ đến Liễu Châu.

Kể từ khi mở cửa đến nay, Di tích "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đã đón khoảng 300.000 lượt khách Trung Quốc và các nước.

ndo_br_a02-p2339270.jpg
Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Bảo tàng Hồ Chí Minh (Việt Nam) tặng được đặt tại vị trí trang trọng ở tầng một.
ndo_bl_a03-p2339292.jpg
Du khách nước ngoài tham quan những hiện vật mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sử dụng trong thời gian ở Liễu Châu.
ndo_br_a15-p2339319.jpg
Chiếc gậy và kính mắt Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng khi hoạt động tại Liễu Châu.

Từ tháng 9/1943 đến tháng 8/1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống tại căn phòng phía đông trên tầng hai. Trong thời gian này, Chủ tịch Hồ Chí Minh tích cực hoạt động cách mạng, mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam, tổng hợp và hoàn thành cuốn Nhật ký trong tù và biên soạn nhiều văn kiện, tài liệu quan trọng khác.

ndo_bl_a06-p2339407-1.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bốn lần đến Liễu Châu. Trong thời gian ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành nhiều hoạt động cách mạng, mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng...
ndo_bl_a13-p2339447.jpg
Góc phòng trọ đơn sơ với bộ bàn ghế, giường ngủ - nơi Bác Hồ từng sinh sống và làm việc tại Liễu Châu.
ndo_bl_a05-1-p2339553.jpg
Năm 1996, chính quyền thành phố Liễu Châu đổi tên thành Di tích "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh", để kỷ niệm giai đoạn lịch sử hoạt động cách mạng của Người tại Liễu Châu.
ndo_br_a09-p2339607.jpg
Năm 2006, Di tích "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" được Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc công nhận là di tích văn hóa-lịch sử trọng điểm quốc gia.
ndo_br_a05-p2339575.jpg
Di tích "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" không chỉ là chứng nhân của lịch sử, mà còn là nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
ndo_br_a10-p2339770.jpg
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, chị Lý Tiệp - hướng dẫn viên tại Di tích "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" cho biết: "Kể từ năm 2023, số lượng đoàn đại biểu, đoàn du lịch, lưu học sinh Việt Nam đến tham quan tăng mạnh, cao điểm một ngày tôi đón ba đoàn. Rất nhiều người Việt Nam đã ghi lưu bút tại đây".
ndo_br_a11-p2339833.jpg
Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân, ông Tạ Siêu Đức-chuyên gia về văn hóa-lịch sử thành phố Liễu Châu cho biết, Di tích "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" không chỉ là nơi lưu giữ những giai đoạn lịch sử cách mạng, mà còn là gửi gắm thông điệp chung của người dân hai nước Trung Quốc, Việt Nam về hòa bình, phát triển và cùng thắng.
ndo_br_a01-p2339869.jpg
Di tích "nơi ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh" thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan.

Có thể bạn quan tâm

Những chiếc tàu buôn ngược dòng sông Đà phải đủ điều kiện đăng kiểm, bảo đảm an toàn trên hành trình suốt 10 phiên chợ, qua 7 ngày đêm. (Ảnh: BẢO LONG)

[Ảnh] Nhọc nhằn mưu sinh giữa dòng Đà giang

Giữa mênh mông sóng nước, Đà giang không chỉ mang vẻ đẹp hùng vĩ mà thơ mộng, núi sông hòa quyện vào nhau hấp dẫn khách lữ hành, mà còn ẩn chứa những cơn thịnh nộ dữ dằn của tự nhiên. Bão lũ bất chợt, mặt nước hiền hòa bỗng chốc trở nên hung dữ, từng đợt sóng có thể nhấn chìm những hy vọng và tài sản tích góp cả đời người.

Các kỹ sư, kỹ thuật viên của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng kiểm tra định kỳ hệ thống chiếu sáng trên đỉnh tháp trụ cầu Trần Thị Lý.

[Ảnh] Đà Nẵng: Khám phá bên trong biểu tượng "cánh buồm" lớn nhất Việt Nam

Phóng viên Báo Nhân Dân theo chân các công nhân của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng trong một dịp kiểm tra kỹ thuật định kỳ, chứng kiến và ghi lại những hình ảnh hiếm thấy bên trong trụ tháp của cầu Trần Thị Lý - biểu tượng cánh buồm căng gió giữa sông Hàn - tượng trưng cho khát vọng vươn khơi của người dân Đà Nẵng.

Một khu đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Kiến tạo các đô thị ven sông Đồng Nai

Cùng với sân bay Long Thành, sông Đồng Nai là một trong những hành lang, trục phát triển quan trọng bậc nhất của tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những đô thị ven sông sẽ góp phần định hình diện mạo cho Đồng Nai trong thời gian tới khi địa phương này lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Những thảm lá vàng trong công viên thu hút nhiều bạn trẻ tới lưu lại khoảnh khắc giao mùa.

[Ảnh] Khoảnh khắc giao mùa tại công viên Thống Nhất

Là công viên đầu tiên tại thành phố Hà Nội tháo dỡ toàn bộ 2.000m rào sắt bao quanh, công viên Thống Nhất chính thức trở thành không gian mở công cộng vào tháng 12/2025. Trong những ngày giao mùa, có rất đông người dân-đặc biệt là các bạn trẻ tới thưởng thức khoảng không thoáng đãng, tận hưởng màu vàng quyến rũ tại đây.

Đoàn rước Mẫu đi qua các tuyến phố trung tâm của phường Minh Xuân.

[Ảnh] Đặc sắc Lễ hội rước Mẫu đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La

Ngày 30/3, Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2026. Lễ hội là sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có và là dịp giới thiệu, quảng bá, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa các di tích cấp quốc gia của tỉnh với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Tiếng trống khai hội Đền Bạch Mã 2026.

[Ảnh] Khai hội Đền Bạch Mã năm Bính Ngọ 2026

Sáng 30/3, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức Lễ hội truyền thống Di tích quốc gia đặc biệt Đền Bạch Mã, một trong những không gian tâm linh tiêu biểu và lâu đời bậc nhất của Thăng Long-Hà Nội. Lễ hội diễn ra trong hai ngày 30 và 31/3.

HMAS Toowoomba là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac dài 118 mét của hải quân Australia.

[Ảnh] Cận cảnh chiến hạm Australia thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba vừa cập cảng Tiên Sa sáng 28/3, mở đầu chuyến thăm chính thức thành phố Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu cam kết của Australia trong việc bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an toàn, ổn định và thịnh vượng. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số

Sáng 27/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị doanh nghiệp góp phần tăng trưởng hai con số và tri ân doanh nghiệp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu có chiều dài 54km đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Diện mạo cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trước ngày thông xe

Là công trình trọng điểm quốc gia, hiện nay dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang được khẩn trương thi công những hạng mục cuối cùng để sớm hoàn thành, góp phần kết nối với sân bay Long Thành, giải quyết quá tải trầm trọng trên Quốc lộ 51 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ.

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành, một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thành phố với khu nam.

[Ảnh] Đường Nguyễn Tất Thành dự kiến mở rộng, giảm áp lực ùn tắc giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành, nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với khu nam, luôn là điểm nóng ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình phương án mở rộng lên 6-8 làn xe để giảm kẹt xe, nâng cao an toàn giao thông và cải thiện kết nối với khu vực.