Xây dựng Sơn Trà thành khu vực trọng điểm về du lịch, dịch vụ của Đà Nẵng

Trong ba ngày, từ 16 đến 18-7, Đảng bộ quận Sơn Trà tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Huỳnh Dức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng dự và chỉ đạo Đại hội. 

Khai mạc Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI
Khai mạc Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà khoá V đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Sơn Trà duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao, trở thành địa bàn trọng điểm về du lịch- dịch vụ của thành phố Đà Nẵng, bảo đảm cơ cấu theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 tăng bình quân 5,13%/năm. Du lịch-dịch vụ phát triển theo chiều sâu, chất lượng cao, thực sự trở thành ngành kinh tế chủ lực của quận với tỷ trọng 67,64% tổng thu nhập địa phương; trong đó hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển mạnh, với trên 13,2 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 13,8%/năm).

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 10,38%/năm. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2015-2020 ước đạt 2.937 tỷ đồng, tăng bình quân 2,79%/năm. Sơn Trà đã xây dựng và triển khai đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn quận Sơn Trà, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” đạt kết quả tích cực. 

Các tiềm năng, lợi thế tự nhiên như sông Hàn, bãi biển, bán đảo Sơn Trà… được khai thác hợp lý. Hạ tầng cơ sở kinh doanh dịch vụ không ngừng được đầu tư, nhất là cơ sở dịch vụ lưu trú tăng hơn 2,2 lần so với năm 2015. Nhiều dự án có quy mô lớn, chất lượng phục vụ đẳng cấp quốc tế đã và đang hình thành như: Intercontinental, Sơn Trà Resort and Spa, Danang Golden Bay…

Chính quyền các cấp cũng đã phối hợp tổ chức tốt các sự kiện, lễ hội, các chương trình kích cầu du lịch hằng năm của thành phố như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Chương trình mùa du lịch biển, Chương trình “Vũ hội đường phố”, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC-2017… Qua đó, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng tầm vị thế của địa phương. Đồng thời, UBND quận Sơn Trà cũng đã triển khai sâu rộng đề án “Xây dựng hình ảnh người dân Sơn Trà thân thiện, mến khách, hướng đến mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Nhờ phát triển tốt ngành du lịch- dịch vụ, địa phương đã giải quyết, tạo công ăn việc làm cho 33.802 lao động, tiếp tục hỗ trợ 134 tỷ đồng cho các hộ nghèo. Công tác đền ơn đáp nghĩa cũng được qua Đảng bộ, chính quyền, Các đoàn thể quan tâm, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được đạt hơn 7,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 214 nhà và sửa chữa 346 nhà cho 560 người có công, với tổng kinh phí hơn 17 tỷ đồng.

Định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Sơn Trà xác định: Trọng tâm là xây dựng và phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trọng tâm là phát triển mạnh dịch vụ du lịch và thủy sản; phát triển dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực, trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn quận Sơn Trà, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”. Phối hợp triển khai hiệu quả đề án “phát triển du lịch cộng đồng tại bãi biển Thọ Quang, Mân Thái”, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, tổ chức và quản lý tốt các dịch vụ du lịch. 

Khẩn trương xây dựng đề án thực hiện định hướng đột phá “đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí, nhất là dịch vụ giải trí về đêm, đáp ứng nhu cầu khách du lịch”, chú trọng đến thị trường khách hàng cao cấp. Quản lý tốt hệ thống các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ homestay, hình thành các tuyến phố chuyên doanh, phố ẩm thực hải sản, chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Phát triển nông nghiệp trên cơ sở phát huy thế mạnh kinh tế biển, đẩy mạnh phát triển ngành khai thác thủy sản. Tích cực chuyển đổi cơ cấu tàu thuyền, cơ cấu nghề, khuyến khích và hỗ trợ cải hoán, nâng cấp tàu đủ điều kiện để khai thác vùng khơi, cung cấp các dịch vụ trên biển, gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phối hợp quản lý dịch vụ hậu cần thủy sản, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang và thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang hướng đến thực hiện quy hoạch cảng cá động lực trên địa bàn Sơn Trà.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Quận Sơn Trà trong nhiệm kỳ qua. 

Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà đã đoàn kết, có nhiều nỗ lực khai thác hiệu quả lợi thế. Mặc dù ngành du lịch – dịch vụ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID- 19, Sơn Trà vẫn đạt 8/12 chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ. 

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ lưu ý: kinh tế của quận Sơn Trà phát triển rất nhanh nhưng chưa ổn định, thiếu tính bền vững, một số phân khúc dịch vụ phát triển nóng, thiếu kiểm soát, sức cạnh tranh và hiệu quả trên một số lĩnh vực chưa cao, dịch vụ du lịch chủ yếu là dịch vụ lưu trú, ăn uống… Trong khi đó, sản phẩm du lịch chưa phong phú, thiếu các dịch vụ giải trí về đêm để thu hút du khách.

Công tác quản lý quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng một số khu vực chưa đồng bộ, nhất là tại một số dự án chưa khớp nối hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống người dân, môi trường du lịch.

Các thiết chế về văn hóa, giáo dục, y tế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của quận, đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân địa phương, nhất là bà con ngư dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nổi trội là công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài, tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ quận Sơn Trà cần tập trung phát triển ngành du lịch thành lĩnh vực mũi nhọn gắn với việc triển khai thực hiện tốt Chương trình số 38-CTr/TU ngày 31-1-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện chuyên đề “Tập trung phát triển du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng; xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến du lịch, dịch vụ hàng đầu, tầm khu vực, thành phố sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế”.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo sự chuyển đổi tích cực diện mạo đô thị, nâng cấp chất lượng phát triển đô thị quận. Thực hiện hiệu quả các chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, nhất là Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25-12-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về văn hóa, văn minh đô thị; quan tâm xây dựng nếp sống thị dân, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của người Đà Nẵng.

Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra “điểm nóng”, bảo đảm an toàn cho du khách; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, hình sự, trộm cắp. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; gìn giữ, xây dựng và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, coi đây là nhân tố quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI gồm 35 đồng chí, đồng chí Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận được bầu giữ chức Bí thư Quận uỷ Sơn Trà nhiệm kỳ 2020-2025; hai đồng chí Phan Như Hoà và Hoàng Sơn Trà làm Phó Bí thư Quận ủy. 

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.