Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Trong 2 ngày 11-12/8 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2025-2030. Các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng dự Đại hội.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG VIỆT)
Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: HOÀNG VIỆT)

Với tinh thần: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới”, Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, Thành ủy Hà Nội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18.

doan-chu-tich-dai-hoi.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội. (Ảnh: HOÀNG VIỆT)

Đại tá Lưu Nam Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và những dự án lớn của Thủ đô.

quang-canh-dai-hoi-anh-hoang-viet.jpg
Quang cảnh Đại hội (Ảnh: HOÀNG VIỆT)

Công tác quốc phòng ở các ban, ngành, địa phương được triển khai đồng bộ, hiệu quả; thực hiện nghiêm Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chế độ chính sách trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng công an bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị và các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng thường trực tinh, gọn, mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện tốt việc điều chỉnh, tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị; quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ; công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật có sự chuyển biến tích cực; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ.

Các tổ chức đảng duy trì nghiêm nguyên tắc, nền nếp tổ chức và sinh hoạt đảng; chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn được nâng cao. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng...

thieu-tuong-dao-van-nhan-tu-lenh-bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-phat-bieu-tai-dai-hoianh-hoang-viet.jpg
Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội (Ảnh: HOÀNG VIỆT)

Các đại biểu nghe Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, trao đổi, thảo luận, thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Thủ đô trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

dai-hoi-tien-hanh-bo-phieu-bau-ban-chap-hanh-dang-bo-bo-tu-lenh-thu-do-ha-noi-nhiem-ky-2025-2030anh-hoang-viet.jpg
Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: HOÀNG VIỆT)

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam ghi nhận và chúc mừng những thành tích Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nâng cao năng lực tham mưu cho thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đồng chí lưu ý, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị; triển khai các giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục rà soát, điều chỉnh lực lượng tinh gọn, mạnh; tập trung các đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng tuyển quân, tổ chức diễn tập các cấp bảo đảm thực chất, sát thực tiễn, an toàn tuyệt đối.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam tin tưởng, với những thành tích đã đạt được, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Thủ đô Anh hùng, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 19 đồng chí; đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tham gia Ban Chấp hành theo quy định tại Điều lệ Đảng, 17 đồng chí công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HIỀN HÒA)

Đổi mới tư duy xây dựng các đề án chiến lược của Đảng

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết kinh nghiệm nghiên cứu, tham mưu xây dựng các đề án trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Ấm lòng lá thư tay gửi công chức phường Sài Gòn

Lá thư được viết tay nắn nót, xúc động của một người dân gửi Ban lãnh đạo phường Sài Gòn không chỉ là lời cảm ơn, thể hiện sự hài lòng dành cho công chức đã nhiệt tình, kiên nhẫn giúp đỡ mình làm thủ tục hành chính mà qua đó, còn thấy một sự chuyển mình trong tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện Nghị quyết

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW  của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Tại cuộc tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào  đang thăm làm việc tại Việt Nam, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai Đoàn Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ

Chiều 21/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Đảng ủy Ban Quản lý kinh tế Hải Phòng kết nạp đảng viên mới. (Ảnh: HỒNG NHUNG)

Đổi mới cách giao chỉ tiêu phát triển đảng viên

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới, Thành ủy Hải Phòng đã đổi mới phương thức giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên sát thực tiễn, phù hợp đặc điểm từng tổ chức đảng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 199-TB/VPTW ngày 18/10/2026 thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Ban tổ chức trao giải A tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: LINH PHAN)

Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026. Có 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích chung cuộc.

Điểm cuối của tuyến đường bộ ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam và đường ven biển Hà Tĩnh.

Bài 5: Mô hình sáng tạo, linh hoạt các giải pháp

Để đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác phát triển Đảng, nhất là trong doanh nghiệp và vùng đặc thù, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các cấp ủy đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án được kịp thời ban hành.