Xây dựng huyện Phúc Thọ thành vùng chuyên canh lớn của Thủ đô

Sáng 31-12, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Phúc Thọ về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đồng chí Vương Đình Huệ,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: DUY LINH
Đồng chí Vương Đình Huệ,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: DUY LINH

Năm 2020, Huyện ủy Phúc Thọ đã lãnh đạo và triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực. Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công 360 đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 45 tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 (nhiệm kỳ 2020-2025). Huyện tập trung hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính cấp thôn, xã; sau sáp nhập đã giảm hai xã, 15 thôn; củng cố xong 9/9 đảng bộ xã, thị trấn và không còn vụ việc có đơn, thư phức tạp.

Năm 2020, huyện Phúc Thọ đã thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”: Vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đạt và vượt 18/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 415 tỷ đồng, bằng 133% dự toán thành phố giao. Đến nay, 20/20 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; huyện cũng đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới và đã nộp hồ sơ đề nghị T.Ư công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả huyện Phúc Thọ đạt được trong năm 2020. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu huyện phải nhận thức rõ hơn về điều kiện, đặc thù, vị thế của huyện. Đó là huyện nông nghiệp nằm ở cửa ngõ tây bắc Thủ đô; mật độ dân số không cao; giao thông khá thuận tiện; có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, nhiều di tích văn hóa giá trị, lễ hội truyền thống, làng nghề nổi tiếng... Trên cơ sở đó, huyện cần chú trọng công tác quy hoạch, phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự vào cuộc của các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thành Quy hoạch vùng huyện Phúc Thọ, Quy hoạch khu sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận và Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt đền Hát Môn. Các sở, ngành của thành phố cũng cần vào cuộc tháo gỡ các vướng mắc trên địa bàn.

Trong đó, Sở Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo thành phố để triển khai các dự án giao thông trọng điểm, không chỉ có ý nghĩa đối với Phúc Thọ, mà còn với sự phát triển cả khu vực tây bắc của thành phố, trong đó có dự án nâng cấp Quốc lộ 32 và xây dựng đường trục tây Thăng Long. Sở Công thương cần quan tâm, triển khai xây dựng các chợ còn thiếu trên địa bàn huyện Phúc Thọ để phát triển thương mại, dịch vụ.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, Phúc Thọ cần phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới điển hình, kiểu mẫu của không chỉ thành phố, mà còn của cả nước; là vành đai xanh của Thủ đô. Muốn vậy, huyện cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học -công nghệ và tổ chức lại sản xuất; hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng chuyên canh để sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Xây dựng huyện Phúc Thọ thành vùng chuyên canh lớn của Thủ đô -0
 Đồng chí Vương Đình Huệ tham quan gian trưng bày các sản phẩm nông sản huyện Phúc Thọ. Ảnh: DUY LINH.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng “môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ, Huyện ủy Phúc Thọ phải trở thành trung tâm phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá, xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh gắn với giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, những vấn đề dân sinh bức xúc theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.