Vượt qua U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản giành vé vào chung kết

Tối 20/1 tại Jeddah (Saudi Arabia), U23 Nhật Bản đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Hàn Quốc trong trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó giành quyền góp mặt ở trận chung kết của giải đấu.

Các đồng đội ăn mừng cùng Kaito Koizumi - người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Ảnh: AFC)
Các đồng đội ăn mừng cùng Kaito Koizumi - người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Ảnh: AFC)

Bước vào trận bán kết, hai đội nhập cuộc với đội hình mạnh nhất. U23 Hàn Quốc chủ động đẩy cao đội hình và gây sức ép trong những phút đầu, song U23 Nhật Bản nhanh chóng lấy lại thế trận bằng lối chơi kiểm soát bóng, tổ chức chặt chẽ và khả năng chuyển trạng thái linh hoạt.

Phút 11, U23 Nhật Bản tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi từ đường chuyền dài xuất phát từ phần sân nhà, tiền đạo Yutaka Michiwaki thoát xuống đối mặt thủ môn Hong Seong-min, nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đội bóng xứ Phù Tang tiếp tục duy trì thế trận chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, song các pha dứt điểm vẫn chưa mang lại hiệu quả.

Bên kia chiến tuyến, U23 Hàn Quốc dần lấy lại nhịp độ bằng những tình huống tranh chấp quyết liệt và các pha tấn công trực diện. Phút 27, Kim Yong-hak bật cao đánh đầu từ tình huống đá phạt của Kang Seong-jin, buộc thủ môn Rui Araki phải trổ tài cứu thua.

Sau nhiều nỗ lực, U23 Nhật Bản đã cụ thể hóa ưu thế ở phút 36. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Shuto Nagano đánh đầu dũng mãnh khiến thủ môn Hong Seong-min không thể bắt dính bóng. Kaito Koizumi băng vào rất nhanh, đá bồi chính xác, mở tỷ số cho U23 Nhật Bản. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về đội bóng áo xanh.

japan-v-korea-republic-album-5.jpg
U23 Nhật Bản giành lợi thế dẫn trước. (Ảnh: AFC)

Bước sang hiệp 2, U23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình và chơi tấn công quyết liệt hơn. Các học trò của huấn luyện viên Lee Min-sung liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 58, cú sút xa của Jang Seok-hwan đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Hàn Quốc. Chỉ ít phút sau, Kang Seong-jin tung người bắt vô lê ở cự ly gần nhưng tiếp tục bị thủ môn Araki xuất sắc cản phá.

Trước sức ép ngày càng lớn, U23 Nhật Bản chủ động lùi sâu, tập trung phòng ngự và bảo vệ thành quả. Dù U23 Hàn Quốc kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian hiệp 2, các pha dứt điểm cuối cùng vẫn thiếu sự chính xác cần thiết. Sau 4 phút bù giờ, trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho U23 Nhật Bản.

Như vậy, đây là chiến thắng giúp U23 Nhật Bản tiến sát kỷ lục khi đứng trước cơ hội giành chức vô địch U23 châu Á lần thứ ba trong lịch sử, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch ở hai kỳ liên tiếp.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Go Oiwa cho biết, việc thực hiện năm sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận tứ kết gặp U23 Jordan đã giúp U23 Nhật Bản duy trì được sự cân bằng về thể lực và chiến thuật. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc giữ nguyên đội hình từng đánh bại U23 Australia ở tứ kết nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ.

Với kết quả này, U23 Nhật Bản sẽ chờ đối thủ ở trận chung kết diễn ra ngày 24/1, là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc (22 giờ 30 phút ngày 20/1).

Trận chung kết hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao của bóng đá trẻ châu lục, nơi U23 Nhật Bản hướng tới việc khẳng định vị thế hàng đầu của mình tại đấu trường U23 châu Á.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.