Gặp U23 Trung Quốc là thử thách, nhưng U23 Việt Nam đã sẵn sàng

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Trung Quốc, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik khẳng định đây sẽ là thử thách lớn đối với U23 Việt Nam, song toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, thể lực và tinh thần, sẵn sàng thi đấu dũng cảm để chinh phục những cột mốc mới tại đấu trường châu lục.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik và thủ thành Trần Trung Kiên tại buổi họp báo diễn ra chiều 19/1. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik và thủ thành Trần Trung Kiên tại buổi họp báo diễn ra chiều 19/1. (Ảnh: VFF)

Từng thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc: Điểm tựa tinh thần của U23 Việt Nam

Tại buổi họp báo trước thềm trận bán kết, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ông nói: “Chúng tôi rất vui và vinh dự khi có mặt ở vòng bán kết. Nhìn lại hành trình từ trận gặp Jordan, Kyrgyzstan, Saudi Arabia cho tới UAE, các cầu thủ đã phải thi đấu với nhiều đối thủ rất mạnh và trải qua không ít khó khăn. Tuy nhiên, ở mọi trận đấu, toàn đội đều thể hiện tinh thần quyết chiến và sự thông minh trong lối chơi. Đó là lý do U23 Việt Nam có mặt ở đây ngày hôm nay”.

Đánh giá về cuộc đối đầu sắp tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng trận bán kết sẽ tiếp tục là một thử thách lớn đối với các học trò. “Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn. U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào bán kết nên chắc chắn họ đang có tinh thần và động lực rất cao. Nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để vượt qua giới hạn của chính mình. Toàn đội sẽ thi đấu dũng cảm, hết mình để hướng tới mục tiêu chiến thắng”, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Nói về đối thủ, huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam đặc biệt lưu ý tới hệ thống phòng ngự chắc chắn của U23 Trung Quốc. “Họ mới chỉ để lọt lưới một bàn từ đầu giải, có thủ môn Li Hao thi đấu rất ổn định và các hậu vệ tập trung cao độ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án chiến thuật và kịch bản cho trận đấu này”, ông cho biết.

Liên quan đến tình hình lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định các cầu thủ đều đang trong trạng thái sẵn sàng thi đấu. Ông cũng nhắc lại chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc tại giải giao hữu Panda Cup 2025 như một cơ sở để gia tăng sự tự tin cho toàn đội.

“Ở giải đấu đó chúng tôi đã chiến thắng 1-0, tôi nghĩ đó cũng là một lý do để các cầu thủ của chúng tôi có sự tự tin trong trận đấu ngày mai. Tôi biết đội tuyển U23 Trung Quốc cũng đã có sự thay đổi ở một vài vị trí so với Panda Cup và đang có tình trạng thể trạng tốt cũng như có quyết tâm lớn ở giải đấu này. Nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để vượt qua giới hạn, chinh phục các thử thách mới. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, để mai thi đấu một cách dũng mãnh nhất và giành chiến thắng”, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định.

vff-wm-1-2-2-3428.jpg
Thủ thành Trần Trung Kiên tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Ở phía các cầu thủ, thủ môn Trần Trung Kiên cho biết, tinh thần toàn đội đang rất tích cực. Anh chia sẻ: “Trước trận đấu, tinh thần của toàn đội rất tốt, tập trung cao độ và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của Ban huấn luyện. Cá nhân tôi cũng như toàn đội sẽ thi đấu với hơn 100% sức lực để giành chiến thắng và mang niềm vui về cho người hâm mộ”.

Thủ thành sinh năm 2003 cũng dành sự tôn trọng cho đồng nghiệp bên phía U23 Trung Quốc. “Qua 4 trận đấu chưa để thủng lưới, đó là thành tích rất đáng ghi nhận. Bạn ấy là một thủ môn toàn diện, có đầy đủ kỹ năng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào phần việc của mình và thi đấu với sự tự tin cao nhất”, Trung Kiên nói.

Nhắc lại những lần đối đầu với U23 Trung Quốc trong năm 2025, trong đó có chiến thắng 1-0 tại Panda Cup, Trần Trung Kiên đánh giá đối thủ là một tập thể gắn kết, có tổ chức tốt và đã tiến bộ rõ rệt tại Vòng chung kết U23 châu Á lần này. Theo anh, trận bán kết sắp tới hứa hẹn sẽ là cuộc so tài rất đáng chờ đợi.

U23 Trung Quốc tự tin với hàng thủ vô đối

Thực tế, U23 Trung Quốc bước vào vòng bán kết với hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu, chưa để lọt lưới bàn nào sau 4 trận. Trong lịch sử giải U23 châu Á, chỉ có hai đội từng làm được điều tương tự là Saudi Arabia (năm 2022) và Uzbekistan (năm 2024).

Phát biểu trước trận đấu, cầu thủ Liu Haofan tỏ ra tự tin: “Chúng tôi không lo lắng lắm, dù hàng công chỉ mới ghi 1 bàn. Đương nhiên rồi, U23 Trung Quốc đã sở hữu hàng thủ vô đối. Đội chẳng có gì phải căng thẳng hay lo lắng gì cả. Chúng tôi cứ tự tin ra sân mà đá với U23 Việt Nam. Đội cũng đã chuẩn bị tập luyện đá phạt đền rồi. Người hâm mộ hãy cứ chờ đợi vào chúng tôi khi đấu với U23 Việt Nam”.

Trong khi đó, huấn luyện viên Antonio Puche của U23 Trung Quốc có cái nhìn thận trọng hơn. Ông thừa nhận: “U23 Việt Nam có lợi thế hơn U23 Trung Quốc về 1 ngày nghỉ. Họ sẽ hồi phục tốt hơn so với chúng tôi. Dẫu sao, U23 Trung Quốc vẫn phải thích nghi vì đó là đặc thù lịch thi đấu. Chúng tôi đã cố gắng từng trận. Giấc mơ cũng đã thành hiện thực khi đội vào bán kết. Nhưng U23 Trung Quốc không dừng lại. Đội muốn hướng tới chung kết”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đánh giá cao đối thủ: “U23 Trung Quốc đã gặp U23 Việt Nam 2 lần trong năm ngoái. Họ là đội có tính tổ chức tốt, chuyển đổi trạng thái nhanh. U23 Trung Quốc sẽ không dễ dàng tấn công vào phần sân của U23 Việt Nam. Và ngược lại, chúng tôi sẽ phải rất tập trung khi họ tấn công. Đội sẽ có nhiều việc phải làm trong màn so tài”.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 20/1. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đang hướng tới mục tiêu tiếp tục viết tiếp hành trình ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 bằng tinh thần quả cảm, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin vững chắc vào sức mạnh tập thể.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.