Vững vàng nhờ nền móng đào tạo trẻ Hà Nội

Năm 2024 được xem là khoảng thời gian thành công với bóng đá trẻ Hà Nội. Gần nhất, lứa U17 và U19 của Thủ đô đã lên ngôi vô địch quốc gia. Trong khi đó, đội hình U9 tiếp tục vững vàng đến bán kết Giải U9 toàn quốc năm nay.
U17 Hà Nội vượt qua U17 Hoàng Anh Gia Lai để có lần đầu nâng cúp vô địch. (Ảnh VFF)
U17 Hà Nội vượt qua U17 Hoàng Anh Gia Lai để có lần đầu nâng cúp vô địch. (Ảnh VFF)

Những "quả ngọt" trĩu cành

"Tôi không bất ngờ khi U19 Hà Nội vô địch sân chơi quốc gia tới bảy lần. Trên bình diện chuyên môn ở các giải đấu quốc nội, không đội bóng nào duy trì được sự ổn định giống họ. Nhờ nền móng là hệ thống đào tạo trẻ bền vững, có quá trình đầu tư dài hơi, Hà Nội liên tục sản sinh lứa cầu thủ chất lượng từ năm này qua năm khác", huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhận định sau trận chung kết Giải vô địch quốc gia U19.

Sau khi chứng kiến lứa đàn anh xác lập kỷ lục về số lần vô địch, lứa U17 của Hà Nội cũng có lần đầu tiên nâng cúp ở giải vô địch quốc gia. Với lứa U21, dù không thể lọt tới trận chung kết, U21 Hà Nội cũng là đội sở hữu số lần giành ngôi vị quán quân nhiều nhất (sáu lần).

Bên cạnh thành tích vượt trội của các lứa đàn anh, đội hình U9 với nòng cốt đến từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Các cầu thủ nhí Thủ đô có lần đầu tiên vô địch quốc gia tháng 8/2023. Năm nay, đội tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng để dừng chân tại bán kết Giải U9 toàn quốc.

Dù không thể bảo vệ ngôi vương, nhưng U9 Hà Nội vẫn cho thấy vị thế của đội bóng mạnh tại Giải U9 toàn quốc năm 2024.

Dù không thể bảo vệ ngôi vương, nhưng U9 Hà Nội vẫn cho thấy vị thế của đội bóng mạnh tại Giải U9 toàn quốc năm 2024.

So với mặt bằng chung, Hà Nội là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá chất lượng hàng đầu cả nước. Nhờ đường lối định hướng chính xác và sự quan tâm sát sao của lãnh đạo, bóng đá trẻ đã bứt phá trở thành "cái nôi" sản sinh ra nhiều thế hệ tài năng. Những chiếc cúp vô địch liên tiếp giành được cho thấy đội bóng giành thành tích không phải nhờ may mắn. Đó là thành quả của quá trình tuyển chọn và đào tạo gắt gao, với biết bao mồ hôi, tâm huyết của đội ngũ huấn luyện.

Những năm qua, hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội đã được mở rộng với ba trung tâm vệ tinh ở Cửa Lò, Nghệ An và mới nhất là Bắc Giang. Các tài năng triển vọng từ lứa U15 sẽ được tuyển chọn lên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Những cá nhân xuất sắc nhất sẽ cạnh tranh suất thi đấu trong các đội tuyển trẻ, sẵn sàng khoác áo đội 1 hay cống hiến cho các lứa đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Bệ phóng cho những thành công

Nhờ nguồn cung cầu thủ dồi dào, câu lạc bộ Hà Nội đã vươn tầm trở thành đội bóng thành công nhất lịch sử V-League với sáu chức vô địch, ba Cúp Quốc gia và năm Siêu Cúp. Những chân sút Thủ đô đã lọt tới tứ kết AFC Cup 2014 và giành quyền vào chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Những thành quả đáng tự hào này được tạo nên bởi dàn cầu thủ chất lượng do chính đội bóng đào tạo nên. Hơn thế, việc phát triển các lứa cầu thủ kế cận giúp câu lạc bộ Thủ đô sở hữu đội hình có chiều sâu, đồng thời cũng chủ động hơn về mặt lực lượng để đua sức đường dài.

Thực tế, câu lạc bộ Hà Nội luôn sẵn sàng ít nhất một cầu thủ "gà nhà" ở bất cứ vị trí nào trong đội hình. Khi gặp tình huống bất ngờ (như thời điểm Văn Quyết bị treo giò tới tám trận), Văn Trường ngay lập tức trám vào chỗ trống của đàn anh. Đây chính là sự khác biệt rõ ràng khi đội bóng sở hữu hệ thống đào tạo trẻ phát triển xuyên suốt.

Văn Trường (phải) nhanh chóng tỏa sáng khi được trao cơ hội. (Ảnh: Minh Dân)
Văn Trường (phải) nhanh chóng tỏa sáng khi được trao cơ hội. (Ảnh: Minh Dân)

Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang khẳng định: Chúng tôi luôn quan niệm đào tạo trẻ phải là cái nôi và gốc rễ để phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Muốn xây dựng đội bóng muốn lớn mạnh một cách bền vững và lâu dài cần phải có sự đầu tư nghiêm túc cho nền móng này.

Quá trình rèn giũa "viên ngọc thô" trở thành ngôi sao sáng thường có ba giai đoạn: phát hiện, đào tạo và phát triển. Phần lớn các đội bóng ở Việt Nam đều làm tốt hai phần đầu. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, câu lạc bộ Hà Nội là tập thể hiếm hoi làm tốt cả ba giai đoạn trong quá trình sản sinh nhân tài, đặc biệt ở bước cuối cùng. Họ tiên phong đưa lứa măng non đi thi đấu các giải trẻ, giải hạng Nhất nhằm tìm kiếm và kiến tạo môi trường phù hợp nhất để các cầu thủ phát triển.

Khi Hà Nội thông báo gia hạn hợp đồng với tiền đạo Tuấn Hải, Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh: Đội bóng đang hỗ trợ, định hướng và tìm kiếm câu lạc bộ giúp Hải thực hiện ước mơ thi đấu ở nước ngoài. Các phương án thay thế từ tuyến trẻ đã sẵn sàng. Việc tạo điều kiện để tiền đạo này vươn tầm không chỉ thúc đẩy quá trình phát triển của đội bóng mà còn phục vụ mục tiêu chung của bóng đá Việt Nam.

Tuấn Hải được Hà Nội FC giúp đỡ thực hiện ước mơ xuất ngoại. (Ảnh: Minh Dân)
Tuấn Hải được Hà Nội FC giúp đỡ thực hiện ước mơ xuất ngoại. (Ảnh: Minh Dân)

Hệ thống đào tạo bài bản giúp Hà Nội không lệ thuộc bất cứ ngôi sao nào. Đó không phải lời nói suông. Văn Trường, Hai Long hay thậm chí những đàn em như Long Nhật, Nam Trường hay Đình Hai đều có thừa sự tự tin để chiến đấu trong mùa giải mới.

Cống hiến cho Tổ quốc

Cuối tháng 7, khi Ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô công bố bản hợp đồng mới với sự phục vụ của hậu vệ Chu Văn Kiên. Cầu thủ 26 tuổi phát biểu: Tôi không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ và lựa chọn gia nhập câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đây là môi trường rất tốt để tôi khẳng định năng lực, là bệ phóng chắp cánh đưa tôi đến gần ước mơ khoác áo Đội tuyển Việt Nam.

Thật vậy, đỉnh cao của đội bóng Hà Nội nói chung và hệ thống đào tạo trẻ Thủ đô nói riêng chính là cung cấp nguồn cầu thủ chất lượng cho các lứa đội tuyển quốc gia. Những Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh hay Văn Hậu đã mang về tấm huy chương vàng SEA Games 30 sau 60 năm ròng rã chờ đợi.

Bên cạnh đó, ngôi vị Á quân Giải vô địch U23 châu Á, Top 4 ASIAD và chức vô địch AFF trong năm 2018 đều là những cột mốc thúc đẩy nền bóng đá nước nhà lên tầm cao mới. Tất cả đều hiện hữu dấu ấn đậm nét của những tài năng xuất thân từ lò đào tạo bóng đá Hà Nội.

Quang Hải (phải) ghi dấu ấn trong những chiến tích của Đội tuyển Việt Nam.
Quang Hải (phải) ghi dấu ấn trong những chiến tích của Đội tuyển Việt Nam.

"Khi các cháu biến những điều không thể thành có thể, thành công này có thể được lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác. Nếu những thành quả tích cực như vậy được nhìn thấy ở mọi lĩnh vực, đất nước Việt Nam sẽ phát triển rực rỡ, giống như cách bóng đá nước nhà tạo dựng vị thế mới từ năm 2018", ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, từng khẳng định.

Nếu tính riêng vòng chung kết U23 châu Á, có tới bảy cầu thủ thuộc lò đào tạo trẻ Hà Nội góp mặt trong đội hình Đội tuyển Việt Nam, chiếm tới hơn 30%. Trong 5 năm gần nhất, Hà Nội cũng được xem như một trong số những đội bóng đóng góp nhiều tài năng trẻ triển vọng nhất cho đất nước.

Dù chúng ta chưa thể tiến sâu ở sân chơi châu lục, người hâm mộ đội bóng Thủ đô có thể tự hào rằng các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội vẫn luôn nỗ lực ươm tạo nên những ngôi sao tương lai của đất nước. Và với những thành quả đã đạt được, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội xứng đáng là một trong những hình mẫu về đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Khoảng cách cần vượt qua của Việt Nam

ASIAD 20 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) đã khép lại sau hơn hai tuần tranh tài với 54 kỷ lục thế giới, 89 kỷ lục châu Á, 212 kỷ lục Đại hội và 11 kỷ lục thế giới trẻ. 

Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận trách nhiệm sau thất bại trước Malaysia

Sau trận thua Malaysia 0-1 ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về kết quả của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết đội tuyển sẽ nhìn lại những hạn chế để chuẩn bị tốt hơn cho Vòng chung kết Asian Cup 2027.

Đội hình ra quân của đội tuyển Pháp. (Ảnh: UEFA)

Cục diện khó đoán tại bảng A1 UEFA Nations League

Trước lượt trận 4, bảng A1 UEFA Nations League 2026-2027 đang chứng kiến một cuộc cạnh tranh khốc liệt cho các suất vào vòng tứ kết. Ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỏ ra “hụt hơi” khi phải đối đầu với những cái tên quá vượt trội, 3 cái tên còn lại là Pháp, Bỉ, Italia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho 2 suất vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Đức trong trận đấu làm khách trên đất Hy Lạp. (Ảnh: Germany Football Team)

Hà Lan duy trì chuỗi trận bất bại, Đan Mạch nuôi hy vọng đi tiếp

Sáng 5/10, lượt 4 UEFA Nations League diễn ra một số trận đấu thuộc League B và League A. Trong đó, tâm điểm là chuyến hành quân đến đất Hy Lạp của đội tuyển Đức, và cuộc tiếp đón đội tuyển Na Uy của Bồ Đào Nha trong bối cảnh không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, cả Đức và Bồ Đào Nha có kết quả khá trái ngược nhau.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Lễ bế mạc Asian Games 2026. (Ảnh: Bùi Lượng)

Asian Games: Tạm biệt Aichi-Nagoya, hẹn gặp lại tại Doha 2030

Tối 4/10, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 2026) chính thức khép lại tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), kết thúc hơn hai tuần tranh tài của các vận động viên hàng đầu châu lục. Lễ bế mạc cũng đánh dấu thời khắc chuyển giao quyền đăng cai cho Doha (Qatar), chủ nhà của Asian Games 2030.

(Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam)

[Infographic] Asian Games 2026: Việt Nam xếp thứ 20 toàn đoàn, thứ 5 Đông Nam Á

Trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Bạc và 19 Đồng, xếp hạng 20 toàn đoàn và đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc dẫn đầu với 169 Huy chương Vàng, trong khi Thái Lan là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 7.

Niềm vui của đội tuyển cầu mây sau trận chung kết nội dung 4 nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Việt Nam đoạt Huy chương vàng thứ ba

Ngày thi đấu thứ 14 (3/10) tại ASIAD 20, cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục khi đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 nữ, qua đó bảo vệ thành công Huy chương vàng (HCV) từng giành được tại ASIAD 19.

Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Nhật Bản ăn mừng cùng Huy chương Vàng Asian Games 2026. (Ảnh: JFA)

Nhật Bản khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ châu Á

Vượt qua Triều Tiên sau loạt sút luân lưu trong trận chung kết, đội tuyển nữ Nhật Bản lần thứ ba liên tiếp giành Huy chương Vàng Asian Games. Thành công trên sân nhà Aichi-Nagoya không chỉ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Nadeshiko Japan, mà còn một lần nữa cho thấy chiều sâu và nền tảng vững chắc của bóng đá nữ Nhật Bản.

Kỳ thủ hàng đầu Việt Nam - Lê Quang Liêm. (Ảnh: bielchessfestival)

Lê Quang Liêm tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới 2026

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm nằm trong danh sách 24 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua Toàn năng thế giới (Total Chess World Championship) 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 tại Budapest (Hungary). Giải quy tụ nhiều kỳ thủ hàng đầu, trong đó có Magnus Carlsen, Fabiano Caruana và Nodirbek Abdusattorov.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Cục trưởng Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho đội tuyển cầu mây nữ. (Ảnh: BÙI LƯỢNG)

Đội tuyển cầu mây nữ được thưởng nóng sau khi đem về cho Đoàn Việt Nam chiếc HCV thứ 3

Ngay sau khi đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quadrant nữ tại ASIAD 20, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thực hiện thưởng nóng cho các vận động viên, Ban huấn luyện.

Pháp không thể kéo dài chuỗi thắng lên ba trận. (Ảnh: FIGC)

Italia cầm hòa Pháp, De Bruyne giúp Bỉ thắng đậm

Lượt trận thứ ba UEFA Nations League 2026-2027 tối 2/10 và rạng sáng 3/10 chứng kiến đội tuyển Pháp bị Italia cầm hòa 1-1 ngay trên sân Stade de France, qua đó chấm dứt mạch hai trận thắng dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane. Ở trận còn lại của bảng A1, Kevin De Bruyne lập cú đúp giúp Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0.