Vùng 3 Hải quân – Viết tiếp chiến công chiến thắng trận đầu

Cách đây 60 năm, trong hai ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân nhân dân Việt Nam cùng với quân, dân miền Bắc đã anh dũng chiến đấu đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc, đánh thắng đòn tập kích mang tên “Mũi tên xuyên” của không quân Mỹ, bắn rơi nhiều máy bay và bắt sống phi công Mỹ trên vùng trời, vùng biển miền Bắc, làm nên truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân.

Nhằm cứu vãn thất bại không thể tránh khỏi của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đầu 1964, đế quốc Mỹ quyết định đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam bằng một chiến lược mới và mở cuộc chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc. Đêm ngày 31/7, rạng sáng ngày 1/8/1964, tàu khu trục Ma-đốc đã tiến vào xâm phạm vùng biển của ta; với ý chí quyết đánh, dám đánh và quyết tâm trừng trị kẻ thù xâm lược, ngày 2/8/1964 Phân đội 3, Tiểu đoàn 135 gồm 3 tàu phóng lôi 333, 336, 339 do Phân đội trưởng Nguyễn Xuân Bột làm chỉ huy đã nhận lệnh xuất kích.

Mặc dù lực lượng của ta nhỏ bé, hạn chế về tính năng, kỹ chiến thuật, lại trong tình huống chiến đấu hoàn toàn độc lập, không có lực lượng hỗ trợ, nhưng cán bộ, chiến sĩ Hải quân ta bằng lòng quả cảm, ý chí, bản lĩnh, không hề nao núng trước kẻ thù hùng mạnh, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, đã anh dũng chiến đấu, kiên cường tiến công tàu khu trục và đánh trả máy bay của địch, buộc tàu Ma-đốc phải tháo chạy ra khỏi vùng biển nước ta.

Lễ đón nhận cờ “Chiến công oanh liệt - Truyền thống vẻ vang” của bộ đội Hải quân sau chiến thắng ngày 5/8/1964. (ảnh Tư liệu)
Lễ đón nhận cờ “Chiến công oanh liệt - Truyền thống vẻ vang” của bộ đội Hải quân sau chiến thắng ngày 5/8/1964. (ảnh Tư liệu)

Trong trận đầu thử lửa, Hải quân nhân dân Việt Nam hiệp đồng chặt chẽ với quân, dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích bằng không quân của Mỹ, đã bắn rơi 08 máy bay và bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống phi công Mỹ, đánh đuổi tàu chiến Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta. Cùng với thành tích đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc ngày 2/8 và chiến thắng ngày 5/8/1964 đã trở thành chiến công đầu tiêu biểu, mở đầu trang sử hào hùng trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Phát huy chiến công chiến thắng trận đầu, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chỉ huy các cấp, Vùng 3 Hải quân đã không ngừng xây dựng, phát triển và trưởng thành, trở thành một đơn vị chính quy, có phương tiện, trang bị vũ khí hiện đại, cơ sở bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đồng bộ, sức chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vùng 3 Hải quân phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tặng cờ và áo pháo cho ngư dân tại cảng Tam Quang.

Vùng 3 Hải quân phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tặng cờ và áo pháo cho ngư dân tại cảng Tam Quang.

Hiện nay, thế giới, khu vực, Biển Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là vùng biển do Vùng 3 quản lý tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định; cùng với xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”; xây dựng Quân chủng, Vùng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao và khẩn trương hơn.

Thời gian vừa qua, Vùng 3 Hải quân đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua cao điểm“60 ngày đêm đoàn kết, sáng tạo, mẫu mực, kỷ cương, quyết thắng” hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc; ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Bộ đội Hải quân Vùng 3 giúp các trường học vùng trũng huyện Hòa Vang dọn bùn đất, vệ sinh trường lớp sau đợt lũ lớn.

Bộ đội Hải quân Vùng 3 giúp các trường học vùng trũng huyện Hòa Vang dọn bùn đất, vệ sinh trường lớp sau đợt lũ lớn.

Toàn Vùng 3 đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu; dự báo sớm, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, khu vực đóng quân; kịp thời tham mưu với Quân chủng và xử lý đúng đối sách các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng” trên biển; cứu hộ, cứu nạn thành công đối với 01 tàu cá và 09 ngư dân gặp nạn trên biển.

Tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN 2024 tại Ấn Độ, thăm hữu nghị Malaysia và đưa, đón 05 đoàn công tác với 1.504 đại biểu, đi thăm Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Các đơn vị trong toàn Vùng tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, rèn luyện kỹ năng chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, sát đối tượng, sát tình huống phương án tác chiến; tiếp thu, kế thừa và phát huy sáng tạo những bài học, nghệ thuật đánh giặc trên sông, trên biển của ông cha ta trong điều kiện chiến tranh hiện đại, có sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tổ chức và tham gia các Hội thi, Hội thao toàn quân, của Quân chủng... đạt kết quả cao.

Tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân về phòng chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp.

Tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân về phòng chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp.

Bảo đảm đúng, đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng… Duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực”, “Kho, trạm chính quy, an toàn”. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng; tập trung quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ các cấp; quản lý và giải quyết tốt tư tưởng, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các sáng kiến, mô hình công tác Đảng, công tác chính trị.

Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.

Tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.

Tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng cấp cơ sở và trên cơ sở làm trước toàn Quân chủng. Công tác tuyên truyền các hoạt động của Vùng 3 trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh, hiệu quả, có sức lan tỏa và ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tham gia thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; tặng cờ Tổ quốc, phao tròn, áo phao, dây buộc tàu... tổng trị giá hơn 100 triệu đồng;

Hỗ trợ xây dựng 07 nhà đồng đội, 01 nhà tình nghĩa; tu bổ, tôn tạo 01 nhà tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh tổng kinh phí 462 triệu đồng với hơn 320 ngày công; tổ chức nhận đỡ đầu 13 trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn...

Tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống và sức khỏe cho bộ đội

Tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống và sức khỏe cho bộ đội

Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân để lại hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong lòng đồng bào miền Trung và nhân dân cả nước; góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.

Với thành tích đạt được, Vùng 3 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024, xây đắp thêm truyền thống: “Tích cực chủ động, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng” của Vùng 3 Hải quân.

Duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực”, “Kho, trạm chính quy, an toàn”.

Duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực”, “Kho, trạm chính quy, an toàn”.

60 năm đã trôi qua, nhưng âm vang chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc vẫn vang vọng mãi trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân; thế hệ cán bộ, chiến sĩ, viên chức quốc phòng trong toàn Vùng 3 hôm nay tiếp tục nghiên cứu và vận dụng linh hoạt, sáng tạo, kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu, bài học kinh nghiệm, nhất là phát huy sức mạnh tổng hợp, chiến tranh nhân dân, chú trọng xây dựng nhân tố chính trị tinh thần đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới;

Nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm xây dựng Vùng 3 Hải quân vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân huấn luyện hiệp đồng tác chiến trên biển

Các đơn vị thuộc Vùng 3 Hải quân huấn luyện hiệp đồng tác chiến trên biển

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.