Quân chủng Hải quân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Chiến thắng trận đầu

Sáng 4-8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền bắc (ngày 2 và 5-8-1964).

Dự lễ kỷ niệm có Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đông đảo các tướng lĩnh cao cấp của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh...; các tướng lĩnh Hải quân đã nghỉ hưu, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong Quân chủng Hải quân; đại diện các gia đình liệt sĩ, các cựu chiến binh, dân quân tự vệ và các lực lượng từng tham gia trong trận đầu đánh thắng, đánh đuổi tàu Ma-đốc của đế quốc Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta cách đây tròn 50 năm.

Ðô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã ôn lại những truyền thống hào hùng của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam cùng quân và dân miền bắc trong chiến thắng cách đây 50 năm. Với tinh thần "dám đánh, quyết đánh, biết đánh thắng", lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đã hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội phòng không, công an vũ trang, dân quân tự vệ và nhân dân các địa phương đã dũng cảm chiến đấu đánh đuổi tàu Ma-đốc, làm nên chiến thắng trận đầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc.

Thay mặt Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Phùng Quang Thanh ghi nhận và biểu dương thành tích đáng tự hào của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ðồng chí khẳng định, trải qua 59 năm kể từ ngày thành lập, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam đã tôi luyện và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng lực lượng Hải quân chính quy, hiện đại, thật sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ toàn vẹn, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong tình hình và nhiệm vụ mới hiện nay, lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tập trung sáu nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng lực lượng hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, thường xuyên nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nắm chắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Ðảng, Nhà nước trong bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình, giữ môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị với các nước; phối hợp các lực lượng trong tham mưu với Ðảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển lực lượng Hải quân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng trong huấn luyện, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị, xây dựng nền nếp, chính quy và bảo đảm an toàn trong mọi tình huống; chủ động, tích cực hợp tác với các nước trong khu vực, bạn bè quốc tế trên cơ sở độc lập, tự chủ, các bên cùng có lợi và không phương hại đến an ninh quốc gia, các nước láng giềng, khu vực và quốc tế...; chăm lo xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội... Phấn đấu xây dựng Hải quân thật sự là lực lượng cách mạng, chính quy, hiện đại, là lực lượng nòng cốt bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân các địa phương ven biển, của nhân dân sản xuất, khai thác hải sản, dịch vụ kỹ thuật trên biển và tham gia tích cực trong công tác phòng, chống bão, lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.