Vĩnh Long chấp thuận chủ trương xây dựng cầu Đình Khao theo hình thức đối tác công tư PPP

Sáng 12/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khai mạc kỳ họp thứ 5, khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu khai mạc. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu khai mạc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 28 nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết rất quan trọng và một số dự án trọng điểm như: Chấp thuận đề xuất chủ trương thực hiện đề nghị xây dựng cầu Đình Khao theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP); Hỗ trợ, bảo tồn lò gạch, gốm huyện Mang Thít; hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm, cho biết: “Năm 2022, tỉnh đạt được những kết quả tích cực, có nhiều dấu ấn nổi bật, như: thực hiện đạt và vượt 20/21 chỉ tiêu chủ yếu (cao nhất từ năm 2019 đến nay); tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 11,28%, thu ngân sách vượt 3,4% dự toán; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,52% so cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 38%; giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản tăng 2,01%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 29,2%; hoạt động du lịch được phục hồi, nhất là kể từ sau kiểm soát được dịch bệnh, tổng doanh thu tăng; phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, từ đầu năm đến nay có 440 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 49%; nhiều vấn đề tồn tại, kéo dài được tập trung tháo gỡ, xử lý, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực…

Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Quang cảnh Lễ khai mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2022. Đồng thời, chỉ rõ những kết quả và những kinh nghiệm đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn. Trên cơ sở nhận định, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân; dự báo chính xác tình hình trong tỉnh và cả nước thời gian tới để xem xét, quyết định các quan điểm, định hướng lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản quan trọng và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2023.

“Trong những ngày qua, tình hình sạt lở tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ làm thiệt hại nhiều tài sản. Hội đồng nhân dân tỉnh gửi lời chia sẻ khó khăn, mất mát và đánh giá cao sự chỉ đạo của các cấp, các ngành và địa phương; sự nỗ lực vượt qua khó khăn của nhân dân để ổn định cuộc sống. Rất mong địa phương sớm khắc phục và nhanh chóng ổn định đời sống người dân, đẩy mạnh sản xuất, chăm lo sức khỏe và an sinh xã hội cho nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm chia sẻ.

Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.