Việt Nam và Nhật Bản đồng hành hướng tới tương lai

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 10 năm nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á, Việt Nam và Nhật Bản cùng đạt được nhiều bước tiến tích cực và sâu rộng trong quan hệ song phương. Tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đã góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước.
Triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội.
Triển lãm ảnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tại Hà Nội.

Trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển nhanh chóng, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ với Nhật Bản trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân, đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, kết nối doanh nghiệp hai nước...

Các chuyến thăm Nhật Bản của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và nhiều chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu, cũng như các Thủ tướng Nhật Bản là minh chứng cho sự tin cậy và coi trọng quan hệ song phương đặc biệt từ cả hai nước.

Những thành quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư quan trọng giữa Việt Nam và Nhật Bản những năm qua là điểm sáng góp phần gắn kết hai nước trên tinh thần hai bên cùng có lợi, bổ trợ lẫn nhau.

Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam khi đứng thứ nhất về cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA), thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ tư về thương mại. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí duy trì phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các cơ chế đối thoại, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, lao động…

Cùng với việc ký kết nhiều khuôn khổ pháp lý quan trọng cho hợp tác song phương, Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và thế giới, như tại Liên hợp quốc hay Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…

Với hơn 5.000 dự án còn hiệu lực, Nhật Bản đứng thứ 3 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đang thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Là quốc gia viện trợ ODA hàng đầu của Việt Nam, Nhật Bản hỗ trợ phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho Việt Nam.

Tại Nhật Bản, Việt Nam đứng thứ nhất về số lượng thực tập sinh nước ngoài và cung cấp nguồn lao động kỹ thuật có tay nghề cao, các kỹ sư công nghệ thông tin, hay nhiều ứng viên điều dưỡng, hộ lý, góp phần giải quyết bài toán chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh Nhật Bản thiếu hụt số lượng lớn lao động điều dưỡng và hộ lý.

Trong năm nay, Việt Nam và Nhật Bản cùng chuẩn bị nhiều hoạt động giao lưu văn hóa ý nghĩa và sôi động, góp phần lan tỏa rộng rãi về mốc son kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973-21/9/2023).

Nhiều chương trình, hoạt động, như Lễ hội Văn hóa Nhật Bản "Mini Huế" được tổ chức tại Đại học Huế, Tranh tường bích họa Việt-Nhật tại Hà Nội, Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật toàn quốc tại Đà Nẵng… góp phần tô điểm sự tương đồng và gần gũi trong văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Qua đó, tăng cường sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc, cũng như tình yêu hai nước giữa các thế hệ, giữa những người đã và đang sinh sống, làm việc ở Nhật Bản hay ở Việt Nam.

Các hoạt động giao lưu nhân dân, lan tỏa những nét đẹp trong văn hóa góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, gắn kết tình cảm giữa nhân dân hai nước thêm khăng khít, thân thiết.

Việt Nam và Nhật Bản cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung và sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và luôn có vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Những thành tựu được hai nước gây dựng trong nửa thế kỷ qua chính là nền tảng quan trọng để kiến tạo cho tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.