Việt Nam tăng cường hợp tác với các chính đảng của Liên bang Nga

Từ ngày 20-23/1, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầu thăm, làm việc tại Nga.
Đoàn hội kiến, làm việc với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đoàn hội kiến, làm việc với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đoàn đã có các cuộc hội kiến, làm việc với Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko, Đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt Nam về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học kỹ thuật; Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nikolai Patrushev; lãnh đạo các đảng chính trị lớn của Nga như Bí thư Hội đồng toàn thể Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Andrey Turchak; Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov; Phó Chủ tịch Đảng Nước Nga công bằng-Vì sự thật Alexey Chepa.

Cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Andrey Turchak. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Cuộc gặp với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Andrey Turchak. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Hai bên khẳng định sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga và quan hệ giữa các chính đảng của Nga với Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng chính trị cho quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Đoàn Việt Nam bày tỏ sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự giúp đỡ to lớn, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có nước Nga, trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam và sự hợp tác, giúp đỡ của Liên bang Nga trong nhiều năm qua.

Hai bên cũng đánh giá cao những phát triển trong quan hệ thời gian qua, trong đó có các cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev; việc ký Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga đến năm 2030; chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước trong khuôn khổ các hội nghị quốc tế, các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Quốc hội; kết quả làm việc của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga và việc triển khai hợp tác cụ thể giữa các ngành, doanh nghiệp trong thời gian qua.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung cùng Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov ký Thỏa thuận về việc mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Đồng chí Gennady Zyuganov nhấn mạnh ý nghĩa của hợp tác giữa hai đảng nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến nước Nga (1923-2023) và việc hai đảng ký thỏa thuận hợp tác mới đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của Lênin (21/01/1924-21/01/2024), vị lãnh tụ của giai cấp vô sản.

Hội nghị bàn tròn với chủ đề “Vai trò của các lực lượng chính trị có trách nhiệm của Nga và các nước ASEAN trong việc hình thành một trật tự thế giới công bằng mới”. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Hội nghị bàn tròn với chủ đề “Vai trò của các lực lượng chính trị có trách nhiệm của Nga và các nước ASEAN trong việc hình thành một trật tự thế giới công bằng mới”. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị bàn tròn do Đảng Nước Nga Thống nhất tổ chức với chủ đề “Vai trò của các lực lượng chính trị có trách nhiệm của Nga và các nước ASEAN trong việc hình thành một trật tự thế giới công bằng mới”.

Đoàn Việt Nam đánh giá cao Hội nghị là dịp để các đảng trao đổi về tình hình quốc tế, quan điểm về các biện pháp vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, phát huy vai trò của các đảng ở mỗi nước và trong hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy các nỗ lực vì các mục tiêu đó.

Đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trước đó, Đoàn đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.