Việt Nam-Singapore: Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản lý thuế

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Singapore từ ngày 8 đến 10/7, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Mai Sơn dẫn đầu đã tập trung trao đổi kinh nghiệm xây dựng cơ quan thuế số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình phối hợp giữa nghiệp vụ với công nghệ thông tin trong quản lý thuế.

Phó Cục trưởng Mai Sơn trao đổi với các chuyên gia thuộc Cơ quan Thuế Singapore (IRAS).
Phó Cục trưởng Mai Sơn trao đổi với các chuyên gia thuộc Cơ quan Thuế Singapore (IRAS).

Tại các phiên làm việc chuyên đề, đoàn công tác đã trao đổi sâu với các lãnh đạo, chuyên gia của Cơ quan Thuế Singapore (IRAS) về chiến lược chuyển đổi số, mô hình quản trị chương trình chuyển đổi số và kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ thông tin quy mô lớn trong lĩnh vực quản lý thuế. Các nội dung thảo luận tập trung vào phương thức tổ chức quản trị chương trình chuyển đổi số, cơ chế phối hợp giữa đơn vị nghiệp vụ và đơn vị công nghệ thông tin, cũng như các giải pháp bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu cải cách quản lý thuế trong dài hạn.

Đặc biệt, đoàn công tác dành nhiều thời gian tìm hiểu kinh nghiệm của IRAS trong việc xây dựng quy trình quản lý thuế số khép kín, mô hình quản lý tuân thủ dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro. Đại diện IRAS đã chia sẻ cách thức tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; phương pháp bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin luôn theo kịp sự thay đổi của chính sách thuế; cơ chế nâng cấp hệ thống nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cơ quan thuế và người nộp thuế; đồng thời giới thiệu kinh nghiệm quản lý, vận hành và cải tiến hệ thống sau khi đưa vào khai thác.

2-2.jpg
Trong quá trình trao đổi, hai bên tập trung chia sẻ với Cơ quan Thuế Singapore (IRAS) về cơ chế quản trị dự án của IRAS.

Trong quá trình trao đổi, đoàn công tác cũng tập trung nghiên cứu cơ chế quản trị dự án của IRAS, bao gồm việc phân định trách nhiệm giữa đơn vị nghiệp vụ và đơn vị công nghệ thông tin, mô hình đồng quản trị, cơ chế ra quyết định và phối hợp để bảo đảm các dự án chuyển đổi số được triển khai thống nhất, hiệu quả và linh hoạt. Đoàn cũng trao đổi về kinh nghiệm nhận diện, quản trị rủi ro trong triển khai các chương trình chuyển đổi số quy mô lớn cũng như bài học thực tiễn để xây dựng hệ thống quản trị thuế số thông minh phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Kết thúc chương trình làm việc, đoàn công tác đã có buổi chào xã giao Tổng cục trưởng IRAS Ow Fook Chuen. Hai bên cùng trao đổi, tổng kết những nội dung trọng tâm của chương trình và khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hiện đại hóa quản lý thuế, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu tại buổi chào xã giao, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn bày tỏ cảm ơn IRAS đã dành cho đoàn công tác sự đón tiếp trọng thị và chuẩn bị chu đáo chương trình làm việc với nhiều nội dung thiết thực. Phó Cục trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh Cục Thuế Việt Nam đang triển khai tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý thuế thế hệ mới, những kinh nghiệm của IRAS về quản trị chuyển đổi số, kiến trúc công nghệ, quản trị dữ liệu và phối hợp giữa nghiệp vụ với công nghệ thông tin là nguồn tham khảo có giá trị.

“ Cục Thuế Việt Nam đang hướng tới xây dựng một hệ thống quản lý thuế hiện đại, thông minh, lấy dữ liệu làm trung tâm, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và quản lý rủi ro, đồng thời kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật từ IRAS trong quá trình triển khai các chương trình cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế thời gian tới”-Phó Cục trưởng Mai Sơn chia sẻ.

3-2.jpg
Phó Cục trưởng Mai Sơn và lãnh đạo Cơ quan Thuế Singapore (IRAS) cùng các thành viên đoàn công tác.

Đón tiếp đoàn công tác, Tổng cục trưởng IRAS Ow Fook Chuen đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước và khẳng định IRAS luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý thuế cũng như xây dựng tổ chức thuế dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Tổng cục trưởng Ow Fook Chuen cho rằng, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư vào công nghệ mà còn là quá trình thay đổi toàn diện về quy trình nghiệp vụ, mô hình quản trị và phương thức làm việc của đội ngũ công chức thuế. Ông bày tỏ tin tưởng những trao đổi chuyên sâu giữa hai bên sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác và hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.

Chuyến công tác là hoạt động quan trọng nhằm nghiên cứu, tiếp thu các mô hình quản trị tiên tiến của Singapore, góp phần hỗ trợ Cục Thuế Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Agribank tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: TÔ KHÁNH)

Agribank tiên phong triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế

Tối 10/8, Ngân hàng Agribank công bố triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế, tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước trụ cột, tiên phong đồng hành thúc đẩy phát triển nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 10/8: Cổ phiếu năng lượng và ngân hàng dẫn sóng, VN-Index tăng gần 9 điểm

Phiên giao dịch ngày 10/8, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại trong sắc xanh. Dòng tiền tập trung vào nhóm năng lượng, ngân hàng và chứng khoán giúp độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên mua. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Chốt phiên, VN-Index tăng 8,71 điểm, lên mức 1.776,77 điểm.

Nghị quyết 57 mở đường cho đổi mới dựa trên khoa học, công nghệ. (Ảnh có sử dụng AI: Đỗ Bảo)

Cụ thể hóa Nghị quyết 57, bứt phá mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Từ hoàn thiện thể chế, xây dựng chính phủ số đến thúc đẩy sản xuất thông minh, phát triển dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính, ngành công thương đang từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, mục tiêu và kết quả đầu ra, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 5/8: Khối ngoại mua ròng gần 500 tỷ đồng, VN-Index vẫn khép phiên trong sắc đỏ

Phiên giao dịch ngày 5/8, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. Áp lực bán gia tăng ở nhiều cổ phiếu ngân hàng, công nghệ và chứng khoán, trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì mua ròng, tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC, MBB... Chốt phiên, VN-Index giảm 0,77 điểm, xuống mức 1.776,46 điểm.

Vietcombank tiếp tục là thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam năm 2026, với giá trị thương hiệu đạt hơn 2,5 tỷ USD. (Nguồn: Brand Finance Vietnam 100 2026)

Vietcombank vào tốp 3 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, tiếp tục dẫn đầu ngành ngân hàng

Theo Brand Finance, thế mạnh trong thanh toán xuyên biên giới, kinh doanh ngoại hối và tài trợ chuỗi cung ứng, cùng uy tín với khách hàng tổ chức và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, đã củng cố vị thế Vietcombank là thương hiệu ngân hàng cao cấp, an toàn và có mức độ rủi ro thấp nhất thị trường.