Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023

Việt Nam quyết tâm giành vé vào bán kết

Sau trận ra quân thắng đậm U23 Lào 4-1, đội tuyển U23 Việt Nam có quyền tự quyết ở trận đấu cuối cùng của bảng C với U23 Philippines vào tối nay 22/8. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có ba điểm, chiếm ngôi đầu bảng, trong khi U23 Philippines mới có một điểm sau khi hòa U23 Lào 2-2 ở trận mở màn. Hiện tại, U23 Lào chắc chắn bị loại bởi đã thi đấu hai trận mà chỉ có một điểm.
Buổi tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: VFF)
Buổi tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam tại Thái Lan. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là đủ giữ vững ngôi đầu bảng C và vào bán kết, còn U23 Philippines sẽ buộc phải thắng mới có thể đi tiếp. Tuy nhiên, trả lời họp báo trước trận đấu huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, các học trò của ông sẽ quyết tâm có tiếp một chiến thắng bởi mỗi trận đấu ở giải đều là một cuộc cọ xát để tích lũy kinh nghiệm, nhất là với một đội bóng đang chủ yếu là lứa U19 và 20. Nếu có bàn thắng dẫn trước Philippines, nhiều khả năng ông Hoàng Anh Tuấn sẽ có một loạt thay đổi nhân sự để thử nghiệm các vị trí tiền vệ, tiền đạo và chiến thuật phù hợp cho các trận đấu tiếp theo. Một chiến thắng ở trận đấu này cũng tạo sự tự tin hơn với các cầu thủ trẻ ở vòng bán kết.

Nhìn lại trận đấu với U23 Lào có thể thấy, đội bóng trẻ của Việt Nam còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Kết quả thắng đậm vẫn chưa thể hiện được sự gắn kết cần thiết giữa các tuyến. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn để lộ những khoảng trống sơ hở để đối phương tận dụng. Có những thời điểm, chúng ta không kiểm soát được khu vực giữa sân để đối phương lên bóng nguy hiểm. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ: “Chúng tôi còn nhiều điều cần hoàn thiện. Các cầu thủ còn quá trẻ và có những sai sót, nhưng họ sẽ tiến bộ hơn từng ngày”.

Nhìn vào quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam sẽ hiểu rõ những hạn chế nêu trên. Đội bóng chỉ có chưa đầy hai tuần tập luyện và chỉ hội tụ đủ quân số từ ngày 13/8 bởi các câu lạc bộ giữ quân cho các giải đấu thuộc hệ thống quốc gia cũng diễn ra trong thời gian này. Thậm chí có một số cầu thủ chỉ tập trung với đội ngay sát ngày lên đường sang Thái Lan dự giải. Bên cạnh đó, khả năng thực chiến của các cầu thủ cũng không đồng đều. Tuy có kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng việc ra sân thi đấu ở các câu lạc bộ cũng khác nhau, người nhiều, người ít, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh nghiệm cũng như phong độ và bản lĩnh ở mỗi người.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, thắng U23 Philippines ở trận đấu tối nay là trong khả năng của U23 Việt Nam. Hàng phòng ngự của họ khá lỏng lẻo khi nhận về hai bàn thua từ U23 Lào, bọc lót kém và không đeo bám được trước các pha bứt tốc của đối phương. Tuy nhiên, trong thế khó khăn, họ sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất và chắc chắn đây không phải là một trận đấu dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nhất là khi hàng công U23 Philippines cũng có những cầu thủ có khả năng tận dụng cơ hội để mang lại thay đổi cần thiết, trong đó có tiền đạo Selwin chơi bóng bổng khá tốt.

Hưng phấn sau trận đầu ra quân thắng lợi và quyết tâm cao, người hâm mộ nước nhà tin tưởng các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam sẽ giữ vững ngôi đầu bảng C.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.