Việt Nam-Pháp: Nửa thế kỷ vun đắp tình hữu nghị

Năm 2023 đánh một dấu mốc đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp khi hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.
Một chương trình giao lưu nhân Ngày Quốc tế Pháp ngữ. (Ảnh: Viện Pháp tại Huế)
Một chương trình giao lưu nhân Ngày Quốc tế Pháp ngữ. (Ảnh: Viện Pháp tại Huế)

Trong bối cảnh tình hình thế giới xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Pháp là một yêu cầu khách quan và tất yếu, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia ở hai châu lục, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery (N.Oa-nơ-ri) chia sẻ, mối quan hệ gần gũi giữa Việt Nam và Pháp là kết quả của hành trình cùng nhau nỗ lực làm việc, duy trì và kết nối trong mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ giữa hai bên, từ các cơ quan trung ương, các cơ quan địa phương, các trường đại học, bệnh viện... cho đến giới doanh nghiệp và người dân. Để nhấn mạnh sự gần gũi này, hai nước đã chọn khẩu hiệu “Văn hóa sẻ chia” cho dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Những dấu ấn văn hóa Pháp vẫn đang hiện hữu đậm nét trong đời sống của người dân Việt Nam và ngược lại. Ngày nay, các công trình kiến trúc của người Pháp ở Hà Nội luôn được coi là những tinh hoa của thành phố, tạo một điểm nhấn trong kiến trúc đô thị và góp phần làm nên diện mạo riêng cho thủ đô Hà Nội, vừa cổ kính vừa hiện đại. Còn ở thủ đô Paris - nơi có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống -

các tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ gốc Việt biểu diễn cùng những trò chơi dân gian, món ăn truyền thống của Việt Nam dần trở thành một phần không thể thiếu trong các lễ hội giao lưu văn hóa, ẩm thực tại Pháp. Những buổi triển lãm như “Không gian di sản Hoàng thành Thăng Long” tại đô thị cổ Provins, chuyến đi “Theo dấu chân Bác” tại thành phố cảng Le Havre và Sainte-Adresse, triển lãm tranh “Việt Nam và môi trường” tại ngoại ô Paris... đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với đông đảo bạn bè Pháp.

Ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam, bên cạnh ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Và nước Pháp chính là một “điểm sáng” về ngoại giao văn hóa mà Việt Nam đẩy mạnh triển khai thời gian qua. Theo TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng chia sẻ, thành công của ngoại giao văn hóa tại Pháp một phần đến từ sự tích cực của cộng đồng người Việt tại đây trong việc xây dựng cầu nối lan tỏa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè Pháp, cũng như việc người dân Pháp luôn coi trọng, đề cao văn hóa và ưa thích khám phá các nền văn hóa trên thế giới. Với tình yêu, niềm tự hào và sự gắn bó với quê hương, cộng đồng kiều bào tại Pháp đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như mở lớp dạy tiếng Việt, võ cổ truyền, âm nhạc dân tộc cho các thế hệ Việt kiều thứ hai, thứ ba; chiếu phim tài liệu về âm nhạc Việt Nam...

Trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành, tinh thần sẻ chia giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp càng tỏa sáng. Tinh thần đó được minh chứng qua các đợt viện trợ khẩu trang y tế mà Việt Nam dành cho Pháp vào năm 2020, với rất nhiều lô khẩu trang được tập kết tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội trước khi gửi sang Pháp, và sau đó là các gói viện trợ vắc-xin ngừa Covid-19 của Pháp cho Việt Nam thông qua các kênh hợp tác song phương, cơ chế COVAX trong giai đoạn 2021-2022. Về hợp tác giáo dục-đào tạo, hằng năm, Chính phủ Pháp dành 80 suất học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập. Số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Pháp tăng khoảng 40% trong vòng 10 năm qua và hiện có hơn 10.000 sinh viên.

Chặng đường 50 năm qua cho thấy bề dày lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Pháp, mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng trên nền tảng vững chắc là sự kết nối, giao lưu văn hóa và tinh thần sẻ chia, đoàn kết giữa hai dân tộc. Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Pháp còn rất lớn, đòi hỏi hai nước tiếp tục có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trên tất cả các kênh hợp tác.

Điểm nhấn trong quan hệ hợp tác

5: Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ năm của Việt Nam.

5,3 tỷ USD: Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 5,3 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2021.

3,787 tỷ USD: Pháp có 549 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 3,787 tỷ USD.

2: Việt Nam đứng thứ hai trong số các nước hưởng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Pháp tại châu Á.

5 triệu euro: Chính phủ Pháp hằng năm dành khoảng 5 triệu euro cho ngân sách hợp tác văn hóa với Việt Nam.

40.000: Hiện có khoảng 40.000 Việt kiều có trình độ đại học hoặc trên đại học thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau tại Pháp, chiếm 12% cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

(Nguồn: Bộ Ngoại giao)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.