Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn hai Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu cho hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam-Lào tăng hơn nữa hiệu quả hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng chí Sisay Ludetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng chí Sisay Ludetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Duy Linh)

Sáng 10/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đồng chí Sisay Ludetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Hoan nghênh đồng chí Sisay Ludetmounsone và đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ chuyến thăm làm việc của Đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị 2022,” 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: Duy Linh)

Nhấn mạnh trong năm 2022 diễn ra nhiều hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, các cấp, không chỉ trên kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ mà còn diễn ra ở các cấp và giữa các địa phương hai nước, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chương trình làm việc của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn; đã có cuộc hội đàm thành công với đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng đồng chí Sisay Ludetmounsone đã từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội Lào sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam-Lào.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Ludetmounsone cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời cho biết hai Đảng đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 5, khóa XI nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Quốc hội Lào đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 vào tháng 12 tới, trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, ngân sách của năm 2023, thông qua một số luật mới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một trong những vấn đề chiến lược trong hợp tác hai nước là đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trong đó có nhân lực chất lượng cao, nguồn cán bộ chiến lược cho Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu cho hai Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hai nước tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Sisay Leudetmounsone với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Sisay Leudetmounsone với các đại biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Duy Linh)

Hai bên cần tăng số lượng học bổng không chỉ ở cấp Trung ương mà khuyến khích hợp tác nhiều hơn nữa giữa các địa phương, trong đó có những địa phương có chung đường biên giới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào vừa ký bổ sung khuôn khổ hợp tác mới, với những nội dung cụ thể về quản lý kinh tế vĩ mô, lập pháp, giám sát tối cao...

Quốc hội Việt Nam có trung tâm đào tạo cán bộ dân cử cho Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, sẵn sàng cùng Quốc hội Lào tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội hai nước tăng cường giám sát chung để thúc đẩy các dự án của Chính phủ hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ mới đây Hội nghị tham vấn giữa Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) họp thống nhất nâng cấp thành hội nghị cấp Chủ tịch Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam với mục tiêu nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết bền vững và hợp tác tốt đẹp giữa ba nước.

Cho biết quy trình thủ tục đang được xúc tiến, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Sáng kiến tổ chức Hội nghị cấp Chủ tịch Quốc hội cùng với cơ hợp tác giữa ba Thủ tướng CLV sẽ góp phần tăng cường củng cố song phương và tăng cường đoàn kết ba nước.

Chuyển lời thăm hỏi của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Sisay Ludetmounsone bày tỏ trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Lào; đã tích cực hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Quốc hội và cơ quan dân cử địa phương của Lào.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chia sẻ một trong những yếu tố quan trọng nhất bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử chính là năng lực, kỹ năng hoạt động và sự am hiểu của đại biểu dân cử cũng như các cán bộ tham mưu, phục vụ hoạt động của cơ quan dân cử.

Nhân dịp này, qua Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Ludetmounsone, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi lời thăm hỏi tới các lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.