Việt Nam-Brazil thúc đẩy mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm những lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau

Sáng 28/3, tại Phủ Chủ tịch, ngay sau Hội đàm chính thức, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil Lula da Silva có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil Lula da Silva tại cuộc gặp gỡ báo chí.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil Lula da Silva tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch nước bày tỏ vinh hạnh và vui mừng chào đón Ngài Tổng thống Brazil Lula da Silva, người bạn thân thiết của Việt Nam tới thăm trong thời điểm rất ý nghĩa, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh của Việt Nam.

Khẳng định cuộc hội đàm chính thức với Tổng thống Lula da Silva diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở, tin cậy lẫn nhau và với kết quả rất tốt đẹp, Chủ tịch nước cho biết hai bên đánh giá cao việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024.

Hợp tác kinh tế-thương mại là một trong những trụ cột của quan hệ, với kim ngạch năm 2024 đạt xấp xỉ 8 tỷ USD. Tuy nhiên, hai bên cũng nhận định dư địa hợp tác và phát triển còn rất lớn, hai nền kinh tế có tính bổ trợ lẫn nhau, với lợi thế về dân số và nhu cầu tiêu dùng, và vì vậy hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt mốc 15 tỷ USD vào năm 2030.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Về góc độ đa phương, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước duy trì phối hợp chặt chẽ, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế; hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; chia sẻ lập trường ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Chủ tịch nước cho biết, hai bên cũng thống nhất về việc tiếp tục thúc đẩy mở rộng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trên những lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau như công nghệ cao, phát triển xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, nhất trí tiếp tục trao đổi, đàm phán các văn kiện hợp tác về tương trợ tư pháp, bảo hộ đầu tư, hợp tác kỹ thuật, thị thực... nhằm tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn Tổng thống Lula da Silva và Chính phủ Brazil đã quyết định công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Đây là bước đi có ý nghĩa quan trọng để ghi nhận những nỗ lực đổi mới, hội nhập của Việt Nam và tạo thuận lợi cho quan hệ thương mại hai nước; cho biết Việt Nam ghi nhận và sẽ xem xét tích cực các vấn đề Chính phủ và doanh nghiệp Brazil quan tâm, trong đó có vấn đề mở cửa thị trường cho các sản phẩm thịt bò cũng như các khả năng hợp tác về các lĩnh vực khác như năng lượng, khoa học công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh…

Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống Lula da Silva đã góp phần cụ thể hóa nội hàm và định hướng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại hai khu vực và trên thế giới.

Bày tỏ vui mừng được trở lại Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến, sau 17 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên vào năm 2008, Tổng thống Lula da Silva thông báo hai bên đã thông qua một kế hoạch hành động toàn diện cho giai đoạn 2025-2030, giúp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Với kim ngạch thương mại hai chiều gần chạm ngưỡng 8 tỷ USD, Brazil hiện xuất khẩu sang Việt Nam nhiều hơn so với xuất khẩu sang một số nước châu Âu và vì vậy Brazil đã quyết định gia nhập nhóm hơn 70 quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

Tổng thống Lula da Silva cũng cho biết, trong nhiệm kỳ Chủ tịch MERCOSUR của Brazil từ tháng 7 tới sẽ thúc đẩy một thỏa thuận cân bằng với Việt Nam, mang lại lợi ích cho cả hai bên; khẳng định việc mở cửa thị trường Việt Nam cho thịt bò Brazil sẽ thu hút các nhà chế biến thịt của Brazil đầu tư vào Việt Nam, biến nơi đây thành trung tâm xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. Cùng với đó, Brazil cũng mong muốn gia tăng xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn, bao gồm cả máy bay; nhấn mạnh, là hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, hai bên quyết tâm mở rộng hợp tác kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng chống chịu của cây cà phê trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Tổng thống Brazil cũng nêu rõ không có lĩnh vực hợp tác nào mang tính chiến lược cho tương lai của hai quốc gia đang phát triển hơn là giáo dục, khoa học và công nghệ. Chính vì vậy, sắp tới các trường đại học hai nước sẽ có thể triển khai các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên cũng như các sáng kiến hợp tác khác. Ngoài ra, hai bên cũng đang nghiên cứu các mối quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ sinh học và năng lượng tái tạo.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil Lula da Silva cùng các đại biểu sau cuộc gặp gỡ báo chí.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil Lula da Silva cùng các đại biểu sau cuộc gặp gỡ báo chí.

Tổng thống Lula da Silva cũng thông báo đã chuyển lời mời đến Chủ tịch để Việt Nam tham dự hai sự kiện quốc tế quan trọng mà Brazil đăng cai trong năm nay gồm Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Rio de Janeiro và Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) tại Belém; gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch nước vì Việt Nam đã tham gia Liên minh Toàn cầu chống Đói nghèo, nơi sẽ sớm triển khai các dự án thí điểm tại nhiều quốc gia.

Tổng thống Brazil cũng đề cập tới niềm đam mê bóng đá như là một sợi dây gắn kết giữa hai nước; chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch Đông Nam Á, với sự góp mặt của Rafaelson - cầu thủ gốc Brazil đã nhập quốc tịch Việt Nam mang tên Nguyễn Xuân Son và là vua phá lưới giải đấu là một minh chứng cho những gì mà Brazil và Việt Nam có thể đạt được khi hợp tác cùng nhau.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Tổng thống Lula da Silva bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác trong 35 năm tới và xa hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.