Lãnh đạo hai nước hội đàm, phát tín hiệu tái khởi động quan hệ
Trung Quốc miễn thị thực dưới 30 ngày cho công dân Anh
Hai bên thúc đẩy hợp tác dịch vụ, thương mại và đầu tư
Duy trì đối thoại về an ninh, nhân quyền và các bất đồng
Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc ngày 29/1, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm tại Bắc Kinh, phát tín hiệu “tái khởi động” quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thủ tướng Anh kể từ năm 2018.
Lãnh đạo hai nước hội đàm, phát tín hiệu tái khởi động quan hệ
Trung Quốc miễn thị thực dưới 30 ngày cho công dân Anh
Hai bên thúc đẩy hợp tác dịch vụ, thương mại và đầu tư
Duy trì đối thoại về an ninh, nhân quyền và các bất đồng
Mỹ triển khai bom xuyên phá hạng nặng nhằm vào các cơ sở tên lửa ngầm của Iran gần eo biển Hormuz trong đợt tấn công ngày 17.3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lùi chuyến thăm Trung Quốc trong bối cảnh xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp.
Iran tiến hành loạt tập kích tên lửa nhằm vào Israel, đáp trả vụ hạ sát quan chức an ninh cao cấp Ali Larijani.
Lực lượng cứu hộ Afghanistan trong cả ngày 17/3 tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân có thể còn sống sót, cũng như thi thể người đã thiệt mạng dưới đống đổ nát của một bệnh viện giành cho người cai nghiện ở Kabul. Vụ việc được chính quyền Taliban cáo buộc do Pakistan thực hiện, khiến 408 người thiệt mạng.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/3 cho biết; Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong ngày đã có chuyến thị sát một bảo tàng mới tại Thủ đô Bình Nhưỡng, chuyên đề về các hoạt động quân sự ở nước ngoài.
Ngày 17/3, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas kêu gọi Mỹ và Israel chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời cho biết khối này đang tham vấn các nước Trung Đông nhằm tìm giải pháp ngoại giao.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ngày 17/3 cảnh báo xung đột liên quan Iran nếu kéo dài đến tháng 6 có thể đẩy thêm khoảng 45 triệu người vào tình trạng đói cấp tính, nâng tổng số người thiếu lương thực toàn cầu vượt mức kỷ lục hiện nay là 319 triệu.
Ngày 17/3, Israel tuyên bố đã tiêu diệt một số lãnh đạo an ninh cấp cao của Iran trong các cuộc không kích, trong khi phía Tehran bác bỏ các khả năng giảm leo thang do nhiều nước trung gian đề xuất. Những điều này cho thấy xung đột tại Trung Đông sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 chỉ trích một số đồng minh khi họ từ chối hoặc chưa cam kết điều chiến hạm tham gia chiến dịch hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng quan trọng này gần như bị tê liệt hoàn toàn vì xung đột tại Iran.
Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 17/3 cáo buộc Pakistan đã tiến hành không kích một bệnh viện phục hồi chức năng mang tên Omid quy mô 2.000 giường tại thủ đô Kabul, khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị thương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 cho biết Washington đã đề nghị Bắc Kinh lùi hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại khoảng một tháng, với lý do ông cần ở lại Mỹ để xử lý cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.
Chính phủ Cuba đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp sau khi lưới điện quốc gia sập hoàn toàn ngày 16/3, ước tính khiến 10 triệu người trên toàn bộ quốc đảo mất điện. Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 13h40 giờ địa phương do “ngắt kết nối toàn bộ” của hệ thống điện.
Rạng sáng 17/3, các nguồn tin an ninh Iraq cho biết; nhiều tên lửa và ít nhất 5 máy bay không người lái đã được phóng về phía Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, đây là một trong những vụ tấn công dữ dội nhất nhằm vào cơ sở ngoại giao Mỹ tại nước này kể từ khi xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel với Iran bùng phát.
Mỹ đang cân nhắc một chiến dịch đặc nhiệm quy mô lớn tại Iran nhằm thu hồi kho uranium, với khả năng huy động hơn 1.000 quân nhân tham gia.
Iran thông báo bắt giữ hàng trăm người bị cáo buộc cung cấp thông tin cho đối phương trong bối cảnh xung đột với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang.
Israel thông báo triển khai chiến dịch trên bộ hạn chế nhằm vào Hezbollah tại miền Nam Lebanon trong bối cảnh giao tranh tại khu vực tiếp tục gia tăng.
Hàng loạt vụ cháy liên tiếp xảy ra tại Darfur, Sudan, phá hủy nhà cửa và trại tị nạn, khiến tình hình nhân đạo nơi đây trở nên nghiêm trọng hơn.
Nhiều quốc gia trong khu vực đã triển khai viện trợ nhân đạo đến Iran nhằm hỗ trợ dân thường trong bối cảnh căng thẳng và các cuộc không kích từ Mỹ và Israel.
Bộ phim hài – giật gân “One Battle After Another” tựa tiếng Việt “Trận chiến sau trận chiến” có sự góp mặt của tài tử Leonardo Di Caprio đã giành giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay, vượt qua đối thủ nổi bật là bộ phim ma cà rồng “Sinners.”
Truyền thông Australia ngày 16/3 cho biết vừa có thêm một cầu thủ nữa của đội tuyển bóng đá nữ Iran đã rút lại đơn xin tị nạn tại Australia và quyết định sẽ trở về nước, nâng tổng số thành viên từ chối ở lại lên năm người.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cho biết Washington đang thảo luận với bảy quốc gia nhằm tham gia bảo vệ hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải năng lượng chiến lược này bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/3 cho biết Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được thỏa thuận, hoặc Mỹ sẽ cân nhắc các bước đi khác nếu cần thiết.
Iran cáo buộc Mỹ và Israel dàn dựng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong khu vực nhằm đổ trách nhiệm cho Tehran.
Xung đột vũ trang ở Trung Đông đang khiến giá nhiên liệu máy bay tăng mạnh, gây áp lực lớn lên lợi nhuận của các hãng hàng không và dẫn đến tăng giá vé trên toàn cầu.
Quân đội Triều Tiên đã tiến hành diễn tập pháo phản lực siêu chính xác với sự chứng kiến của lãnh đạo Kim Jong-un và con gái, nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ và răn đe chiến tranh.
Tehran vừa phóng đợt tên lửa thứ 51 nhằm vào Israel, trong lúc Quân đội Israel công bố phá hủy kho UAV của Iran.
Iran cảnh báo có thể coi Ukraine là mục tiêu quân sự nếu Kiev tiếp tục hỗ trợ Israel và lực lượng Mỹ trong việc đối phó các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Tehran.
Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định ông Benjamin Netanyahu vẫn an toàn, bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông bị ám sát trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.