[Video] Lãnh đạo các đại học Mỹ phản đối chính quyền Tổng thống D. Trump

Ngày 22/4, hơn 220 lãnh đạo các trường đại học và tổ chức giáo dục trên toàn nước Mỹ đã ký tên vào một tuyên bố chung phản đối sự can thiệp chính trị và lạm quyền từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng hành động này đang đe dọa nghiêm trọng đến nền giáo dục đại học Mỹ.

Hơn 220 lãnh đạo các trường đại học Mỹ cùng ký vào tuyên bố chung phản đối chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, vì lạm quyền và can thiệp chính trị vào giáo dục đại học

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Đại học Harvard kiện chính phủ vì bị đóng băng hàng tỷ USD tiền tài trợ, cho rằng hành động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nghiên cứu thiết yếu.

Các lãnh đạo trường Đại học cũng lên án sự hiện diện của lực lượng thực thi di trú và hải quan ICE trong trường học và cảnh báo chính quyền Trump đang tạo ra không khí đe dọa quyền tự do học thuật, đặc biệt sau các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Mỹ truy tố Thống đốc bang Sinaloa của Mexico vì nghi liên quan ma túy

[Video] Mỹ truy tố Thống đốc bang Sinaloa của Mexico vì nghi liên quan ma túy

Ngày 29/4, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng nhằm vào Thống đốc bang Sinaloa Rubén Rocha của Mexico cùng một số quan chức địa phương, với cáo buộc cấu kết với một băng đảng để vận chuyển lượng lớn ma túy vào Mỹ. Đây được xem là bước đi hiếm thấy khi Washington trực tiếp nhắm tới một chính trị gia lãnh đạo Bang của Mexico.

[Video] Anh: Hai người Do Thái bị đâm tại London, nghi tấn công khủng bố

[Video] Anh: Hai người Do Thái bị đâm tại London, nghi tấn công khủng bố

Ngày 29/4, hai người đàn ông Do Thái đã bị đâm dao tại khu Golders Green, phía bắc London, trong một vụ việc được cảnh sát Anh xác định là nghi mang động cơ khủng bố. Nghi phạm 45 tuổi đã bị khống chế bằng súng điện và bắt giữ tại hiện trường sau khi tiếp tục tấn công cả lực lượng chức năng.

[Video] Nga cảnh báo sự thiếu vắng của UAE làm suy yếu OPEC

[Video] Nga cảnh báo sự thiếu vắng của UAE làm suy yếu OPEC

Ngày 29/4, Nga cảnh báo việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) rút khỏi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể làm suy yếu khả năng điều phối của khối này, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh do xung đột Trung Đông.