Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, số bệnh nhân mắc COVID-19 đến thăm khám, điều trị đang có chiều hướng gia tăng. Đáng lưu ý, phần lớn các trường hợp phải nhập viện là người cao tuổi và có nhiều bệnh nền.
Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, số bệnh nhân mắc COVID-19 đến thăm khám, điều trị đang có chiều hướng gia tăng. Đáng lưu ý, phần lớn các trường hợp phải nhập viện là người cao tuổi và có nhiều bệnh nền.
Ngày 13/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một bệnh nhân 69 tuổi nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch do rối loạn nhịp tim, ngừng tim khoảng 15 lần.
Đến ngày 10/8, TP Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho gần 2 triệu người dân. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều địa phương có tỷ lệ khám cao hơn 60% dân số vẫn còn một số nơi có tỷ lệ rất thấp, chưa đạt 5%.
Khi nhắc đến Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, chúng ta thường nhớ đến tư tưởng “Nam dược trị Nam nhân”, đến những cây thuốc Nam gần gũi và những phương thuốc đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Hướng tới Kỷ niệm 700 năm ngày sinh của Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Nam dược trị Nam nhân”.
Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư, bệnh mạn tính, bệnh hiếm và điều chỉnh điều kiện, tỷ lệ thanh toán đối với một số thuốc.
Từ năm học 2026-2027, khoảng 3 triệu học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại TP Hồ Chí Minh sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ ngân sách nhà nước. Chương trình góp phần giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh và tăng cường quản lý sức khỏe học đường.
Bộ Y tế đề xuất Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí cho người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người mắc bệnh mạn tính hạn chế đi lại... được bác sĩ đến nhà khám, thực hiện hơn 200 dịch vụ kỹ thuật.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám, chữa bệnh y học gia đình, khám tại nhà và khám từ xa. Điểm mới đáng chú ý là đề xuất quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại nhà đối với các trường hợp không thể hoặc gặp nhiều khó khăn khi đến cơ sở y tế.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong những tháng cuối năm sẽ tăng cường kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiếp tục rà soát toàn diện các loại hình khám chữa bệnh; chấn chỉnh các tồn tại như hợp đồng khám chữa bệnh chưa đúng mẫu.
Sáng 25/7, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo vòng đời và xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân.
Ngày 25/7, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, chỉ sau 2 tháng kể từ khi UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, TP Hồ Chí Minh đã đạt cột mốc 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
Chiều 21/7, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện đã điều trị thành công một bệnh nhi 15 tháng tuổi bị suy đa cơ quan nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ đốt khoảng 60 nốt trên cơ thể.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa lấy ý kiến, trình UBND TP Hồ Chí Minh đăng ký xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối đang điều trị bằng chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng chu kỳ trên địa bàn thành phố.
Sau hơn một tuần chính thức đi vào hoạt động (9-17/7/2026), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận gần 2.200 lượt khám, trong đó có hơn 330 trường hợp cấp cứu và thực hiện 55 ca phẫu thuật cấp cứu, bước đầu đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu của người dân khu vực.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách dân số mới, trong đó điểm nhấn quan trọng là đề xuất cho phép các địa phương chi ngân sách hỗ trợ tiền mặt hàng tháng cho trẻ em từ khi chào đời đến mốc 36 tháng tuổi.
Tối 14/7, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh thực hiện ghép tim thành công cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối. Trái tim hiến tặng từ một người bệnh chết não 49 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, được vận chuyển khẩn trương bằng đường hàng không từ Hà Nội vào TP.HCM.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin sau gần hai tháng triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, thành phố đã khám cho 534.346 người và cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử.
Bộ Y tế triển khai chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên phạm vi toàn quốc, đồng thời phát động chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.
Sau hơn 10 năm chờ đợi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ chiều nay 9/7. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Một phụ nữ 23 tuổi ở Phú Thọ được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ lỗ thứ hai sau hơn 20 năm không có triệu chứng. Các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật nội soi, ngăn nguy cơ biến chứng suy tim và tăng áp động mạch phổi.
Già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi các mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp và bền vững. Hà Nội đang tiên phong xây dựng hệ thống chăm sóc thích ứng, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.
Từ ngày hôm nay 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là dấu mốc của một công trình y tế trọng điểm. Mà còn là bước chuyển quan trọng trong hành trình đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.
Theo quy định mới tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện Trung ương được xếp cấp cơ bản sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng theo thẻ BHYT, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước có 93,749 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí đề nghị thanh toán khoảng 84.669 tỷ đồng, tăng 9,83% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sử dụng dự toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt 54,36%.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, kinh doanh dược và thiết bị y tế tại Bộ Y tế cùng một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan.
Từ ngày 1/7, nhiều quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực, mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời điều chỉnh mức hưởng và mức thanh toán theo mức lương cơ sở mới.
Thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định một số chính sách an sinh xã hội, trong đó có nhiều cơ chế hỗ trợ y tế mới như khám sức khỏe miễn phí hằng năm, sàng lọc một số bệnh ung thư, hỗ trợ cấp cứu ngoại viện và điều trị tật khúc xạ cho người dân.
Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm, thu giữ hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.