Văn phòng Trung ương Đảng tăng cường hoạt động hợp tác với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào

Ngày 12/4, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác năm 2021, triển khai hoạt động năm 2022 giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực và đồng chí Phết-thả-von Phi-la-văn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, hai đồng chí chủ trì đã thông báo một số điểm nổi bật về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước; một số hoạt động công tác của Văn phòng; trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác năm 2021, đề xuất các hoạt động năm 2022 nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn năm 2021-2025 giữa hai Văn phòng.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Năm 2021, điểm nổi bật trong hoạt động hợp tác là mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng đã phối hợp linh hoạt, tổ chức 4 Hội nghị trực tuyến, ký kết 2 văn bản quan trọng. Đó là Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng giai đoạn 2021-2025 và Đề án hợp tác về công tác văn thư lưu trữ giai đoạn 2021-2025. Đây là những văn kiện tạo khung pháp lý để hai Văn phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Hai Văn phòng Trung ương cũng đã quan tâm trao đổi điện mừng, thư thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước; hỗ trợ nhau trong thực hiện các nhiệm vụ do Trung ương Đảng giao, phục vụ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo gặp gỡ, trao đổi; cung cấp thông tin, tư liệu; tập huấn, đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin; triển khai đề án về văn thư, lưu trữ, thư viện…

Đồng chí Phết-thả-von Phi-la-văn nhất trí với những đánh giá về hoạt động hợp tác giữa hai Văn phòng và đề xuất một số nội dung như: Định kỳ tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi giữa lãnh đạo của hai Văn phòng vào cuối năm để cùng nhau tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác; viết sách ôn lại truyền thống hợp tác của hai Văn phòng; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trao đổi kinh nghiệm công tác văn phòng, đặc biệt là vấn đề nghiên cứu và phục vụ lãnh đạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm kết hợp giao lưu thể thao, văn nghệ góp phần làm sâu sắc thêm ý nghĩa của năm 2022 là Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam…

Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2021 và đề xuất những nội dung tiếp tục hợp tác, hai đồng chí lãnh đạo Văn phòng đã thống nhất về chủ trương kế hoạch hợp tác năm 2022 nhằm bảo đảm triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào; đồng thời khẳng định các hoạt động công tác trong các năm tiếp theo, từ năm 2023 đến năm 2025. Về cơ bản, hai Văn phòng sẽ tiếp tục triển khai trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi nước, các yếu tố khách quan, lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi để điều chỉnh cho phù hợp. Các đơn vị chức năng trong Văn phòng tiếp tục trao đổi cụ thể, xin ý kiến lãnh đạo hai Văn phòng, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ để thực hiện các hoạt động hợp tác hiệu quả, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Văn phòng.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.