Vận động các doanh nghiệp tổ chức “Phiên chợ đoàn kết” ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào

NDĐT - Đây là một trong những nội dung của phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác giai đoạn 2017-2020 nêu trong Hội nghị quốc tế do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức ngày 14-7, tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Quang cảnh Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
Quang cảnh Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Khăm Bay Đăm Lắt, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đại diện các cơ quan, đơn vị của hai nước cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận 10 tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào.

Theo đó, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2017-2020 với các nội dung trọng tâm: Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để người dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về mối đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam- Lào; Mặt trận của 10 tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước đẩy mạnh các cuộc vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới; Vận động các doanh nghiệp phối hợp chính quyền các địa phương có chung đường biên giới tổ chức “Phiên chợ đoàn kết” đưa hàng Việt Nam, hàng Lào có chất lượng cao về khu vực biên giới phục vụ nhân dân; Mở rộng các hình thức giao lưu hữu nghị nhân dân giữa Ủy ban Mặt trận và các thành viên của Mặt trận hai nước, hỗ trợ và tổ chức các hoạt động thăm hỏi chia sẻ khó khăn của nhân dân khu vực biên giới bị ảnh hưởng của thiên tai và các rủi ro bất thường khác.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho người dân huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Trước đó, chiều 13-7, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nà Phàu (tỉnh Khăm Muộn, Lào) và Cha Lo (tỉnh Quảng Bình, Việt Nam), đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước thăm và tặng 40 suất quà cho người dân hai nước trên tuyến biên giới.

Dịp này, đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào trồng cây lưu niệm dọc cột mốc chủ quyền ở hai bên biên giới nhằm khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.