U23 Việt Nam về nước sau trận tranh Huy chương Đồng U23 châu Á 2026

Sau khi giành Huy chương Đồng đầy cảm xúc tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã rời Saudi Arabia trong ngày 24/1, chia làm hai nhóm trở về nước, khép lại hành trình thi đấu kiên cường và giàu cảm hứng tại đấu trường châu lục.

Đội trưởng Khuất Văn Khang cùng các đồng đội trở về nước sau hành trình đáng nhớ. (Ảnh: VFF)
Đội trưởng Khuất Văn Khang cùng các đồng đội trở về nước sau hành trình đáng nhớ. (Ảnh: VFF)

Vào sáng 24/1 (giờ địa phương), 26 thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Jeddah, chính thức rời Saudi Arabia, quá cảnh tại Qatar trước khi trở về Việt Nam vào tối cùng ngày.

Trước đó, trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc khép lại vào lúc 21 giờ ngày 23/1 (theo giờ địa phương). Sau khoảng một giờ hoàn tất các thủ tục chuyên môn, tham dự lễ trao Huy chương Đồng và rời sân vận động, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik trở về khách sạn cách sân thi đấu khoảng 17km. Toàn đội tranh thủ dùng bữa ăn đêm, thu dọn hành lý và chuẩn bị cho hành trình trở về nước ngay trong đêm.

Trong lúc huấn luyện viên Kim Sang Sik tranh thủ nghỉ ngơi ít phút, nhiều cầu thủ đã cùng nhau ký tặng áo đấu làm kỷ niệm sau giải đấu đáng nhớ. Đến 1 giờ 15 phút sáng 24/1, nhóm 1 gồm 26 trong tổng số 40 thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam di chuyển ra sân bay Jeddah, quãng đường di chuyển kéo dài khoảng 20 phút.

Nhóm này có sự góp mặt của Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Đoàn Anh Tuấn, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik, một số trợ lý huấn luyện cùng phần lớn các cầu thủ.

Đáng chú ý, trung vệ Hiểu Minh - cầu thủ không may dính chấn thương nặng, được bố trí xe lăn hỗ trợ trong quá trình di chuyển tại sân bay.

Chia sẻ bên lề hành trình trở về, đội trưởng Khuất Văn Khang bày tỏ niềm hạnh phúc khi cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng U23 châu Á. Cầu thủ từng ba lần liên tiếp tham dự vòng chung kết U23 châu lục cho biết, anh dự định nghỉ ngơi tại nhà hai ngày trước khi trở lại câu lạc bộ Thể Công Viettel để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V-League 2025/26.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn hài hước chia sẻ, mong muốn “về nhà sẽ ăn lẩu”. Trong khi đó, Nguyễn Đình Bắc và Lê Viktor cho biết điều họ cần nhất lúc này là một giấc ngủ thật sâu sau chuỗi ngày thi đấu căng thẳng. Cả hai cũng không giấu được niềm háo hức khi sắp được thưởng thức những món ăn quen thuộc của quê nhà, đặc biệt là phở Hà Nội.

Dù hành trình di chuyển kéo dài và thể lực bị bào mòn sau trận đấu căng thẳng, các thành viên U23 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thoải mái, phấn khởi, tự hào với tấm Huy chương Đồng quý giá - thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng suốt giải đấu.

Theo kế hoạch, nhóm 1 gồm huấn luyện viên Kim Sang Sik, các cộng sự cùng 18 cầu thủ sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 24/1 (giờ Việt Nam).

Nhóm 2 gồm 8 thành viên ban huấn luyện và 6 cầu thủ là Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường và Văn Hà sẽ khởi hành vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 24/1 và dự kiến về đến sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6 giờ 55 phút sáng 25/1 (giờ Việt Nam), khép lại trọn vẹn hành trình của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.