U23 Việt Nam thua sát nút U23 Syria

Trận đấu nội bộ với U23 Syria tại Qatar được xem là màn rà soát lực lượng quan trọng của U23 Việt Nam trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Dù để thua với tỷ số 1-2, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn thu về nhiều dữ liệu chuyên môn đáng giá.

Nguyễn Lê Phát ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Nguyễn Lê Phát ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Tối 30/12 (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam có trận đấu tập với U23 Syria tại Qatar, trong khuôn khổ kế hoạch chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Cả hai đội đều coi đây là trận “tổng duyệt” nhằm đánh giá phong độ, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước ngày chốt danh sách chính thức.

Ở trận đấu này, huấn luyện viên Kim Sang Sik sử dụng đội hình được xem là tối ưu, với nhiều gương mặt từng góp công vào tấm Huy chương Vàng SEA Games 33.

Trấn giữ khung thành là thủ môn Trần Trung Kiên; bộ ba trung vệ gồm Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh. Ở tuyến giữa, Thái Sơn và Xuân Bắc đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm, trong khi Phi Hoàng và Minh Phúc hoạt động ở hai hành lang biên. Trên hàng công, bộ ba Đình Bắc, Văn Khang và Vỹ Hào được bố trí đá chính.

Trong khoảng một phần ba thời gian đầu hiệp 1, hai đội thi đấu khá cân bằng. U23 Việt Nam chủ động triển khai bóng từ phần sân nhà, tổ chức tấn công mạch lạc nhưng chưa tạo ra được cơ hội thật sự rõ rệt. Phút 27, huấn luyện viên Kim Sang Sik thực hiện sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên khi rút Đình Bắc ra sân, trao cơ hội cho Văn Thuận nhằm đánh giá thêm các phương án chiến thuật.

Phút 40, U23 Việt Nam để thủng lưới sau một tình huống dứt điểm của đối phương. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội bóng áo đỏ có cơ hội gỡ hòa nhưng Văn Thuận không tận dụng thành công pha đệm bóng ở cự ly gần.

605532191-1200667822267129-8186748846316161185-n-copy.jpg
U23 Việt Nam bị dẫn trước sau hiệp 1. (Ảnh: VFF)

Bước sang hiệp 2, U23 Syria tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi. Phút 57, Osman nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phối hợp ăn ý với các đồng đội. Trước diễn biến này, huấn luyện viên Kim Sang Sik không vội vàng thay đổi nhịp độ trận đấu mà tiếp tục thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhân sự, tạo điều kiện cho các cầu thủ được thử sức và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Những nỗ lực của U23 Việt Nam được đền đáp ở phút 87. Nguyễn Lê Phát, cầu thủ sinh năm 2007, tung cú dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về U23 Syria. Do tính chất kiểm tra chuyên môn, hai đội không giới hạn số lượng thay người trong suốt trận đấu. Ngoại trừ thủ môn Nguyễn Tân và tiền đạo Thanh Nhàn không thể ra sân vì chấn thương, các cầu thủ còn lại của U23 Việt Nam đều được tạo điều kiện thi đấu.

Dù không đạt kết quả như mong muốn, trận đấu với U23 Syria được đánh giá mang lại nhiều thông tin quan trọng cho Ban huấn luyện. Đây sẽ là cơ sở để huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục rà soát lực lượng, điều chỉnh lối chơi và hoàn thiện đội hình trước khi U23 Việt Nam chính thức bước vào hành trình tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, dự kiến khởi tranh sau khoảng một tuần nữa.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.