Tưng bừng khởi tranh giải Đua thuyền rowing vô địch Đông Nam Á năm 2024

Ngày 27/6, tại Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền thành phố Hải Phòng (trên sông Giá, thuộc huyện Thủy Nguyên), Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc giải Đua thuyền rowing vô địch U19, U23 và vô địch Đông Nam Á năm 2024.
Vận động viên các nước và các quan chức thể thao Đông Nam Á cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham dự Giải Đua thuyền rowing vô địch U19, U23 và vô địch Đông Nam Á năm 2024.
Vận động viên các nước và các quan chức thể thao Đông Nam Á cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham dự Giải Đua thuyền rowing vô địch U19, U23 và vô địch Đông Nam Á năm 2024.

Ông Rangsan Wongsan, Chủ tịch Liên đoàn rowing Đông Nam Á cho hay, giải Đua thuyền Rowing vô địch U19, U23 và vô địch Đông Nam Á là giải đấu uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng là giải đấu đánh giá năng lực thi đấu của các vận động viên để chuẩn bị cho SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2025.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng trao quà lưu niệm tặng các đoàn tham dự giải.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng trao quà lưu niệm tặng các đoàn tham dự giải.

Giải Đua thuyền Rowing vô địch U19, U23 và vô địch Đông Nam Á quy tụ các đội thi tới từ 7 quốc gia Đông Nam Á bao gồm: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn rowing Đông Nam Á, ông Rangsan Wongsan cũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của thành phố Hải Phòng và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam cho giải đấu, nhất là sự giám sát kỹ lưỡng các đường đua dành cho các vận động viên.

Quang cảnh lễ khai mạc giải Đua thuyền rowing vô địch U19, U23 và vô địch Đông Nam Á năm 2024.

Quang cảnh lễ khai mạc giải Đua thuyền rowing vô địch U19, U23 và vô địch Đông Nam Á năm 2024.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết, với vai trò và vị trí là một trong những trung tâm thể thao mạnh của Việt Nam, thành phố Hải Phòng đã nỗ lực đầu tư nâng cấp các công trình thể dục-thể thao trọng điểm, phục vụ công tác tập luyện và thi đấu thể thao của các vận động viên và các hoạt động thể dục-thể thao từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia, quốc tế, trong đó có Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền thành phố.

Các đội khởi tranh giải đấu trên đường đua xanh.

Các đội khởi tranh giải đấu trên đường đua xanh.

Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền thành phố Hải Phòng trên sông Giá (huyện Thủy Nguyên) là địa điểm tổ chức các giải Đua thuyền quốc gia hằng năm, đây cũng là địa điểm tổ chức giải Đua thuyền Rowing và Canoeing Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Các giải đấu trên đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khách bạn bè quốc tế về sự tiếp đón trọng thị, hiếu khách, công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp của thành phố Cảng.

Giải đấu sẽ diễn ra tới hết ngày 30/6.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.