Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội XIV của Đảng

Truyền thông quốc tế tiếp tục bày tỏ sự quan tâm lớn đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài viết "Đại hội Đảng XIV: Niềm tin và khát vọng phát triển" trên tờ Pasaxon. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Bài viết "Đại hội Đảng XIV: Niềm tin và khát vọng phát triển" trên tờ Pasaxon. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng bài viết, trong đó nêu bật thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam giành được nhiều thành tựu rực rỡ và to lớn trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế-xã hội…

Thông tấn xã Lào cập nhật Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam với các bài viết khẳng định vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đài Phát thanh Quốc gia Lào phát sóng chương trình đặc biệt với chủ đề: Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó điểm lại những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của Việt Nam.

Thông tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc, Tân Hoa xã cho biết, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận và thông qua nhiều văn kiện, trong đó có Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cũng như báo cáo tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn của tiến trình đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam trong 40 năm qua.

Cũng tại Trung Quốc, các cơ quan truyền thông lớn như Nhân dân Nhật báo, CCTV… đưa tin, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Trong bài bình luận với tiêu đề “Việt Nam đặt nền móng cho giai đoạn tự chủ chiến lược”, Tờ Granma, Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, dựa trên tự chủ chiến lược, tự lực tự cường và năng lực thích ứng trước những biến động toàn cầu.

Theo Granma, Đại hội XIV không chỉ đánh giá những thành tựu 40 năm đổi mới và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà còn vạch ra lộ trình đưa đất nước trở thành quốc gia có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập cao vào năm 2045.

Với tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm nghèo mạnh mẽ và vị thế quốc tế được củng cố, nâng cao, Việt Nam quyết tâm vượt qua những thách thức với khoa học, công nghệ và đổi mới là những động lực mới.

Tờ Thanh niên quật khởi của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba đăng bài bình luận “Một đảng và một quốc gia truyền cảm hứng”, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời coi Việt Nam là hình mẫu trong xây dựng, phát triển đất nước.

Bài viết cũng nêu bật ý nghĩa của Đại hội XIV, khẳng định càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi đặt trong dòng chảy lịch sử rộng lớn, 96 năm kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, 40 năm kể từ khi công cuộc Đổi mới được khởi xướng. Việt Nam truyền cảm hứng không chỉ bởi những thành tựu, mà còn bởi tinh thần vị tha và xây dựng, nhất là quyết tâm bảo đảm tăng trưởng, thực thi hiệu quả các chính sách, đặt nhân dân làm trung tâm trong phát triển và củng cố thể chế.

Trong khi đó, các kênh truyền thông lớn như Al Jazeera, Reuters, Straits Times tập trung vào cam kết về mức tăng trưởng 10% trong những năm còn lại của thập niên này, bất chấp những khó khăn toàn cầu.

Các bài viết cũng nhấn mạnh vào cam kết của lãnh đạo Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng để thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm kết nối mạnh mẽ giữa các khu vực, liên khu vực và toàn cầu.

Tờ New York Times có bài bình luận nhận định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quan trọng nhất trong nhiều thập niên. Sau 40 năm cải cách và vươn lên phi thường từ nghèo đói, Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng tăng để theo đuổi những cải cách táo bạo hơn nhằm bắt kịp các nước láng giềng trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.