Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du chào mừng năm học mới

NDĐT - Hôm nay 14-9, Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Các em học sinh lớp 1 hồn nhiên trong lần đầu tham dự lễ khai giảng trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.
Các em học sinh lớp 1 hồn nhiên trong lần đầu tham dự lễ khai giảng trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.

Trước sự có mặt của đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các thầy cô và học sinh nhà trường, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Lào Hoàng Xuân Hải đề nghị, Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, củng cố đội ngũ quản lý, giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy, nhằm quán triệt chủ trương của Lãnh đạo hai Đảng và Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào “xây dựng Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du trở thành trường điểm, chất lượng cao, là biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước Việt Nam và Lào”.

Đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, ông Văn-xay No-ra-xẻng tin tưởng trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tiếp tục là một ngôi trường xanh sạch đẹp, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong công tác giảng dạy, giáo dục đào tạo ra các học sinh có đạo đức tốt, trở thành các công dân tốt cho xã hội, đáp ứng niềm tin và ước mong của các cấp Lãnh đạo hai nước Lào-Việt Nam.

Tại buổi lễ, thầy Hiệu trưởng Phạm Xuân Phần cho biết, với sự hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, thời gian qua, giáo viên nhà trường đã đạt thành tích cao trong khoá đào tạo kỹ năng sư phạm, các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Việt tại Việt Nam, các khóa học tiếng Việt dành cho giáo viên Lào và tiếng Lào cho giáo viên người Việt. Thầy Phạm Xuân Phần xin hứa sẽ tiếp tục giáo dục tư tưởng đạo đức cho giáo viên và học sinh, đẩy mạnh phong trào “Yêu nước và phát triển” để xây dựng trường thành trường kiểu mẫu, thực hiện tốt mục tiêu mà Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đề ra, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của hai nước Lào và Việt Nam. Đặc biệt sẽ đào tạo và giáo dục các em học tập và thấm nhuần đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Lào, tăng cường tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Lào Hoàng Xuân Hải đã trao quà của Phu nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gồm máy tính, sách vở, bánh trung thu… tặng thầy trò trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du. Nhân dịp này, một số doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam và Lào đã trao quà tặng tiền mặt và trang thiết bị giảng dạy ủng hộ nhà trường.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là trường của Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, trước đây có tên gọi là trường Việt Kiều Nguyễn Du. Hiện nhà trường giảng dạy song ngữ tiếng Việt và tiếng Lào theo thỏa thuận giữa chính phủ hai nước. Trường hiện có 94 cán bộ và giáo viên, trong đó có 15 giáo viên tiếng Việt và năm nay có 1.897 học sinh theo học từ cấp mẫu giáo, tiểu học cơ sở, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đang có kế hoạch đưa vào giảng dạy các môn toán, lý, hóa, sinh bằng tiếng Việt với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du do Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn quản lý dưới sự chỉ đạo chung của Đại sứ quán Việt Nam và quản lý chuyên môn của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Một số hình ảnh lễ khai giảng:

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du chào mừng năm học mới ảnh 1

Tiết mục văn nghệ “Em là mầm non của Đảng” của các em học sinh khối tiểu học, trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du chào mừng năm học mới ảnh 2

Đồng chí Hoàng Xuân Hải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào (ngoài cùng bên trái), trao quà tặng của Phu nhân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du chào mừng năm học mới ảnh 3

Ông Hoàng Xuân Hải, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đánh trống khai giảng năm học 2016 - 2017 trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).