Theo Tân Hoa Xã và TTXVN, Trung Quốc ngày 3/7 công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành chương trình hành động xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” (Beautiful China) trong cùng thời kỳ, qua đó tiếp tục đặt trọng tâm vào tăng trưởng xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thực hiện các mục tiêu khí hậu dài hạn.
Theo kế hoạch, đến năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ cải thiện toàn diện chất lượng môi trường sinh thái, đạt những bước tiến quan trọng trong xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp”, cơ bản hình thành mô hình sản xuất và lối sống xanh, bảo đảm hoàn thành đúng hạn mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon.
Kế hoạch nêu các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có các nỗ lực duy trì bầu trời xanh, nguồn nước sạch và đất đai an toàn; phục hồi, cải thiện hệ sinh thái; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất, tiêu dùng xanh.
Ngoài ra, Trung Quốc sẽ triển khai hàng loạt dự án lớn liên quan phòng chống ô nhiễm không khí, bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái nước và biển, kiểm soát và xử lý ô nhiễm đất, quản lý chất thải rắn công nghiệp và xử lý các loại chất ô nhiễm mới.
Trong một diễn biến liên quan, ngành chuyển phát nhanh của Trung Quốc đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong việc giảm thiểu rác thải bao bì và khí thải carbon sau một năm thực hiện quy định sửa đổi về dịch vụ chuyển phát nhanh.
Theo Cục Bưu chính quốc gia Trung Quốc, trong năm qua, bao bì đạt tiêu chuẩn chiếm 86% tổng lượng bao bì của ngành, trong khi bao bì tái sử dụng được sử dụng cho hơn 10% đơn hàng chuyển phát nhanh trong nội thành. Gần 1,62 tỷ thùng carton đã được thu hồi để tái chế hoặc tái sử dụng, góp phần cắt giảm 209.400 tấn khí thải carbon.