Trợ lực vốn trong công cuộc giảm nghèo bền vững ở Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi sau hợp nhất đã ghi dấu ấn rõ nét trong công cuộc giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc, thu hẹp dần khoảng cách giữa các khu vực.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi luôn giữ vững hoạt động hiệu quả, thông suốt.
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi luôn giữ vững hoạt động hiệu quả, thông suốt.

Có được những thành quả đó là nhờ sự triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo cùng sự đồng tâm, hợp lực của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài nước, trong đó đáng kể đến sự tham gia tích cực, hiệu quả của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến 31/12/2025, trên địa bàn tỉnh có 13.594 hộ nghèo (chiếm 2,50%) và 10.166 hộ cận nghèo (chiếm 1,87%), tỷ lệ nghèo đa chiều là 4,37%.

Tích cực tham gia công cuộc giảm nghèo

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết: Nguồn vốn chính sách không những là công cụ tài chính mà còn được xem là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững trên vùng đất cao nguyên, duyên hải Quảng Ngãi

Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Tuấn, sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tại Quảng Ngãi được tổ chức gồm một hội sở tỉnh, 22 phòng giao dịch, 275 điểm giao dịch tại 96 xã, phường, đặc khu và 4.287 Tổ tiết kiệm và vay vốn trải đều ở 1.710 thôn, tổ dân phố.

Mạng lưới rộng khắp này giúp đồng vốn chính sách tiếp cận gần hơn với người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hải đảo. Điều thuận lợi nhất của các đơn vị thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội hai tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum trước đây nay là Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ngãi đã có 23 năm hoạt động hiệu quả bởi luôn được ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sâu sát, giúp đỡ mọi mặt

Từ thuận lợi đó, cuộc hành trình của tín dụng chính sách ở Quảng Ngãi đã vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra nhiều năm liền. Theo báo cáo, tính đến 31/5, 32 chương trình tín dụng chính sách cùng tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã đạt 12.852 tỷ đồng, tăng 943 tỷ đồng so với 31/12/2025. Đồng thời, có 22/23 đơn vị gồm Hội sở tỉnh và các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội nhận vốn ủy thác từ Ngân sách cấp xã (76/96 đơn vị cấp xã bố trí vốn ủy thác từ ngân sách địa phương để cho vay trên địa bàn với số tiền 19,7 tỷ đồng). Một số đơn vị tham mưu tốt cho địa phương chuyển vốn ủy thác cấp xã như: Phòng giao dịch Minh Long có 2/2 xã đã chuyển vốn ủy thác 700/600 triệu đồng, đạt 117% kế hoạch giao; Đặc khu Lý Sơn đã chuyển 1.200 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao...

Ngay sau khi hợp nhất, đến nay, toàn bộ các phòng ban trực thuộc Ngân hàng Chính sách xã hội đã đồng loạt ra quân, duy trì các phiên giao dịch tại 96 xã, phường, đặc khu mới, đẩy mạnh tiến độ giải ngân, cho vay vốn ưu đãi trong toàn tỉnh và chú trọng quản lý rủi ro, quản lý nợ quá hạn, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả nợ, lãi theo quy định. Nhờ vậy, lũy kế doanh số cho vay đến 31/5 đạt 2.203 tỷ đồng, với 33.700 lượt hộ vay vốn; doanh số thu nợ đạt 1.215 tỷ đồng, tỷ lệ thu nợ đến hạn hơn 93%, góp phần bảo đảm chất lượng tín dụng chính sách, cụ thể số nợ quá hạn chỉ có 0,13% so với tổng dư nợ 12.827 tỷ đồng.

Đầu tư vốn chính sách đúng, hiệu quả

Trên vùng đất rộng lớn này, hầu hết người nghèo và các đối tượng chính sách có đủ điều kiện, có đủ nhu cầu được vay vốn chính sách, kịp thời vào vụ sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu, dựng xây cuộc sống mới. Điển hình là xã Đăk Ui, hiện có 15 thôn với hơn 12.000 dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ dân nơi đây đã vươn lên thoát nghèo, thay đổi tư duy sản xuất.

Gia đình chị Y Toai, dân tộc Ba Na, thôn Đắk KĐem, trước đây sống chủ yếu dựa vào rẫy mì, thuộc diện hộ nghèo. Năm 2020, được địa phương vận động và hướng dẫn kỹ thuật, chị mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích đất trồng mì sang trồng cà-phê. Đến nay, gia đình chị có 2ha cà-phê phát triển tốt, năng suất cao, năm 2024 thu hơn 28 tấn cà-phê tươi, mang về thu nhập hơn 600 triệu đồng, thoát cảnh nghèo túng.

Hay như bà Lương Thị Thanh Bình ở xã Nghĩa Hành, bắt đầu từ khoản vay chăn nuôi bò sinh sản, sau nhiều năm tích lũy và mở rộng sản xuất, gia đình bà không chỉ thoát cận nghèo mà còn phát triển dịch vụ nấu tiệc và cho thuê trại cưới. Nhờ khoản vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm, cơ sở kinh doanh của bà hiện tạo việc làm thường xuyên cho từ 5-10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5-8 triệu đồng mỗi tháng.

Còn tại xã vùng cao Măng Ri, anh A Linh - người dân tộc Xơ Đăng từ khoản vay của Ngân hàng Chính sách xã hội anh mở rộng diện tích trồng cây cà-phê và trồng sâm Ngọc Linh, sau nhiều năm làm kinh tế, anh A Linh đã trở thành hộ có kinh tế khá giả.

a-can-bo-nhcsxh-tinh-quanh-ngai-tan-tinh-giup-dan-su-dung-von-vay-phat-trien-kinh-te-9478.jpg
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi tận tình giúp dân sử dụng vốn vay phát triển kinh tế.

Những mô hình sử dụng vốn chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống của hộ nghèo và gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ngãi là minh chứng sinh động cho hiệu quả của tín dụng chính sách.

Những cán bộ tín dụng chính sách thường xuyên bám sát cơ sở, bền bỉ, chuyển tải nguồn vốn về các thôn làng, xã phường gần xa, nhiệt tình hướng dẫn hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, chủ động đầu tư thâm canh cây trồng, vật nuôi, mở mang ngành nghề, vươn khơi đánh bắt hải sản.

Giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách

Thực tế cho thấy trên vành đai biên giới, giữa cao nguyên đại ngàn, ngoài biển đảo xa, trong khu phố nhỏ ở Quảng Ngãi suốt 23 năm qua, dù gặp khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, dịch Covid-19 lan rộng đến cả những thách thức lớn trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dòng vốn tín dụng vẫn chảy đều đặn, phủ kín vùng duyên hải cao nguyên Quảng Ngãi.

“Việc quan trọng là Ngân hàng Chính sách xã hội chúng tôi chú trọng chỉ đạo các đơn vị phòng, ban trực thuộc tiếp tục triển khai giữ nguyên mạng lưới điểm giao dịch như trước đây, quan hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu mới, tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân dân trong việc giao dịch với ngân hàng, tuyệt đối không để phát sinh vướng mắc về thủ tục hành chính.

Thời gian qua sau sáp nhập dù địa giới các xã, phường mở rộng, nhưng dòng vốn ưu đãi của Nhà nước vẫn được vận hành thông suốt”, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ngãi Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên, lãnh đạo địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nhận dịch vụ ủy thác, của hệ thống 4.287 Tổ tiết kiệm và vay vốn đã thực sự làm cầu nối vững chắc chuyển tải kịp thời, an toàn nguồn vốn đến đúng các địa chỉ, đối tượng thụ hưởng.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Cuộc hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh và công bằng xã hội trên vùng cao nguyên, duyên hải Trung Bộ đã đóng vai trò “động lực” trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, hiện vẫn tiếp diễn khẩn trương.

Trên chặng đường mới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi đặt quyết tâm duy trì mạch chảy vốn tín dụng ưu đãi thông suốt, giữ vững vai trò điểm tựa giúp người dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng và đồng hành cùng địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, an ninh trật tự xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai Chỉ thị 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả tín dụng xã hội trong giai đoạn mới, tập trung huy động nguồn lực, chuyển tải kịp thời nguồn vốn về tận cơ sở, đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng tín dụng gắn với mở rộng độ che phủ chính sách, ưu tiên ứng dụng chuyển đổi số, đưa các giao dịch của ngân hàng hiện đại đến gần hơn với hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm đạt mục tiêu phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả cao.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Ảnh: DƯƠNG NGỌC)

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MAI NGỌC)

Hướng tới hệ sinh thái thanh toán số thông minh, liền mạch, an toàn

Hạ tầng thanh toán đang được mở rộng mạnh mẽ từ nội địa ra khu vực và quốc tế, nhằm nâng cao trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng. Cùng với đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thiết lập các cơ chế "bảo vệ không khoảng cách" để bảo đảm an toàn cho tài sản và dữ liệu trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao.

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: P.LOAN)

Phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công

Việc phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới.

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên 13/10, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) về mức 1.719,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 433,6 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index mất hơn 14 điểm, áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm 14,11 điểm (-0,81%), xuống mức 1.720,98 điểm. Đà giảm mạnh của nhóm bất động sản, dầu khí cùng hoạt động bán ròng hơn 615 tỷ đồng của khối ngoại đã khiến thị trường nghiêng về sắc đỏ.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.