Triều Tiên thúc đẩy hiện đại hóa

Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong xây dựng và bảo vệ đất nước 75 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên quyết tâm thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa trong vòng 15 năm, hướng tới mục tiêu trở thành nước xã hội chủ nghĩa hùng cường.
Đại lộ Nhà khoa học Mirae ở Thủ đô Bình Nhưỡng.
Đại lộ Nhà khoa học Mirae ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên thành lập ngày 9/9/1948. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do Chủ tịch Kim Nhật Thành sáng lập, các nhà lãnh đạo Kim Châng In và Kim Jong Un (Kim Châng Ưn) kế tục, đất nước và nhân dân Triều Tiên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội 75 năm qua.

Trong thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ 20, Triều Tiên tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 14 năm, đạt nhiều thành tựu, nhất là về cơ sở hạ tầng, khai khoáng, công nghiệp nặng, y tế, giáo dục... Trong 20 năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, Triều Tiên gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về năng lượng và lương thực. Từ năm 2012, Đảng và Nhà nước Triều Tiên, đứng đầu là nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã triển khai thí điểm một số biện pháp cải tiến cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng các đặc khu kinh tế để thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài…

Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Đảng Lao động Triều Tiên tháng 1/2021 đề ra kế hoạch hiện đại hóa trong vòng 15 năm, đặt mục tiêu đưa Triều Tiên trở thành nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Trong bối cảnh phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do cấm vận và đại dịch Covid-19, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Triều Tiên xác định phương châm hiện đại hóa trên cơ sở “tự lực cánh sinh”, phát huy các nguồn lực trong nước là chính, nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nguồn nhân lực chất lượng cao làm chủ nhiều khoa học công nghệ mũi nhọn.

Các mỏ khoáng sản magnesite, kẽm, chì, graphite, vonfram, than anthracite và sắt của Triều Tiên có trữ lượng lớn, giá thị trường hàng nghìn tỷ USD. Triều Tiên có trình độ cao về khoa học cơ bản như toán học và vật lý, các công nghệ laser, không gian vũ trụ, máy công cụ điều khiển tự động... Các nhà khoa học và kỹ sư Triều Tiên đã tự nghiên cứu và phát triển thành công lò hồ quang điện siêu cao thế. Hệ thống tàu điện ngầm ở Thủ đô Bình Nhưỡng, biểu tượng thành công của công cuộc công nghiệp hóa ở Triều Tiên giữa thế kỷ trước, nay được hiện đại hóa hoàn toàn với công nghệ bản địa, tiếp tục là niềm tự hào của người dân Triều Tiên, là minh chứng quyết tâm “tự lực cánh sinh” Triều Tiên sẽ hiện đại hóa thành công.

Triển khai Nghị quyết Đại hội VIII, Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên đã hết sức nỗ lực, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt thành tựu về quốc phòng, kiểm soát dịch bệnh... Tháng 6 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII đã triệu tập Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 8. Hội nghị đánh giá công cuộc hiện đại hóa đạt tiến bộ tích cực. Xây dựng nhà ở quy mô lớn được triển khai đúng tiến độ. Xây dựng công nghiệp được đẩy nhanh, nhất là trong hai ngành mũi nhọn là luyện kim và hóa chất.

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đặt nền móng từ giữa thế kỷ 20 và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp. Cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2019, Chủ tịch Kim Jong Un đã dự Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ-Triều Tiên tổ chức tại Hà Nội và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đây là dấu mốc rất quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; khẳng định hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn coi trọng và mong muốn củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Triều Tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là Chủ tịch Kim Jong Un, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.